Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11-1, Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng chủ trì buổi gặp mặt giao nhiệm vụ và đưa 15 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang.

Tại buổi gặp mặt Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí được tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang; đồng thời tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường sẽ phát huy tốt truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia; tích cực tuyên truyền cho nhân dân nơi đóng quân hiểu mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 để phòng, chống hiệu quả, để nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch Covid-19 - 1

Lãnh đạo BĐBP tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí tham gia tăng cường tại tỉnh An Giang.

Thượng úy Trần Lộc Dư, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP tỉnh Sóc Trăng là một trong những cán bộ đã hai lần tự nguyện đăng ký tham gia tăng cường tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

“Được sự tin tưởng của thủ trưởng cấp trên và với tinh thần của tuổi trẻ đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của BĐBP Sóc Trăng, chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”, Thượng úy Dư bộc bạch.

Theo Nhân dân điện tử

Nguồn nhandan.com.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn