Chuyên gia Mỹ chỉ ra 7 thói quen phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, nếu tuân thủ 7 thói quen lành mạnh sau đây, có thể giảm 1 nửa nguy cơ bị đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas, Houston, Mỹ cho biết: “Nếu duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, có thể đẩy lùi bất kỳ nguy cơ di truyền nào. Đặc biệt, giảm tới 43% nguy cơ đột quỵ”.

Các chuyên gia đã theo dõi 11.500 người trưởng thành ở độ tuổi trung niên tại Mỹ trong suốt 30 năm, quan sát lối sống đã ảnh hưởng như thế nào tới nguy cơ đột quỵ.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra 7 thói quen phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - 1

Ảnh minh họa.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã đặt tên cho những thói quen ngăn ngừa đột quỵ này là Life's Simple 7 (tạm dịch: 7 điều đơn giản trong cuộc sống).

Life's Simple 7 bao gồm: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc, giảm cân, duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát cholesterol, giảm lượng đường trong máu.

Được biết, các trường hợp đột quỵ ảnh hưởng tới hơn 100.000 người Anh mỗi năm, cướp đi 38.000 sinh mạng, khiến nó trở thành “kẻ giết người” lớn thứ 4 ở Vương quốc Anh và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế. Gần 800.000 người ở Mỹ bị thiệt mạng mỗi năm, với 137.000 người chết. 

Tuổi tác, huyết áp cao, hút thuốc, béo phì, lối sống ít vận động và bệnh tiểu đường đều được biết đến là những nguyên nhân làm tăng nguy cơ đột quỵ. 

Một yếu tố nguy cơ khác là tiền sử gia đình về tình trạng này, khi một mạch bị tắc hoặc vỡ, nó cắt đứt nguồn cung cấp máu đến các bộ phận của não.

Nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã theo dõi 11.568 người trưởng thành từ 45 đến 64 tuổi trong trung bình 28 năm. Tất cả những người tham gia đều dựa trên các xét nghiệm máu để xác định các đột biến liên quan tới việc tử vong. Điều này đánh giá khả năng họ bị đột quỵ trong suốt cuộc đời chỉ dựa trên DNA.

Hồ sơ y tế cũng được kiểm tra để xem họ tuân thủ Life's Simple 7 như thế nào. Mức cholesterol thấp được đánh giá dựa trên việc họ có sử dụng hay không bao nhiêu loại thuốc hạ lipid như statin.

Những người tham gia có nguy cơ di truyền cao và sức khỏe tim kém có nguy cơ bị đột quỵ suốt đời cao nhất vào khoảng 25%. Nhưng đối với những người đã thực hiện Life's Simple 7, con số này đã giảm chỉ còn 30 – 43%.

Thực hiện theo các phương pháp này cũng giúp  những người này tăng thêm gần 6 năm sống không bị đột quỵ. 

Theo tác giả chính, giáo sư Myriam Fornage - một nhà di truyền học tại Đại học Texas, bà cho biết phát hiện này mang lại hy vọng về một chương trình sàng lọc.

Bà nói: “Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận việc điều chỉnh các yếu tố nguy cơ trong lối sống, chẳng hạn như kiểm soát huyết áp, có thể bù đắp nguy cơ đột quỵ do di truyền.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin di truyền để xác định ai có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và khuyến khích họ áp dụng một lối sống lành mạnh về tim mạch, chẳng hạn như thực hành Life's Simple 7, để giảm nguy cơ đột quỵ và sống thọ hơn”.

Phan Hằng (Theo Dailymail)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ban Biên tập trân trọng đăng Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI:

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng 5 v

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không