3 thói quen xấu khiến người đàn ông mắc ung thư thực quản

Ung thư thực quản là căn bệnh mà nam giới thuộc nhóm nguy cơ cao nên mọi người cần đặc biệt lưu ý.

Trang Ettoday đưa tin, ông Zhang (59 tuổi) sống ở Đài Loan (Trung Quốc) làm việc trong ngành xây dựng. Do công việc nặng nhọc nên ông thường xuyên hút thuốc, uống rượu, nhai trầu. Theo thời gian, ông nhận thấy mình bị đau khi nuốt và bị trào ngược dạ dày thực quản.

Ban đầu, ông Zhang dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc không kê đơn, các triệu chứng thuyên giảm đôi chút. Tuy nhiên, gần đây ông tiếp tục gặp khó khăn khi nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, thậm chí cả bánh pudding mềm cũng không thể nuốt. Khi nhập viện cấp cứu, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn 3 với di căn bạch huyết.

3 thói quen xấu khiến người đàn ông mắc ung thư thực quản - 1

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ Liao Qiyao – chuyên gia phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện trực thuộc trường Đại học Chang Gung, Đài Loan đã đánh giá tình trạng và lập kế hoạch điều trị cho ông Zhang.

Sau đợt hoá trị đầu tiên, kết quả khá tốt nên ông Zhang được chuyển sang giai đoạn điều trị tiếp theo. Báo cáo cho biết, các tổn thương trong cơ thể ông Zhang thuyên giảm đáng kể, ông có thể xuất viện vào ngày thứ 10 sau ca phẫu thuật, ăn được thức ăn dạng mềm. 1 tháng sau đó, ông Zhang có thể ăn uống bình thường, cân nặng tăng đều.

Cẩn trọng với bệnh ung thư thực quản

Theo thống kê của Cơ quan Y tế Quốc gia năm 2021, ở Trung Quốc có 2.881 người mới được chẩn đoán mắc khối u ác tính thực quản và 2.030 người tử vong vì ung thư thực quản. Trong đó, nam giới chiếm tỷ lệ cao, chiếm hơn 90%.

70% ung thư thực quản xảy ra ở nam giới từ 50 đến 70 tuổi, với độ tuổi trung bình là 59. Ung thư thực quản đứng thứ 5 trong số các nguyên nhân gây tử vong do ung thư.

Bác sĩ Liao Qiyao nhắc nhở rằng, có nhiều yếu tố gây ra ung thư thực quản. Những người có thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, nhai trầu hoặc thường có các triệu chứng bất thường như trào ngược dạ dày đều có nguy cơ mắc ung thư cao.

Bác sĩ Liao Qiyao cho rằng, phẫu thuật là phương pháp điều trị khả thi đối với bệnh ung thư thực quản giai đoạn đầu. Đối với những bệnh nhân đã tiến triển, nếu phát hiện di căn bạch huyết thì nên sử dụng hóa trị và xạ trị trước, khi khối u thu nhỏ lại sẽ phẫu thuật.

Nếu ung thư thực quản đã xâm lấn ra ngoài thành thực quản hoặc đã di căn rộng, hóa trị và xạ trị dứt điểm là phương pháp điều trị chính.

Nhìn chung, phẫu thuật kết hợp với hóa trị và xạ trị là lựa chọn tốt nhất để kiểm soát hiệu quả ung thư thực quản giai đoạn muộn.

Phương Hạnh (Theo Ettoday)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

“Khúc lãng du cụ Mén” - khi sự sống không chịu bị “biên tập”

Có những cuốn sách khiến ta phải đọc lại, vì lần đầu đọc xong cứ đầy lên trong ta cảm giác hoài nghi về phẩm tính văn chương của nó. “Khúc lãng du cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp (NXB Hội Nhà văn, 2026) là một trường hợp như vậy. Thoạt đọc, ta dễ ngỡ đây chỉ là những bài thơ rời về đời sống nông thôn với khoai, ruộng, riu tép, bữa cơm quê…, với những chi tiết tản mạn, vụn

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

“Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác

Tháng 2 năm 1979, trong những ngày trên biên giới phía Bắc, chàng trai xứ Huế vừa tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp được phân công về một nông trường heo hút đất Lâm Đồng. Vốn có chút năng khiếu văn chương, tưởng xin được về Đà Lạt, nhưng phải hai năm sau, anh mới được về báo Lâm Đồng, rồi lần lượt báo Tuổi trẻ Lâm Đồng, phụ trách chương trình văn nghệ Đài phát thanh tr