Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3228/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023.

Theo đó, Bộ giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội (Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Sự kiện văn hóa), các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia và các đơn vị liên quan tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Thời gian tổ chức từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 - 1

Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Ảnh minh hoạ

Cục Hợp tác quốc tế sẽ điều phối chung, phối hợp với phía Campuchia và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình tổng thể và lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động. Trực tiếp tổ chức công tác đón tiếp đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi, thống nhất với phía Campuchia, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình; chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

Nhà hát Lớn Hà Nội (Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Sự kiện văn hóa) có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đón đoàn nghệ sỹ Campuchia và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Campuchia tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp trong khuôn khổ chương trình Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng và triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, người dân Việt Nam có cơ hội hiểu biết hơn nữa về đất nước, con người Campuchia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bạch Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dưới vầng sáng trời Nam

Dưới vầng sáng trời Nam

Tôi đương căng tai ra nghe cho thủng rằng tại sao công trình thủy điện Trị An cuối năm 2025 lại mở rộng thêm 200 MW (dự kiến hoàn thành 2027). Được (mở) hay là phải (mở) đây?

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Phủ Bóng Nguyệt Du Cung thường gọi tắt là Phủ Bóng hoặc Nguyệt Du Cung. Đền Cây Đa Bóng cùng với Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu là 4 nơi thờ tự trong Quần thể di tích văn hoá Phủ Dầy thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình mới. Tương truyền Vân Cát là nơi chúa Liễu Hạnh sinh ra, Tiên Hương là nơi chúa lấy chồng và Nguyệt Du Cung là nơi chúa hiển linh. Trong tâm thức tôn giá