Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc

Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, hùng vĩ và độc đáo, mang đặc trưng riêng của vùng nhiệt đới lạnh giá, đây cũng là điểm thu hút khách du lịch nổi bật của xứ sở kim chi. Khi đến đây du khách không thể bỏ qua những vườn quốc gia xinh đẹp, mang đầy hơi thở của thiên nhiên.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 1

Hàn Quốc có tới hơn 20 công viên quốc gia trải dài khắp đất nước, hãy tìm hiểu những công viên quốc gia nào nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch nhất ở đây nhé. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 2

Jirisan là công viên quốc gia đầu tiên được công nhận ở Hàn Quốc vào năm 1967. Jirisan được biết đến là một trong những ngọn núi lớn nhất và cao nhất ở Hàn Quốc, trải rộng trên 4 huyện thuộc 3 tỉnh. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 3

Do đó vườn quốc gia Jirisan cũng là vườn quốc gia lớn nhất trên đất liền của xứ sở kim chi. Đặc biệt vào mùa thu, vườn quốc gia luôn thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch bởi cảnh sắc 4 mùa đẹp nhất. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 4

Cây cối trong vườn quốc gia Jirisan vào mùa thu sẽ cùng nhau chuyển mình tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đây cũng được xem là nơi ngắm bình minh đẹp nhất ở Hàn Quốc, vì vậy du khách có thể đến đây vào sáng sớm để chiêm ngưỡng những tia nắng đầu tiên trong vườn quốc gia.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 5

Nơi đây có núi Cheonwangbong (cao 1.915m), là ngọn núi cao thứ 3 ở bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra còn có một số ngôi đền nổi tiếng như Hwaseomsa, Ssanggyesa và Silsangsa. Sông Seomjigang xinh đẹp cũng chảy qua Gurye và Hadong dưới chân núi Jirisan trước khi đổ ra Biển Đông.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 6

Gyeongju là công viên quốc gia thứ 2 của Hàn Quốc. Công viên Gyeongju được chia thành 8 khu vực với núi Tohamsan, chùa Bulguksa, động Phật giáo Seokguram - kiệt tác của văn hóa Phật giáo và núi Namsan - một bảo tàng mở. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 7

Có khoảng 700 ngôi mộ của các vị vua và vị thần của triều đại Silla, nhiều di tích lịch sử và di sản văn hóa, bao gồm chùa Bulguksa, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận cũng nằm trong Vườn quốc gia Gyeongju. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 8

Gyeryongsan là một công viên quốc gia gần thành phố Daejeon với 3 ngôi đền nổi tiếng là Gapsa, Donghaksa và Sinwonsa. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 9

Gyeryongsan rất nổi tiếng với phong thủy tốt.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 10

Vườn quốc gia Hallyeohaesang được đặt tên theo âm tiết đầu tiên của tên đảo Hansando và thành phố Yeosu. Giữa hai miền có nhiều hòn đảo đẹp và cảnh biển trải dài 200km. Vườn quốc gia Hallyeo-haesang mang đến cho khách du lịch một cảnh quan thơ mộng kết hợp hài hòa giữa biển và đảo.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 11

Vườn quốc gia Dadohae-haesang: Trong tiếng Hàn, Dadohea có nghĩa là vùng biển có nhiều đảo vì Vườn quốc gia Dadoheaheasang được tạo thành từ khoảng 1.700 hòn đảo nhỏ, kéo dài từ bờ biển Yeosu đến Hongdo, Heuksando, Geomundo và Beakdo. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 12

Dadohea Haesang thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên và hệ động thực vật phong phú bao gồm hơn 1.500 loài cây, 140 loài chim và hơn 150 loài cá khác nhau. Vườn quốc gia Dadohea Heasang sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, vừa tận hưởng không khí biển, vừa hòa mình vào không khí của núi rừng. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 13

Trong khu vực vườn quốc gia biển có khoảng 350 hòn đảo, trong đó có những hòn đảo nổi tiếng như Heuksando, Bogildo, Cheongsando, Geomundo bên cạnh đảo Hongdo - được mệnh danh là tượng đài thiên nhiên, đại diện cho tất cả các hòn đảo ở Hàn Quốc. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 14

Vườn quốc gia Seoraksan: Với tổng diện tích 398.539 km2, năm 1982, Vườn quốc gia Seoraksan được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển ở Hàn Quốc. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 15

Vườn quốc gia Seoraksan có tổng cộng 30 ngọn núi trải dài trên khu vực của nó. Đây cũng là điểm mạnh thu hút khách du lịch đến với nơi đây. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 16

Vào mùa thu, từng nhóm phượt cùng nhau leo ​​núi, tận hưởng không khí mát mẻ, ngắm cảnh cây cối thay lá từ trên cao là những trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ ai cũng muốn thử ít nhất một lần trong đời. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 17

Vườn quốc gia Seoraksan sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch mùa thu của du khách khi đến với xứ sở kim chi mộng mơ này.

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 18

Vườn quốc gia Bukhansan có diện tích 79,92km2, được thành lập vào năm 1983. Điểm nổi bật của vườn quốc gia này là những ngọn núi đá granit hùng vĩ, nơi đây luôn thu hút một lượng lớn du khách muốn trải nghiệm cảm giác leo núi và ngắm nhìn khung cảnh Seoul từ trên cao. 

Chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất Hàn Quốc - 19

Bên cạnh đó, vườn quốc gia cũng rất rộng lớn, tạo nên sự đa dạng của hệ động thực vật nơi đây. Với hơn 1.300 loài sinh vật sống trong các khu rừng, vườn quốc gia Bukhansan luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. 

HÀN LY (Theo livingnomads)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024

Tối 17/4, tại Khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, địa phương tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3-2024 với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa dạng.