Phó thủ trưởng CQĐT VKSND Tối cao làm viện trưởng Lai Châu

Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân, Phó thủ trưởng CQĐT VKSND Tối cao giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu.

Ngày 14-8, VKSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu cho ông Nguyễn Hồng Quân. Theo quyết định bổ nhiệm, ông Quân chính thức giữ chức vụ mới bắt đầu từ hôm nay, ngày 15-8.

Phó thủ trưởng CQĐT VKSND Tối cao làm viện trưởng Lai Châu - 1 Ông Nguyễn Hồng Quân (trái) được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu. Ảnh VKSND tỉnh Lai Châu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chúc mừng ông Nguyễn Hồng Quân. Ông Hoàn tin tưởng trên cương vị mới, ông Quân sẽ vận dụng kinh nghiệm từ Trung ương kết hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Quân cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao đã tin tưởng bổ nhiệm ông được giữ cương vị công tác mới. Ông Quân hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị phấn đấu trong công việc

Theo Pháp luật TP.HCM

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người giàu nhất Indonesia đang có bao nhiêu tiền?

Người giàu nhất Indonesia đang có bao nhiêu tiền?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Indonesia tăng nóng 17% chỉ trong một năm, tổng tài sản của 50 người giàu nhất nước này đã lập kỷ lục mới hơn 306 tỷ USD. Dù nhiều gia tộc thăng hạng mạnh nhờ năng lượng tái tạo và bùng nổ trung tâm dữ liệu, cũng có những tỷ phú chứng kiến tài sản bốc hơi hàng tỷ USD vì cổ phiếu giảm tốc và biến động lợi nhuận.

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Tại sự kiện công bố kết quả thử tải công trình 'đường cao tốc và đường sắt đô thị' Ngày 11/12, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đã giới thiệu mô hình hạ tầng bốn tầng tích hợp mà theo ông có thể 'cách mạng hóa' phát triển đường sắt đô thị, đường cao tốc và nhà ở xã hội. Mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì độ táo bạo mà c