Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo"

Dưới đây là 5 smartphone tầm trung có camera selfie xịn sò, hứa hẹn đem lại hình ảnh cực đẹp mắt tới người dùng.

Không cần chi tới 16 triệu đồng, những chiếc smartphone tầm trung dưới đây vẫn được tích hợp khả năng nhiếp ảnh ấn tượng, đặc biệt là camera selfie. Nhờ đó, người dùng có thể chụp ảnh tự sướng cực đẹp và thoải mái đăng ảnh trên mạng xã hội. Ngoài ra, chúng cũng có hiệu năng khá mạnh, thiết kế cao cấp và thời lượng pin ấn tượng.

1. HONOR 200 5G - Camera selfie 50MP

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là HONOR 200 5G. Chiếc smartphone được tích hợp camera trước chất lượng 50MP, đảm bảo mang lại hình ảnh sắc nét và nịnh mắt trong mọi điều kiện ánh sáng. Thêm vào đó, máy còn có thiết kế cực hút mắt, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý với cụm camera sau lớn.

Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo" - 1

HONOR 200 5G.

Đó là chưa kể nhà sản xuất còn trang bị cho điện thoại viên pin dung lượng 5200 mAh, giúp máy có thể sử dụng liên tục trong 2 ngày, không cần sạc pin. Con chip Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB cùng khả năng sạc nhanh 100W cũng đảm bảo chủ nhân của chúng có được trải nghiệm mượt mà, liền mạch.

2. Vivo V40 5G - Camera selfie 50MP

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Giống như điện thoại Honor, Vivo V40 5G cũng có camera selfie 50MP, thỏa mãn mọi nhu cầu chụp ảnh selfie của người dùng. Điện thoại cũng có RAM và chip giống HONOR 200 5G. Ngoài ra, smartphone Vivo còn ghi điểm với màn hình 6,78 inch, tốc độ làm mới 120Hz cực mượt mà.

Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo" - 2

Vivo V40 5G.

Thời lượng pin từ điện thoại cũng sẽ khiến người dùng tự hào với viên pin 5500 mAh, khả năng sạc nhanh 80W ưu việt. Cuối cùng, với sự bổ trợ của 2 camera sau 50MP, chủ sở hữu của điện thoại có thể thoải mái sáng tạo nhiếp ảnh ở bất cứ đâu.

3. Xiaomi 14T 5G - Camera selfie 32MP

Giá bán từ: 12,59 triệu đồng

Với camera selfie 32MP, Xiaomi 14T 5G thoải mái đáp ứng khả năng selfie cho các chị em, đặc biệt là khi sử dụng cùng các bộ lọc và hiệu ứng trên các ứng dụng của bên thứ ba. Chưa hết, 3 camera sau chất lượng 50MP + 50MP + 12MP cũng giúp người dùng chụp ảnh cực "chất", không kém các smartphone đắt tiền khác.

Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo" - 3

Xiaomi 14T 5G.

Mặc dù là một sản phẩm tầm trung nhưng máy vẫn có độ bền cao với khả năng chống bụi và nước chuẩn IP68; thời lượng pin dài (với viên pin 5000 mAh) cũng như màn hình siêu mượt - tốc độ 144Hz. Sức mạnh xử lý của điện thoại cũng khá ổn nhờ được tích hợp chip MediaTek Dimensity 8300 Ultra và RAM 12GB.

4. Vivo V30 5G - Camera selfie 50MP

Giá bán từ: 12,99 triệu đồng

Là phiên bản "anh em" của Vivo V40, Vivo V30 5G cũng có camera selfie 50MP, đáp ứng khả năng chụp ảnh "sống ảo" của người dùng. Ngoài ra, màn hình còn có thiết kế cong cạnh siêu tinh tế, mang lại cảm giác cao cấp khi sử dụng.

Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo" - 4

Vivo V30 5G.

Cấu hình của máy cũng khá xịn sò, đảm bảo chơi game, duyệt web cực ổn: Snapdragon 7 Gen 3; RAM 12GB; bộ nhớ trong 512GB - cho phép lưu trữ dữ liệu thoải mái. Viên pin 5000 mAh và khả năng sạc nhanh 80W cũng được xem là điểm cộng của điện thoại Vivo.

5. Xiaomi 14T Pro 5G - Camera selfie 32MP

Giá bán từ: 15,29 triệu đồng

Đây là mẫu smartphone có giá bán cao nhất trong danh sách này. Tất nhiên, cấu hình của điện thoại cũng rất ấn tượng với chip MediaTek Dimensity 9300+; RAM 12GB; ROM 256GB; pin 5000 mAh. Thiết lập camera trước 32MP; camera sau 50MP + 50MP + 12MP đảm bảo người dùng có thể chụp ảnh đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh.

Top smartphone tầm trung chụp ảnh selfie cực xinh cho chị em "sống ảo" - 5

Xiaomi 14T Pro 5G.

Ưu điểm khác của máy là khả năng sạc nhanh 120W, giúp rút ngắn thời gian sạc đáng kể. Màn hình 6,67 inch cùng độ sáng 4000 nit, tốc độ làm mới 144Hz sẽ mang tới trải nghiệm cực trơn tru khi người dùng chơi game và xem phim trực tuyến.

An Nhiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b