Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023)

Sáng 3/12, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị, địa phương, nhân kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023).

Tham dự có đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, Huyện ủy Lộc Ninh và các thế hệ chuyên gia, cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Campuchia, Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM và nhân dân khu vực biên giới Việt Nam và Capuchia.

Cách đây 45 năm, ngày 02/12/1978, tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (giáp tỉnh Bình Phước của Việt Nam) những người Campuchia yêu nước đã thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, tập hợp nhân dân cùng nhau đứng lên đấu tranh, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu dân tộc thoát khỏi họa diệt vong.

Với sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình, kịp thời của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam, các chiến sỹ cách mạng và Nhân dân Campuchia đã anh dũng chiến đấu, vượt qua gian khó và hy sinh, làm tan rã bộ máy lãnh đạo và lực lượng quân đội của Khmer Đỏ, lập nên chiến thắng lịch sử 7/1/1979.

Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023) - 1

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, các đại biểu tham dự đã đến tham quan Cung đường X16 và Cụm công trình lưu niệm ghi lại dấu ấn lịch sử hành trình qua Việt Nam tìm đường cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa ngày ra đời Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia 45 năm trước để thống nhất lãnh đạo lực lượng cách mạng toàn quốc chống lại bọn Kh’mer đỏ khát máu, cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng tàn bạo, độc ác nhất trong lịch sử mà nhân dân Campuchia phải chịu đựng. Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia đã tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cả trong và ngoài nước, các nhân sĩ yêu nước tập hợp cùng nhau vùng lên lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023) - 2

Ông Nguyễn Văn Triệu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh (đứng giữa) và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ phải sang) tặng tranh kỷ niệm cho Đại diện Bộ CHQS Tỉnh Bình Phước.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã trích lời nguyên Thủ tướng Hun Sen "Toàn thể người dân đều hiểu rõ, nếu không có sự ra đời của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia 2/12 và chiến thắng 7/1 thì cũng không có những gì của ngày hôm nay, đây là chân lý của lịch sử".

Campuchia đánh đồ chế độ diệt chùng đồng thời cũng là điểm nhấn lịch sử thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023) - 3

Ông Nguyễn Thanh Phong đang dìu một cựu chiến binh lão thành từ sân khấu sau phần trao quà tại buổi gặp mặt.

Trên lĩnh vực hợp tác kinh tế, những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt hơn 10,57 tỷ USD năm 2022 (tăng 11% so năm 2021), Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, lớn nhất trong khối ASEAN.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024), các đoàn cấp cao hai nước thường xuyên có những chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực, thăm viếng lẫn nhau, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia. Các thế hệ hai nước đã tích cực vun bồi xây đắp mối quan hệ hữu nghị - hợp tác ngày phát triển hiệu quả và bền chặt.

Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 ngày Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2023) - 4

Tình đoàn kết, hữu nghĩ giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia mong rằng tình đoàn kết - hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao 100 phần quà (mỗi phần 500 ngàn đồng) tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Đức Khải

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dưới vầng sáng trời Nam

Dưới vầng sáng trời Nam

Tôi đương căng tai ra nghe cho thủng rằng tại sao công trình thủy điện Trị An cuối năm 2025 lại mở rộng thêm 200 MW (dự kiến hoàn thành 2027). Được (mở) hay là phải (mở) đây?

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Phủ Bóng Nguyệt Du Cung thường gọi tắt là Phủ Bóng hoặc Nguyệt Du Cung. Đền Cây Đa Bóng cùng với Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu là 4 nơi thờ tự trong Quần thể di tích văn hoá Phủ Dầy thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình mới. Tương truyền Vân Cát là nơi chúa Liễu Hạnh sinh ra, Tiên Hương là nơi chúa lấy chồng và Nguyệt Du Cung là nơi chúa hiển linh. Trong tâm thức tôn giá

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua Hungarian GP 2026 trên trường đua Balaton Park đã đi vào lịch sử khi chứng kiến cột mốc vĩ đại 100 chiến thắng Grand Prix (ở cả 3 thể thức) trong sự nghiệp của đương kim vô địch Marc Marquez, sau một cuộc rượt đuổi hấp dẫn với ‘người đàn em” Pedro Acosta. Chiến thắng của anh còn có ý nghĩa lớn trong ngày Aprilia tự “bắn vào chân mình”.