Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bản quyền số, Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất - 2022.

Tham dự buổi lễ có: Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên minh sáng tạo nội dung số DCCA; ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam; nhà văn Đỗ Hàn - Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam; bà Đỗ Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số; bà Hoàng Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel; ông Hoàng Đình Chung - Giám đốc Trung tâm Bản quyền số Việt Nam; nhà báo Hoàng Thanh Xuân - Phó Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Đỗ Hàn - Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam, đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Phát động từ tháng 5/2022, cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 140 em học sinh với 235 bài viết (trong đó có 17 bài thơ, 218 bài văn xuôi), tập trung ở 2 trường: Trường liên cấp Alfred Nobel (ANS) có 185 bài viết và trường THCS Nguyễn Tri Phương (NTP) có 50 bài viết.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 1

Nhà văn Đỗ Hàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hằng 

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà văn Đỗ Hàn khẳng định, dù còn một số em khi viết truyện, làm thơ, có câu văn chưa chuẩn xác, thậm chí sai chính tả... nhưng vấn đề các em nói đến đã là vấn đề của nhân loại, của toàn cầu. Những bài văn, bài thơ của các em tuy còn sơ khai, nhưng đã có sự lấp lánh trong ánh mặt trời của bầu trời văn chương.

Trong đó, các tác phẩm dự thi của học sinh Hệ thống Phổ thông liên cấp Alfred Nobel "đem tới một bầu khí quyển đậm đặc sự yêu mến và hướng đến văn chương, mà ở đó đã lấp ló những mầm non của sự sáng tạo".

"Trong đàn chim non tơ còn nhiều bỡ ngỡ ấy, cũng có những cánh chim đã vút lên qua những bức rào để nhìn cuộc sống xa hơn, ấy là nhóm các em Phương Nhi, Gia Hân, Quang Khải, Mi Lan, Thái An... là các em đã ở tuổi 11 đến 14, tức là đã cuối Tiểu học và đã là học sinh THCS. Chững chạc hơn trong cách viết và vấn đề các em nói tới đã rộng mở hơn, nhiều em thoát khỏi chủ đề viết theo cảm xúc rất đáng yêu. Chúng ta có quyền hy vọng ở các em đang ở cái tuổi muốn tự khẳng định mình! Mong lắm, sự Tự khẳng định của các em!", nhà văn Đỗ Hàn nhấn mạnh.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 2

Nhà văn Đỗ Hàn trao giải Tập thể của cuộc thi "Nâng cánh ước mơ xanh" lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Hằng 

Bên cạnh đó, trường THCS Nguyễn Tri Phương là một trường có truyền thống về sáng tác văn học trẻ. Nhiều giải như viết thư UPU, Cây bút tuổi hồng... mà chủ nhân là các học sinh trường Nguyễn Tri Phương. Hôm nay đây, tại Bình Định, Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 đang trao giải nhất cho em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, khi em hóa thân vào làn gió từ đất mẹ viết thư cho Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, kêu gọi ra tay cứu lấy tương lai của trái đất. Trong cuộc thi “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất, Nguyễn Bình Nguyên có dự thi 2 tác phẩm “Tri kỷ” và “Đàn ngựa”. Tuy không đoạt giải cá nhân, nhưng em đã góp sức tạo nên Giải nhì tập thể cho lớp 9A1 của trường THCS Nguyễn Tri Phương đầy tự hào của mình.

Các Giám khảo cũng đánh giá cao cách xây dựng hình ảnh, cách dựng truyện đặc biệt là rung cảm của các em trường Nguyễn Tri Phương trước những vấn đề của xã hội.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 3

2 Giải A được trao cho em Nguyễn Phương Ngọc (trường NTP) với tác phẩm “Chiếc mũ bay lên” và em Vũ Thái An (trường ANS) với tác phẩm “Nhìn sâu hơn để thấy được yêu thương”. Ảnh: Phạm Hằng 

Đánh giá về mặt hạn chế của cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất, nhà văn Đỗ Hàn nêu rõ: 

Về chất lượng tác phẩm dự thi: Khi có đề tài, các em bị lệ thuộc hơi nhiều vào định hướng của thầy cô giáo, dẫn đến nhiều bài giống nhau, như cuộc thi tìm hiểu hay thi sát hạch kiến thức, không giống một cuộc thi văn chương. Phần thơ rất ít người tham gia và chất lượng không cao. Nên chăng không nên cố, vì viết văn làm thơ mà không từ sự rung động hay sự rằn vặt thì mọi điều viết ra dễ sáo rỗng.

Các bài viết đa phần là cảm nghĩ, nếu có xây dựng được cốt truyện thì nhân vật chưa được khắc họa, kết thúc thường có những lời gửi gắm cụ thể của người viết, làm người đọc sẽ hụt hẫng. Tốt nhất là để người đọc cũng suy ngẫm và có thể cùng sáng tác tiếp theo cho truyện của mình.

