Bữa sáng ăn xôi hay bún, phở thì khỏe hơn? Một món bổ và rẻ hay bị "quên" vào bữa sáng

Việc lựa chọn đồ ăn sáng tùy vào sở thích, điều kiện của mỗi người, tuy nhiên để thực hiện việc ăn sáng khoa học và đủ dinh dưỡng lại không hề đơn giản.

Người Việt ăn sáng chưa thật khoa học 

Ăn sáng là việc làm tưởng như rất đơn giản nhưng thực tế việc thực hành ăn sáng như thế nào để đảm bảo khoa học, đầy đủ dinh dưỡng lại là một câu chuyện khác.

TS.BS Từ Ngữ - Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, nhìn một cách tổng thể, hiện nay đa số mọi người ăn sáng chưa thật sự khoa học và hợp lý. “Khi chúng ta đã gọi là bữa ăn (bữa sáng) thì điều quan trọng nhất là ăn khoa học và hợp lý. Đó phải là bữa ăn cân đối giữa các món. Tuy nhiên, bữa sáng của rất nhiều người chưa có sự cân đối đó”, TS Từ Ngữ cho hay.

Theo chuyên gia, lựa chọn ăn sáng của nhiều người hiện nay chủ yếu dựa vào điều kiện kinh tế, tính chất công việc và sở thích. Chẳng hạn, dân văn phòng, học sinh họ có thể ăn nhẹ nhàng bằng chiếc bánh mỳ hoặc bún, phở… Còn dân lao động thì thường ăn sáng bằng gói (bát) xôi, cơm nắm…

Lấy ví dụ cụ thể về xôi và bún, TS Từ Ngữ cho rằng rõ ràng dù lựa chọn món nào cho bữa sáng thì vẫn không có sự cân đối về các chất. Với xôi xéo là món mọi người hay ăn, dù cũng đủ các thành phần như protein, lipit từ đậu xanh, mỡ và hành phi nhưng số lượng lại rất ít, thành phần nhiều nhất là gluxit. Còn với bún như bún chả, bún cá thì rõ ràng về mặt chất lượng là tốt hơn, vì nhiều chất hơn và có nhiều protein hơn xôi, nhưng lượng chất xơ, vitamin lại rất hạn chế vì ít rau.

Bữa sáng ăn xôi hay bún, phở thì khỏe hơn? Một món bổ và rẻ hay bị "quên" vào bữa sáng - 1

Một bát bún phở tuy có đủ các chất nhưng chưa cân đối và đó không được gọi là bữa ăn khoa học. (Ảnh minh họa)

“Nếu so sánh về mặt chất lượng thì việc ăn một bát bún sẽ cân đối hơn ăn một gói xôi, điều đó cũng dễ hiểu vì chi phí cao hơn. Tuy nhiên, nếu đảm bảo no bụng thì bún không thể ăn no bằng xôi được. Đó là lý do dân lao động chọn ăn xôi buổi sáng, còn dân văn phòng chọn ăn bún, phở”, TS Từ Ngữ phân tích.

Lời khuyên của TS Từ Ngữ về vấn đề ăn sáng là không được bỏ bữa, bữa ăn phải có thành phần tinh bột (gluxit) và lưu ý nên bổ sung thêm lượng rau xanh nhiều hơn dù lựa chọn món ăn gì.

“Một bữa ăn hợp lý, kể cả về mặt sinh lý con người, kinh tế, môi trường, văn hóa… thì thông thường lượng protein chỉ nên chiếm 13-15%. Lượng lipid thì tùy theo môi trường sống là nóng hay lạnh, nhưng nó chiếm khoảng 25-30%. Còn 50% còn lại sẽ là gluxit. Tuy nhiên, khi ăn cần đa dạng, cân đối các chất, còn nếu bữa này ăn nguyên cơm, bữa sau ăn nguyên thịt thì dù tổng số lượng một ngày vẫn đủ, nhưng không được coi là bữa ăn khoa học”, TS Từ Ngữ khuyên.

Bữa sáng ăn xôi hay bún, phở thì khỏe hơn? Một món bổ và rẻ hay bị "quên" vào bữa sáng - 2

Một gói xôi về mặt dinh dưỡng không đủ chất bằng bát bún nhưng cung cấp nhiều năng lượng hơn. (Ảnh minh họa)

Tinh bột rất quan trọng, cần ăn đủ mỗi ngày kể cả bữa sáng

Qua phân tích trên có thể thấy, lượng tinh bột nạp vào cơ thể có vai trò rất quan trọng, chiếm tới 50% thành phần bữa ăn. Trong thực tế hiện nay, có không ít người đang giảm lượng tinh bột trong các bữa ăn hàng ngày với mục đích giảm cân, nhất là vào bữa sáng. Các chuyên gia cho rằng, điều này nguy hiểm và không nên áp dụng.

TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, chế độ ăn của con người được cung cấp và cân đối từ 3 chất sinh nhiệt: Chất bột đường, chất đạm và chất béo. Nếu cắt giảm toàn bộ nguồn tinh bột từ các loại thực phẩm thì cơ thể sẽ mất đi một nguồn năng lượng lớn. Hiện nay, theo khuyến nghị, chất bột đường nên cung cấp 45-60% năng lượng/ngày cho người một người trưởng thành bình thường. Vì thế, việc cắt hoặc giảm nguồn bột đường trong các bữa ăn là phản khoa học.

Theo bác sĩ Hưng, với những người không được cung cấp đầy đủ bột đường, thường xảy ra tình trạng choáng váng, đầu óc không tỉnh táo dù có ăn hoa quả hay lượng chất xơ nhất định. Đặc biệt, trong cơ thể, một số tế bào như hồng cầu, tế bào não sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu chế độ ăn thiết tinh bột, vì đây là cơ quan chỉ sử dụng đường làm năng lượng hoạt động.

Cụ thể, tinh bột giúp cung cấp những chất tham gia cấu trúc tế bào như: Glucose, ribose, galactose… giúp nuôi dưỡng các tế bào thần kinh, hồng cầu… Tinh bột cũng có vai trò trong kích thích nhu động ruột nhờ cung cấp nguồn chất xơ của cơ thể.

BS Hưng cho rằng, để xác định chính xác lượng tinh bột cho một người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, tình trạng bệnh tật đi kèm. Cụ thể, với một người có cân nặng trong giới hạn bình thường, mức độ lao động nhẹ thì có thể chỉ cần ăn mỗi bữa một bát cơm là có thể cung cấp đủ nhu cầu tinh bột cho cơ thể.

TTCN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Có những chuyến đi không chỉ được đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của một hành trình, mà còn được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ, sự tri ân đối với quá khứ và những tình cảm được trao gửi giữa những người cùng chung một mối quan tâm với văn chương, văn hóa. Chuyến về Hưng Yên ngày 3/10/2026 thăm và tặng quà nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và Bảo tàng Tác phẩm hậu chiến

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, gắn với năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Thông qua hoạt động trao tặng Không gian tri thức số cho Thành Đoàn Huế, Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) định hướng phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thí điểm mô hình thư viện số dùng chung, từng bước xem xét mở rộng tới 40 xã, phường và hệ thống trường học, góp phần đưa văn hóa đọc đến từng gia đình.