Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng ‘đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’, ‘sánh vai với các cường quốc năm châu’ như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc”.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã diễn ra trọng thể sáng 30/4, tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các vị khách quốc tế và đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdes Mesa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ làm Trưởng đoàn; các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các chính đảng, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 2

Các đại biểu, khách mời tham dự buổi Lễ trên khán đài. Ảnh: Huyền Thương

Mở đầu Lễ Kỷ niệm là chương trình nghệ thuật có chủ đề “Rạng rỡ non sông Việt Nam” với nhiều tiết mục đặc sắc như màn biểu diễn trống hội “Bản hùng ca toàn thắng” với sự tham gia trình diễn của 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an; Màn xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do các nghệ sĩ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn; các tiết mục nghệ thuật tái hiện quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 3

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông Việt Nam”. Ảnh: Báo Văn hóa

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác do đội pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 4

Dàn đại bác khai hỏa vang rền mở màn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ôn lại chặng đường lịch sử đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong suốt 30 năm đấu tranh giành độc lập, đặc biệt là "Chiến thắng mùa Xuân 1975" - sự kiện lịch sử trọng đại đã chấm dứt chiến tranh, mở ra thời kỳ mới: thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ và hàng triệu người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 5

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với ý nghĩa mang tầm vóc thời đại, Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Để hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”, chúng ta cần phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng là thời điểm lịch sử để mọi người Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, những Đảng viên và mọi người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, muôn triệu người như một, đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ quốc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại diện cho các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 chia sẻ: Thế hệ chúng tôi tự hào và khẳng định rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối và tạo ra những tiền đề cho đất nước phát triển.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cũng bày tỏ sự tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh, đem hết sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện thế hệ trẻ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Mạnh Phương bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời khẳng định thế hệ thanh niên luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng của mình trong việc tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền, khắc ghi chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Thế hệ đi sau sẽ trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu của đất nước, lan tỏa giá trị Việt ra trường quốc tế, xứng đáng là công dân trẻ của thế hệ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 6

Xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì gồm 4 khối Nghi trượng, 36 khối diễu binh của Quân đội và Công an, 12 khối diễu hành và khối diễu binh của quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đã diễn ra hào hùng và đầy ấn tượng.

Một số hình ảnh phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật ghi nhận tại chương trình diễu binh, diễu hành:

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 7

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 8

Khối nam sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 9

Khối nữ chiến sỹ Biệt động.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 10

Khối nữ Dân quân miền Bắc.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 11

Khối nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 12

Khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 13

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 14

Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử đại diện cho 63 tỉnh, thành.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 15

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 16

Khối Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, truyền thông.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 17

Các nghệ sĩ tham gia diễu hành.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới - 18

Khối Thiếu nhi và Thanh niên.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất