Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế Hà Nội

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm tại Hà Nội được triển khai quyết liệt.

Ngày 26/7/2022, TS Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị đã đề cập đến một số vấn đề quan trọng của ngành y tế Hà Nội, đặc biệt là vấn đề dịch bệnh.

Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế Hà Nội - 1

TS Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn ảnh: Sở Y tế Hà Nội).

Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát, số ca mắc ghi nhận có xu hướng  giảm, từ 17/7-23/7, ghi nhận thêm 1.237 ca.

Công tác tiêm chủng được đẩy mạnh, đặc biệt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng mở rộng.

Tuy nhiên, diễn biến dịch khó lường, dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt với sự xuất hiện các biến chủng mới.

Đối với các dịch bệnh khác

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm tại Hà Nội cũng triển khai quyết liệt đối với các hoạt động phòng chống dịch bệnh cúm, tả, sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại, não mô cầu, liên cầu lợn, viêm não Nhật Bản, bại liệt, bạch hầu, ho gà, sởi, phòng chống sốt rét và giun sán, phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường, phòng chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng chống HIV/AIDS;...

Đối với dịch sốt xuất huyết, tính đến 24/7/2022 ghi nhận 412 ca mắc, 0 tử vong (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021 (340/0), phân bổ tại 30/30 quận, huyện, thị xã (205/579 xã, phường, thị trấn), type virus lưu hành là D1, D2; hiện đã bước vào mùa dịch hằng năm, bên cạnh đó ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ số mắc, số tử vong trên địa bàn cả nước (số mắc tăng 156%, số tử vong tăng gấp 4 lần) nên trong thời gian tiếp theo dịch sẽ có diễn biến phức tạp, cần giám sát chặt, chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, nhân lực phục vụ phòng, chống, điều trị, kiểm soát dịch từ các ca bệnh, ổ dịch nhỏ, hạn chế tối đa tỉ lệ tử vong.

Dịch bệnh tay chân miệng lũy tích từ đầu năm 2022 đến nay ghi nhận 1.129 ca mắc, 0 tử vong.

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng

Tại hội nghị, các đơn vị trong ngành đã thảo luận và tháo gỡ những khó khăn để đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế Hà Nội - 2

Công tác y tế dự phòng (ảnh minh họa).

Hệ thống giám sát phát hiện dịch từ thành phố đến cơ sở được củng cố, tăng cường thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, giám sát véc tơ, giám sát yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm các ca mắc tại cộng đồng và cơ sở y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong ngành đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, Việt Nam và Hà Nội đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, bệnh đậu mùa khỉ.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm được thành phố triển khai thường xuyên nhằm phát hiện, chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh tại cộng đồng; tiếp tục duy trì hoạt động đội phòng chống dịch cơ động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các đội tại TTYT quận, huyện, thị xã được trang bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng cơ động khi có dịch xảy ra.

Đồng thời thường xuyên cập nhật, đánh giá nguy cơ; chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hoá chất, sinh phẩm, vật tư, trang bị và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và chủ động. Tăng  tỷ lệ tiêm chủng mở rộng và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, đã xuất hiện khá nhiều các công trình nghiên cứu, phê bình tập trung nhận diện các bình diện sáng tác và tiếp nhận qua các khuynh hướng, hiện tượng nổi bật, góp phần bồi đắp tri thức về văn học nước nhà qua từng thời kì, nhất là thời kì Đổi mới hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới. Trong đó, nghiên cứu về chính đời sống của văn h

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Bước vào không gian Triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên”, công chúng như được trở về thời kỳ gian khổ mà hào hùng, khi đất nước vừa đi qua chiến tranh, nhân dân bền bỉ và hăng say lao động kiến thiết quê hương, hướng tới một cuộc sống mới với tinh thần lạc quan, khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc.