Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh theo 5 phương thức

(Arttimes) - Ngày 14/1, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TPHCM (BUH) đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên kết quốc tế năm 2021.

Theo đề án tuyển sinh dự kiến 2021, BUH tiếp tục tuyển sinh hệ đại học chính quy với 7 ngành đào tạo gồm: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 là 3.280, bao gồm 3 chương trình đào tạo: Chương trình đại học chính quy chuẩn (chương trình đại trà): 2.165 chỉ tiêu. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 950 chỉ tiêu. Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng: 165 chỉ tiêu. Ngoài ra trường cũng tuyển sinh 235 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế do đại học đối tác cấp bằng.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tuyển sinh theo 5 phương thức - 1

Năm học 2020-2021 BUH tuyển sinh theo 5 phương thức

BUH sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức gồm:

Phương thức 1: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn là phương thức tuyển sinh chủ yếu, chiếm khoảng 80% chỉ tiêu, áp dụng cho 1.925 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chuẩn, 570 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao, 80 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Phương thức 3: BUH ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của trường chiếm khoảng 12% tổng chỉ tiêu tuyển sinh, gồm: 290 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao và 85 chỉ tiêu chương trình đại học quốc tế song bằng.

Phương thức 4: xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức (chiếm khoảng 8%) chỉ tiêu tuyển sinh áp dụng cho 240 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chuẩn và 90 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao.

Phương thức 5: Chương trình liên kết quốc tế áp dụng phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn.

Năm 2021, BUH cũng dự kiến tuyển sinh 3 chuyên ngành mới gồm: chuyên ngành quản trị Logistic và chuỗi cung ứng thuộc ngành Quản trị kinh doanh; chuyên ngành Công nghệ tài chính thuộc ngành Tài chính ngân hàng; chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Xu hướng ăn uống “giải độc kỹ thuật số” đang lan rộng tại Mỹ, khi nhiều nhà hàng khuyến khích hoặc yêu cầu khách cất điện thoại để tăng trải nghiệm thực tế.

Từ những ngả nào, thơ đến?

Từ những ngả nào, thơ đến?

Cách nay cũng lâu lâu, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (sinh sống tại Canada) đã xuất bản một cuốn sách khá thú vị, về thơ: “Thơ đến từ đâu”. “Thơ đến từ đâu?”, về bản chất, là một câu hỏi truy nguyên, và nó khiến tôi, trên cùng một ý hướng, phải hỏi cách khác đi: “Từ những ngả nào, thơ đến?”. Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình như một nghi án cần hóa gi