Nghẹn ngào phút tiễn đưa...

Hình ảnh cao đẹp của 3 người chiến sĩ dũng cảm hy sinh thân mình vì nhiệm vụ sẽ mãi là tượng đài bất tử, là niềm tự hào sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

17h chiều 5/8, lễ di quan 3 chiến sĩ công an hy sinh khi chữa cháy quán karaoke được tiến hành trọng thể và trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia (Trần Thánh Tông, Hà Nội). Linh cữu 3 chiến sĩ được đưa về Đài hóa thân Hoàn vũ (Thanh Trì, Hà Nội).

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 1

Đoàn xe tiễn đưa linh cữu 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy đã khởi hành từ Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Đoàn xe tang di chuyển từ nhà tang lễ qua đường Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào nghĩa trang Văn Điển.

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 2

Người dân đứng trang nghiêm thành hàng dài trên phố Trần Thánh Tông để bày tỏ sự tri ân và tiễn đưa 3 người anh hùng dũng cảm đã hy sinh thân mình vì nhiệm vụ.

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 3

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 4

Hình ảnh đoàn xe di quan tiến ra từ Nhà tang lễ Quốc gia trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 5

Dòng người tiễn đưa ai ai cũng đều kính cẩn nghiêng mình, rưng rưng xúc động khi chứng kiến chuyến xe đưa linh cữu các chiến sỹ về an táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ.

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 6

Sự hy sinh của các anh đã nhường lại sự sống cho những người khác... Hình ảnh cao đẹp của 3 người chiến sĩ dũng cảm quên thân mình vì nhiệm vụ sẽ mãi là tượng đài bất tử, là niềm tự hào sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Nghẹn ngào phút tiễn đưa... - 7

Đồng đội sẽ mãi nhớ anh - tấm gương sáng ngời về người chiến sĩ công an hết lòng phụng sự vì nhân dân, Tổ quốc.

Bài và ảnh: Phạm Hằng - Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa