Bên trong "nhà máy sinh sản" bất hợp pháp: Rất quy mô, có người được trả hơn 1 tỷ đồng để mang bầu

Cơ sở này được trang bị hiện đại, bài bản, hoạt động cực kỳ tinh vi.

Gần đây, nhà hoạt động chống buôn người nổi tiếng Thượng Quan Chính Nghĩa đến từ Trung Quốc, đã gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng, báo cáo về hai địa điểm thực hiện hoạt động mang thai hộ trái phép tại khu vực ngoại ô ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và triệt phá hai điểm này. Điều đáng chú ý là cả hai đều ẩn mình trong các biệt thự nằm sâu trong khu vực nông thôn, được trang bị đầy đủ thiết bị y tế, thuốc men và giường bệnh, vận hành như một "nhà máy sinh sản" quy mô nhỏ.

Bên trong "nhà máy sinh sản" bất hợp pháp: Rất quy mô, có người được trả hơn 1 tỷ đồng để mang bầu - 1

Căn biệt thự bề thế nơi diễn ra hoạt động kinh doanh mang thai hộ bất hợp pháp.

Mang thai hộ công nghiệp hóa và công nghệ cao

Mô hình mang thai hộ tại đây mang tính chất công nghiệp hóa, phân công rõ ràng và áp dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến.

Quy trình gồm ba bước: trước tiên là tìm những cô gái trẻ để thu trứng, sau đó phối hợp trứng với tinh trùng để tạo phôi, rồi cuối cùng cấy phôi vào tử cung của người mang thai hộ. Một căn biệt thự nhỏ nhưng có tới 16 giường bệnh, cùng với phòng phẫu thuật, phòng nuôi cấy phôi, phòng tiểu phẫu hiện đại với nhiều loại thuốc nhập khẩu. Theo lực lượng chức năng, trang thiết bị tại đây còn hiện đại hơn nhiều bệnh viện cấp huyện trong khu vực.

Bên trong "nhà máy sinh sản" bất hợp pháp: Rất quy mô, có người được trả hơn 1 tỷ đồng để mang bầu - 2

Thuốc men, trang thiết bị tại đây được chuẩn bị khá đầy đủ, bài bản.

Tổ chức hoạt động bài bản, tinh vi và bí mật

Các tài xế tham gia vận chuyển cho biết họ chỉ liên lạc một chiều với người điều hành, mỗi ngày đưa đón khoảng 10 người, làm việc hơn chục ngày mỗi tháng, tức là chỉ riêng một tài xế đã phục vụ hơn 100 lượt người mỗi tháng. Trước khi lên xe, các cô gái còn phải thay giày, nhiều khả năng để tránh bị gắn thiết bị định vị.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cả những cô gái trẻ bán trứng và những người mang thai hộ. Trong số đó có một phụ nữ câm điếc trẻ tuổi đến từ Thương Lạc, Thiểm Tây. Cô chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng đã nhận 280.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ VNĐ) để mang thai hộ. Một phụ nữ khác đến từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết, cô được trả hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ) cho mỗi ca mang thai.

Phớt lờ đạo đức y khoa, bỏ mặc bệnh nhân đang gây mê

Khi lực lượng chức năng ập đến biệt thự thứ hai tại quận Khai Phúc, một số người bên trong đã hoảng loạn tháo chạy qua tường rào. Trong vườn, các vật dụng y tế như áo phẫu thuật, mũ y tế bị vứt vương vãi khắp nơi. Nghiêm trọng hơn, trong phòng mổ còn có một phụ nữ đang trong trạng thái hôn mê do vừa được gây mê, bị bỏ lại một mình trên bàn phẫu thuật. Lập tức, lực lượng chức năng gọi cấp cứu để đưa người này đến bệnh viện.

Ngoài ra, một số cô gái vừa trải qua quá trình chọc hút trứng bị suy nhược nặng đến mức không thể đi lại, cũng được đưa đi cấp cứu và điều trị. Một phụ nữ người dân tộc Miêu, đến từ Quý Châu, cho biết cô nhận 160.000 nhân dân tệ (khoảng 576 triệu VNĐ) để tham gia cấy phôi tại đây. Vào thời điểm lực lượng chức năng tới, cô vừa đến nơi và chưa kịp thực hiện thủ thuật.

Bên trong "nhà máy sinh sản" bất hợp pháp: Rất quy mô, có người được trả hơn 1 tỷ đồng để mang bầu - 3

Các phòng phục vụ cho việc mang thai hộ được trang bị đầy đủ.

Bên trong "nhà máy sinh sản" bất hợp pháp: Rất quy mô, có người được trả hơn 1 tỷ đồng để mang bầu - 4

Nhiều cô gái bị chọc hút trứng rơi vào tình trạng suy nhược nặng đến mức không thể đi lại.

Kinh doanh tử cung - nhân tính bị bóp méo

Cơ quan y tế địa phương xác nhận vào ngày 12/5/2025, sau khi nhận được đơn tố cáo, đã lập tức đến kiểm tra hiện trường, phong tỏa địa điểm, đồng thời tạm giữ những người liên quan để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Khi tử cung của phụ nữ và những đứa trẻ chưa chào đời bị biến thành hàng hóa có thể đặt theo yêu cầu, thì toàn bộ quy trình sinh sản trở thành một chuỗi sản xuất vô cảm, phi đạo đức. Điều đó không chỉ gây tổn hại cho phụ nữ , nhất là những người yếu thế như người khuyết tật, mà còn hủy hoại phẩm giá con người và để lại hậu quả xã hội lâu dài. Đây là lời cảnh tỉnh cấp thiết đối với các nhà chức trách trong việc siết chặt quản lý, giám sát và xử lý những hành vi thương mại hóa sinh sản vô nhân đạo.

Những mối nguy hai khi mang thai hộ trái phép

Mang thai hộ, đặc biệt là mang thai hộ thương mại luôn là một chủ đề nhạy cảm, gây tranh cãi trên toàn thế giới. Thực tế cho thấy các đường dây mang thai hộ trái phép vẫn âm thầm hoạt động, lợi dụng sự nhẹ dạ, khó khăn tài chính, hoặc hoàn cảnh yếu thế của phụ nữ để kiếm lợi bất chính. Vậy, những mối nguy hại nào đang rình rập trong hoạt động này?

- Nguy cơ tổn hại nghiêm trọng sức khỏe phụ nữ: Phụ nữ có thể bị ép tham gia nhiều lần, không được theo dõi sức khỏe, không có chế độ chăm sóc sau sinh hoặc bồi thường nếu biến chứng xảy ra. Các cơ sở mang thai hộ trái phép thường thiếu điều kiện y tế an toàn, không được cấp phép, không có bác sĩ chuyên môn. 

Các thao tác kỹ thuật như chọc hút trứng, cấy phôi, tiêm nội tiết… nếu thực hiện sai cách hoặc không đảm bảo vô trùng có thể gây nhiễm trùng, xuất huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

- Lạm dụng phụ nữ yếu thế và người khuyết tật: Không ít trường hợp ghi nhận các tổ chức mang thai hộ thuê phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số, thậm chí là phụ nữ khuyết tật để thực hiện việc mang thai. Đây là một dạng bóc lột tinh vi dưới lớp vỏ “trao đổi tự nguyện”.

Khi những người yếu thế không có đủ hiểu biết pháp lý, y tế và không có quyền tự chủ thực sự, việc mang thai hộ trở thành một hình thức buôn bán thân xác tinh vi, đi ngược lại đạo đức và quyền con người.

- Gây tổn thương tâm lý lâu dài cho người mẹ và đứa trẻ: Dù là hợp đồng thương mại, việc một phụ nữ mang thai và sinh con không phải cho mình là trải nghiệm có thể gây chấn thương tâm lý nặng nề. Nhiều phụ nữ chia sẻ cảm giác tội lỗi, trống rỗng, tổn thương vì phải rời xa đứa trẻ họ từng mang trong bụng suốt 9 tháng.

Với đứa trẻ, nếu lớn lên và biết được nguồn gốc ra đời của mình gắn với một giao dịch tiền bạc, đặc biệt nếu bị bỏ rơi, chuyển nhượng hay tranh chấp thì vết thương tâm hồn có thể theo suốt cả đời.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sau cú giảm mạnh, đồng USD hiện ra sao?

Sau cú giảm mạnh, đồng USD hiện ra sao?

Sau khi giảm mạnh vì số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đồng USD đã tạm thời ổn định trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Tình hình trở nên khả quan hơn nhờ những tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn như Trung Quốc và Anh, trong khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tìm hiểu 5000 năm lịch sử của di sản nghệ thuật và thẩm mỹ Trung Hoa

Tìm hiểu 5000 năm lịch sử của di sản nghệ thuật và thẩm mỹ Trung Hoa

Cuốn sách “Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa” do Omega Plus Books chuyển ngữ và ấn hành tại Việt Nam là một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5000 năm lịch sử được chắp bút bởi tác giả Dương Kỳ - Giáo sư Khoa Lịch sử và Lý luận Nghệ thuật, Học viện Nghệ thuật, Đại học Thanh Hoa.