Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào

Ngày 12/9, tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TP.HCM, Đại hội đại biểu Liên đoàn Cricket TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình xây dựng và phát triển môn Cricket tại Thành phố.

Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào - 1

 Đại hội đại biểu Liên đoàn Cricket TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Cricket, hay còn được biết đến với tên gọi bóng gậy, vẫn là môn thể thao khá mới mẻ đối với đông đảo người Việt Nam. Tuy nhiên, tại TP.HCM, phong trào Cricket đã hình thành và từng bước phát triển trong nhiều năm qua, đặc biệt trong cộng đồng người nước ngoài, các trường quốc tế và lực lượng thanh thiếu niên.

Phong trào tập luyện Cricket tại TP.HCM từng bước được mở rộng với sự tham gia của nhiều cpu lạc bộ như The English Cricket Club of Saigon, Indian Cricket Club Saigon, Indian Sports Club of Saigon, Pakistan Saigon Cricket Club, Saigon Australian Cricket Club, Sri Lanka Sports Club, United Cricket Club và Saigon Cricket Club.

Từ phong trào cộng đồng đến định hướng phát triển bài bản

Một trong những điểm đáng chú ý được đặt ra tại Đại hội lần này là yêu cầu đưa hoạt động của Liên đoàn Cricket TP.HCM sang giai đoạn phát triển chuyên nghiệp, có tổ chức và có định hướng dài hạn hơn.

Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào - 2

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cricket đã thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu niên tham gia tập luyện, đặc biệt là học sinh tại các trường quốc tế. Liên đoàn cũng phối hợp với Hiệp hội Cricket Việt Nam tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu hằng năm, đồng thời mở rộng phong trào trong cộng đồng người nước ngoài đến từ Anh, Úc, Pakistan, Sri Lanka, Ấn Độ…

Tuy nhiên, báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như cơ sở vật chất còn khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế và việc các thành viên Ban Chấp hành chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Đây được xem là những vấn đề cần được giải quyết để phong trào Cricket có thể phát triển ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Liên đoàn xác định xã hội hóa tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động của Liên đoàn chủ yếu được duy trì từ nguồn tài trợ xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cũng như các đối tác và câu lạc bộ Cricket quốc tế tại Việt Nam.

Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào - 3

Quang cảnh đại hội

13 thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Liên đoàn Cricket TP.HCM được xây dựng với 13 thành viên, trong đó có 8 thành viên thuộc khối doanh nghiệp, 4 thành viên thuộc khối chuyên môn và 1 thành viên đại diện cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Lâm Hoàng Tuyên được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm Nguyễn Quốc Phong, Cao Chí Dũng, Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Hải Hiền; ông Nguyễn Duy Hân giữ chức Tổng Thư ký. Bên cạnh đó là các thành viên hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra, chuyên môn, vận động viên và doanh nghiệp.

Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào - 4

Ông Lâm Hoàng Tuyên (vest đen) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch liên đoàn criket TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Cơ cấu này cho thấy định hướng kết hợp giữa chuyên môn thể thao, quản lý, doanh nghiệp và lực lượng vận động viên, qua đó tạo thêm nguồn lực cho việc tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như phát triển phong trào.

Một trong những định hướng nổi bật của nhiệm kỳ 2026-2031 là đưa Cricket đến gần hơn với thanh thiếu niên và trường học.

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào Cricket sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng thanh thiếu niên, học sinh. Qua đó, Liên đoàn kỳ vọng tạo nền tảng để phát hiện năng khiếu, đào tạo vận động viên và từng bước xây dựng lực lượng Cricket thành tích cao cho thể thao TP.HCM.

Liên đoàn cũng đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển Cricket tại các trường quốc tế và doanh nghiệp; tổ chức các giải Cricket cấp thành phố và quốc tế mở rộng; xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng nhóm lứa tuổi.

Song song với phát triển phong trào, công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài cũng được chú trọng. Liên đoàn định hướng xây dựng lực lượng chuyên môn có trình độ cao, tham gia các khóa đào tạo trong nước và quốc tế, đồng thời hướng tới xây dựng lực lượng trọng tài đạt trình độ châu lục.

Cricket TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới: Hướng tới chuyên nghiệp hóa và mở rộng phong trào - 5

Ban chấp hành liên đoàn criket TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Hướng tới SEA Games 2027 và hội nhập quốc tế

Không chỉ dừng lại ở phát triển phong trào, Cricket TP.HCM còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và từng bước hội nhập sâu hơn với Cricket khu vực và thế giới.

Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, Liên đoàn dự kiến xây dựng hệ thống thi đấu ổn định, tổ chức từ 1-2 giải đấu mỗi năm, qua đó nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ được đặt ra là xây dựng lực lượng chuẩn bị tham dự SEA Games 2027 tại Malaysia, đồng thời tăng cường giao lưu, tập huấn và thi đấu quốc tế cho vận động viên.

Đây được xem là bước đi cần thiết nếu Cricket TP.HCM muốn rút ngắn khoảng cách về chuyên môn với các quốc gia có truyền thống phát triển mạnh môn thể thao này.

Điểm đáng chú ý trong định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 là Liên đoàn không chỉ tập trung vào thi đấu thành tích cao mà còn đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái Cricket rộng hơn, từ trường học, câu lạc bộ, doanh nghiệp đến cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Theo đó, Liên đoàn hướng tới việc xây dựng một tổ chức “trong sạch - vững mạnh - chuyên nghiệp”, từng bước tăng tính chủ động về tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng thời, Liên đoàn dự kiến mở rộng quan hệ với các tổ chức Cricket trong nước, khu vực và quốc tế; tăng cường hợp tác về đào tạo, thi đấu và xây dựng cơ sở vật chất. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và y học thể thao vào công tác huấn luyện cũng được xác định là một trong những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Từ một môn thể thao còn khá xa lạ với phần đông người Việt Nam, Cricket tại TP.HCM đang từng bước hình thành một cộng đồng tập luyện và thi đấu ngày càng rõ nét. Với Ban Chấp hành mới cùng định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Cricket mở rộng sức ảnh hưởng, đặc biệt trong thế hệ trẻ, đồng thời đóng góp vào bức tranh đa dạng của thể thao TP.HCM.

Xuân Quý

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.