Cuối cùng là ngôn ngữ, rất khuyến khích các bạn sáng tạo bằng ngôn ngữ thứ hai. Nhưng cũng mong các bạn hãy vững vàng bằng tiếng mẹ đẻ rồi hãy chuyển ngữ . Như thế chất văn Việt sẽ nhuần nhuyễn hơn. Và câu chuyện, hoặc bài thơ sang ngữ thứ hai cũng sẽ đầy đặn, chuẩn xác hơn.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 4

Giải B được trao cho em Hoàng Phong (trường NTP) với tác phẩm “Ảo ảnh”. Ảnh: Phạm Hằng

Về Ban Tổ chức, hạn chế cơ bản là cuộc thi chưa được tuyên truyền mở rộng ra các trường học và các bạn yêu văn chương khác. Hai là sự phối hợp giữa các cơ quan trong Dự án đôi khi còn lúng túng, cảm giác buông lơi công việc, dẫn đến sự trầm lắng, một số nội dung như đăng tải trên báo, tổ chức trao đổi giữa các em với các nhà văn nổi tiếng chưa làm được.

"Tuy còn một số hạn chế như vậy, nhìn tổng thể, cuộc thi Văn Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất năm 2022 đã thành công, đạt được mục tiêu đề ra. Đó là góp phần cùng thầy cô giáo nâng cao tâm hồn cho các em qua việc yêu văn chương và yêu thích công việc viết văn làm thơ. Qua cuộc thi, đã phát hiện ra một số mầm non của sự sáng tạo trong các tác phẩm của các em, từ đó có kế hoạch để bồi dưỡng cũng như quảng bá để thực hiện mục đích cao cả nhất của Dự án là “Nâng cánh Ước mơ” của các em", nhà văn Đỗ Hàn nhấn mạnh. 

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 5

Trao giải C cho các tác giả. Ảnh Phạm Hằng 

Theo thông tin từ Ban điều hành Dự án "Nâng cánh ước mơ xanh", năm 2023 sẽ tập trung: Tiếp tục phát động cuộc thi Văn Thơ “Nâng cánh Ước mơ xanh” lần thứ 2, có sự rộng mở ra địa bàn ngoài Hà Nội. Có Quy chế phối hợp để có sự chuyển động liên tục và có chất lượng của Dự án nói chung và cuộc thi nói riêng. BTC mong đón nhận sự hưởng ứng đồng hành của các em học sinh đã đạt giải, chưa có giải hôm nay và các em khác có niềm yêu văn chương và thích sáng tạo.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 6

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh Phạm Hằng 

Kết quả cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất - 2022:

1. Tập thể:

Giải A: Lớp 5C4 - Cô Tạ Thùy Linh

Giải B: Lớp 9A1 trường Nguyễn Tri Phương

Giải C: Lớp 5C3 - Cô Từ Thanh Tú và lớp 6C2 - Cô Lục Thị Viên

2. Cá nhân:

2 Giải A : Em Nguyễn Phương Ngọc (trường NTP) - tác phẩm “Chiếc mũ bay lên”; Em Vũ Thái An (trường ANS) - tác phẩm “Nhìn sâu hơn để thấy được yêu thương”.

1 Giải B: Em Hoàng Phong (trường NTP) - tác phẩm “Ảo ảnh”

3 giải C: Chùm bài của Gia Hân (trường ANS); Chùm bài của Phương Nhi (trường ANS); Em Trịnh Thái Phương Linh (trường NTP) - tác phẩm “Đơn phương”

Giải Khuyến khích: Em Đỗ Lê Uyên My - lớp 3C4; Em Nguyễn Văn Khôi - lớp 3C4; Em Đỗ Quỳnh Anh - lớp 4C2; Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân - lớp 5C5; Em Nguyễn Quang Khải - lớp 8C1; Em Nguyễn Mi Lan - lớp 8C1; Em Đàm Lại Lâm Anh - lớp 8C1;  Em Phùng Nguyễn Kim Chi trường NTP.

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 7

Em Nguyễn Phương Ngọc (trường NTP) trình bày tác phẩm “Chiếc mũ bay lên” đạt giải A tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hằng

Trao giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất: Lấp ló những mầm non của sự sáng tạo - 8

Em Vũ Thái An (trường ANS) trình bày tác phẩm “Nhìn sâu hơn để thấy được yêu thương” đạt giải A. Ảnh: Phạm Hằng

Các tác phẩm đạt giải cuộc thi Văn, Thơ “Nâng cánh ước mơ xanh” lần thứ nhất - 2022 sẽ được đăng tải trên Website “ Nâng cánh ước mơ xanh” và Thời báo Văn học Nghệ thuật cùng báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng.

Dự án “Nâng cánh ước mơ xanh” do Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (Hội Nhà văn Việt Nam) và Trung tâm Bản quyền số (Hội truyền thông số Việt Nam) phối hợp cùng Thời báo Văn học nghệ thuật, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Dự án nhằm nâng cao hiểu biết về văn học, giúp phong phú hơn về tâm hồn cho thế hệ trẻ trước xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo, đồng thời bồi dưỡng, chăm chút các cây bút thanh, thiếu niên; tạo môi trường, khuyến khích, động viên và đồng hành cùng các tác giả trẻ trên con đường viết và quảng bá tác phẩm.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất