Miền Bắc đối mặt đợt rét hiếm gặp

Sau vài ngày nắng ấm, miền Bắc đối mặt với đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu. Đồng bằng xuất hiện mức nhiệt 7 độ C, miền núi dưới 5 độ C.

Ngày 27/12, Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại sau thời gian rét kéo dài. Nhiệt độ trong ngày cao nhất 21-14 độ C, trời se lạnh, mưa xuất hiện rải rác.

Trạng thái này sẽ duy trì đến hết ngày 29/12, trước khi khu vực đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong những ngày cuối năm 2020.

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết một đợt không khí lạnh vừa hình thành ở phía bắc và sẽ di chuyển xuống nước ta kể từ đêm 29/12. Sau đó, hình thái này ảnh hưởng đến các khu vực miền núi, rồi mở rộng vùng ảnh hưởng ra các tỉnh Bắc Bộ.

Từ ngày 30/12, trời chuyển rét nhanh khi không khí lạnh tràn về, kèm theo mưa rào và gió mạnh. Đêm 30/12, khi toàn khu vực chìm trong khối không khí lạnh, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc bắt đầu.

Miền Bắc đối mặt đợt rét hiếm gặp - 1

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số khu vực trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 30/12 đến 2/1/2021. Biểu đồ: 

Mỹ Hà.

Theo dự báo, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm khoảng 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, nhiệt độ nhiều nơi dưới 15 độ C, trời rét đậm, hanh khô.

Riêng vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, cá biệt một vài nơi có thể xuất hiện mức nhiệt 0 độ C. Đợt rét này được dự báo kéo dài đến hết ngày 2/1/2021, sau đó, nhiệt độ tăng nhanh.

Chuyên gia khí tượng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016. Dự báo ban đầu cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 5 độ C, gồm: Cao Bằng 1 độ C, Lạng Sơn và Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C, Bắc Kạn 3 độ C, Điện Biên Phủ 4 độ C.

Trong khi đó, Hà Nội được dự báo có mức nhiệt thấp nhất 7 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất tại khu vực kể từ đầu mùa đông đến nay.

"Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và nhưng là đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa. So với 4 năm gần đây, đợt rét này hiếm gặp", cơ quan khí tượng cho biết.

Ngoài ra, trong những ngày cuối năm 2020, Biển Đông xuất hiện thêm một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về mức độ ảnh hưởng của hình thái này nhưng nhiều khả năng, áp thấp nhiệt đới không tác động trực tiếp tới đất liền nước ta.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 20/12 đến 21/1/2021, miền Bắc hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó có những đợt lạnh tăng cường.

Ngày 24/12, một đợt không khí lạnh tăng cường xuất hiện nhưng cường độ yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Đến ngày 30-31/12, không khí lạnh xuất hiện với cường độ mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, đặc biệt trong những ngày đầu năm 2021.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 20 ngày đầu tháng 1/2021, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng có nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.