ĐBQH TP. HCM Phạm Phú Quốc bị cáo buộc mua hộ chiếu Cộng hòa Síp là ai?

(VHNT) - Sáng 25-8, rộ lên thông tin Đại biểu Quốc hội TPHCM Phạm Phú Quốc có tên trong danh sách các chính trị gia “mua” hộ chiếu châu Âu. Ông Trần Văn Tuý, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, ông đã giao Vụ Công tác đại biểu kiểm tra thông tin này.

Ông Túy còn lưu ý rằng, cần rất thận trọng trong việc thẩm định thông tin từ các trang thông tin nước ngoài. Bên cạnh đó, Tổng thư ký, Người phát ngôn của Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng chia sẻ, ông chưa có thông tin gì về việc này và đề nghị báo chí xác minh hết sức cẩn thận, kỹ càng, bởi ngay cả trang thông tin của Quốc hội Việt Nam cũng bị giả mạo.

Trước đó, hãng tin Al Jazeera (hãng tin nhà nước của Qatar) tung ra một tài liệu mật về chương trình hộ chiếu của Cộng hoà Síp (Cyprus), một quốc gia ở châu Âu, cho phép các chính trị gia “nhúng chàm” sở hữu tấm hộ chiếu châu Âu. Đại biểu Quốc hội của TP. HCM Phạm Phú Quốc bị Al Jazeera cáo buộc có tên trong danh sách này.

Phía Al Jazeera đã tung ra một loạt bài viết của nhóm điều tra dựa trên cơ sở là tài liệu có tên “The Cyprus Paper” (Hồ sơ CH Síp). Chương trình hộ chiếu của Cyprus cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu Euro (khoảng 2,5 triệu USD) sẽ được sở hữu hộ chiếu của nước này, đồng nghĩa với việc cá nhân đó trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

ĐBQH TP. HCM Phạm Phú Quốc bị cáo buộc mua hộ chiếu Cộng hòa Síp là ai? - 1 Ông Phạm Phú Quốc được bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM Ông Phạm Phú Quốc là ai?

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê quán tại xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Phú Quốc là một doanh nhân có tiếng tại TP. HCM, từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo hàng đầu của các tổng công ty lớn của nhà nước lớn hiện là đại biểu quốc hội khoá 14 nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu quốc hội TP. HCM. Ông Quốc từng nhận bằng khen vì đóng góp cho sự phát triển của Bến Thành Group.

Ông Phạm Phú Quốc từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Tổng công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Từ năm 1998, ông Quốc là Trưởng phòng Điều hành tour Công ty Thương mại dịch vụ du lịch Tân Định Fiditourist thuộc Tổng công ty Bến Thành (Bến Thành Group).

Đến năm 2004, ông Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành (thành viên của Tổng công ty Bến Thành). Năm 2009, ông được thăng chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành.

Tháng 2/2014, Phạm Phú Quốc được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành (theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Ông Quốc từng được đánh giá rất cao tại Bến Thành Group khi doanh thu toàn hệ thống của doanh nghiệp này đạt hơn 13.000 tỷ đồng, đạt vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2014.

ĐBQH TP. HCM Phạm Phú Quốc bị cáo buộc mua hộ chiếu Cộng hòa Síp là ai? - 2 Ông Phạm Phú Quốc (phía bên trái)

Tháng 9/2015, ông Phạm Phú Quốc được UBND TP. HCM bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) với thời hạn 5 năm. Ông Quốc đồng thời là Phó bí thư Đảng ủy HFIC.

Đến tháng 2/2018, ông Phạm Phú Quốc được Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của UBND TP. HCM điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, đến 12/2019, Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã điều động ông Phạm Phú Quốc về làm TGĐ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Ông Quốc về thay Tề Trí Dũng, bị CA TP. HCM khởi tố và bắt giam hồi 5/2019 với tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 22/5/2016, ông Phạm Phú Quốc đã trúng cử đại biểu quốc hội Việt Nam (lần đầu) khóa 14 nhiệm kì 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 4 TP. HCM, gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11 với tỉ lệ 53,94%, khi đó ông Quốc đang là Tổng Giám đốc HFIC.

Ông Phạm Phú Quốc từng vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2011, Bằng khen UBND TP. HCM hai năm 2009, 2011, danh hiệu Doanh nhân TP. HCM tiêu biểu 2010-2012 cho những phấn đấu và đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty Bến Thành.

Nam Anh (tổng hợp) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.