Liên hiệp triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng “Dự án hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí VHNT giai đoạn 2021 – 2025”

(Arttimes) - Sáng 17/3, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức họp về việc triển khai Quyết định số 2215/QĐ/TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Liên hiệp triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng “Dự án hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí VHNT giai đoạn 2021 – 2025” - 1

Thường trực Đoàn Chủ tịch chủ trì cuộc họp là các đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; nhà nghiên cứu VNDG, TS Đoàn Thanh Nô; nhạc sĩ Nông Quốc Bình, cùng các đồng chí Chủ tịch và Tổng Biên tập các Tạp chí các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Nhà nghiên cứu VNDG, TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Liên hiệp, phổ biến nội dung hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các nội dung quan trọng như: nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa với các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương trong quản lý hoạt động sáng tác, phổ biến và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; có chính sách tương xứng nhằm khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị; phát huy vai trò của Văn học Nghệ thuật trong việc định hướng thị hiếu, thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, trí tuệ, kỹ năng sống, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân và xã hội, lồng ghép chương trình giáo dục nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong trường học, nâng cao hiểu biết, khả năng cảm thụ nghệ thuật, đồng thời góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật, đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật chuyên nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tiếp theo, PGS.TS Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Nông Quốc Bình – Phó Chủ tịch Liên hiệp, phổ biến và lấy ý kiến thảo luận về việc xây dựng “Dự án hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí văn học nghệ thuật giai đoạn 2021 – 2025”, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 384/TB-VPCP. Thảo luận đã nhận được 15 lượt ý kiến phát biểu đóng góp cho viêc xây dựng Đề án, và thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, tổ Biên tập cho Dự án, phân công nhiệm vụ các thành viên và đề ra thời gian thực hiện cụ thể. Trong thời gian tới, tổ Biên soạn sẽ lấy ý kiến từ các Hội Văn học nghệ thuật, Tạp chí địa phương của 63 tỉnh, thành, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, để hoàn thiện Dự án trình Chính phủ sớm nhất.

None

Thanh Nhã

Tin liên quan

Tin mới nhất

CLB kỳ lạ nhất V-League: Thanh Hóa không đủ người đá, nợ lương vẫn liên tiếp gây sốc

CLB kỳ lạ nhất V-League: Thanh Hóa không đủ người đá, nợ lương vẫn liên tiếp gây sốc

Giữa muôn vàn khó khăn về tài chính và lực lượng, CLB Thanh Hóa đang trở thành đội bóng đặc biệt nhất V-League khi liên tiếp tạo địa chấn trước các đối thủ “đại gia”. Trong nghịch cảnh tưởng chừng không lối thoát, đội bóng xứ Thanh lại chiến đấu bằng tinh thần vượt xa mọi toan tính chiến thuật.

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.