Tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương ứng phó bão số 13

Ngày 12-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó bão số 13.

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, sáng nay (12-11), bão Vamco đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2020. 10h sáng nay, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10h ngày 14-11, bão đi vào vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10h ngày 15-11, bão đi vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Ngoài gió mạnh, bão sẽ gây ra đợt mưa lớn tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung…

Tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương ứng phó bão số 13 - 1

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kết luận chỉ đạo ứng phó bão số 13. 

Ứng phó với bão số 13, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đang huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các tỉnh, thành phố ven biển triển khai phương án bảo đảm an toàn trên biển và đất liền; trong đó, sẽ huy động tàu hải quân và máy bay, trực thăng… Bộ đội Biên phòng đã bố trí các đồn biên phòng gần khu dân cư có nguy cơ gặp sự cố tại ven sông suối, vùng trũng thấp, miền núi để làm nơi sơ tán, trú/tránh cho người dân… Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đang tập trung thông báo, hướng dẫn các chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi trú/tránh an toàn; hướng dẫn ngư dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản...

Nhận định bão số 13 có cường độ rất mạnh, có tính chất phức tạp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải triển khai ngay các phương án phòng ngừa, ứng phó cho dù bão còn cách xa đất liền. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý 3 vấn đề: Kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trên biển; bảo đảm an toàn tàu thuyền ven bờ và lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản và tuyệt đối không để bất ngờ với các kịch bản đổi hướng của bão…

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục bám sát, cập nhật thường xuyên diễn biến, hướng di chuyển của bão và đặc biệt là hoàn lưu gây mưa sau bão số 13… “Các thành viên Ban Chỉ đạo không được chủ quan, chống tư tưởng mỏi mệt. Bão số 13 còn diễn biến rất phức tạp nên lơ là một chút sẽ rất nguy hiểm...”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo Hà Nội mới

Nguồn hanoimoi.com.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Nguyễn Tham Thiện Kế, cây bút lãng tử đất Phong Châu Bạch Hạc xưa, Việt Trì Phú Thọ nay, vốn thuận tay với nhiều thể loại văn xuôi nghệ thuật: tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, bút ký, chân dung văn học, nhưng theo tôi đáng kể nhất vẫn là truyện ngắn. Tập truyện ngắn đầu tay của ông, “Nơi con tàu không trở lại”, xuất bản năm 1980, sau đó ông có thêm ba tập truyện nữa: “Nhà của