Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022” từ ngày 27/9 - 02/10/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.

Lễ khai mạc "Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam" sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/9/2022 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương và ông Long Ponnasirivath - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia chủ trì.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa - 1

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ sở tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương và Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Long Ponnasirivath sẽ ký "Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2023-2027".

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình nghệ thuật khai mạc do Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia trình diễn được tổ chức lúc 20h00 ngày 28/9/2022 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Số 7, Công trường Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại tỉnh Trà Vinh: Chương trình biểu diễn nghệ thuật do Đoàn nghệ thuật quốc gia Campuchia trình diễn được tổ chức lúc 19h30 ngày 30/9/2022 tại Hội trường Tỉnh Trà Vinh (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Thành phố Trà Vinh).

Lễ khai mạc Triển lãm “Campuchia - Vương quốc Văn hóa” sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 28/09/2022 tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh (số 65 Lý Tự Trọng, quận 1). Triển lãm mở cửa hàng ngày đến hết ngày 1/10/2022, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Campuchia qua những bức ảnh về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Campuchia.

Đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do ông Long Ponnasirivath - Quốc vụ khanh dẫn đầu sẽ thăm, làm việc tại Việt Nam với các hoạt động như: Chủ trì khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022; Chủ trì lễ khai mạc Triển lãm “Campuchia - Vương quốc Văn hóa”; Gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, người dân Việt Nam có cơ hội hiểu biết hơn nữa về đất nước, con người Campuchia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Tết, dẫu ngày thường không hay rượu thì, chí ít mỗi người dù già trẻ, gái trai, đều có thể nâng một ly rượu thơm nồng mừng xuân, mừng năm mới. Người ta nói đến “văn hóa rượu”, vì rượu là một trong những phát minh quan trọng của loài người (nhiều ý kiến còn cho là sau việc phát minh ra lửa!?). Muốn cảm nhận được cái nhã thú của văn hóa rượu, thiết nghĩ có một cách, hãy tìm đ