Cảnh báo: 280 ứng dụng Android giả mạo chuyên đánh cắp ví tiền điện tử

280 ứng dụng Android giả mạo được sử dụng để đánh cắp ví tiền điện tử đã được phát hiện.

Các nhà nghiên cứu tại McAfee vừa phát hiện 280 ứng dụng Android giả mạo được sử dụng để truy cập trái phép vào ví tiền điện tử của người dùng.

Phần mềm độc hại này ẩn mình dưới vỏ bọc các ứng dụng ngân hàng, chính phủ, giải trí và tiện ích, sau đó được phát tán qua tin nhắn lừa đảo hoặc mạng xã hội. Khi được cài đặt, chúng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào nhiều thông tin nhạy cảm như danh bạ, tin nhắn SMS, ảnh và thông tin thiết bị, từ đó đánh cắp cụm từ ghi nhớ (mnemonic phrase) dùng để khôi phục ví tiền điện tử.

Cảnh báo: 280 ứng dụng Android giả mạo chuyên đánh cắp ví tiền điện tử - 1

Phát hiện 280 ứng dụng Android giả mạo chuyên đánh cắp tiền ảo.

Cụm từ ghi nhớ thường bao gồm 12-24 từ và người dùng thường có thói quen chụp ảnh màn hình để lưu trữ, tạo cơ hội cho phần mềm độc hại này sử dụng công nghệ ORC để hoạt động. Việc mất cụm từ ghi nhớ đồng nghĩa với việc mất toàn bộ quyền truy cập vào ví tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số bên trong.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng cần thận trọng khi cài đặt ứng dụng, đặc biệt là từ các nguồn không chính thức. Không nên cấp quyền truy cập không cần thiết cho ứng dụng và nên sử dụng phần mềm bảo mật để bảo vệ thiết bị.

McAfee cho biết có ít nhất 5 nạn nhân đã bị mất tiền điện tử vì các ứng dụng giả mạo này. Đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả người dùng Android, đặc biệt là những người đang sử dụng ví tiền điện tử.

Thanh Phong - BGR

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa