Học hàng xóm cho 3 viên đá lạnh vào máy giặt, tôi bất ngờ với điều đã xảy ra

Đây là mẹo đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với mọi gia đình. Hãy thử áp dụng ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt từ chính những bộ quần áo bạn mặc hằng ngày.

Đá lạnh là thứ rất phổ biến trong mỗi gia đình, thường được cho vào đồ uống để làm mát đồ uống hoặc bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, nhiều người còn dùng đá lạnh để giảm đau do chấn thương, cải thiện lưu thông máu, giảm sưng viêm, làm dịu da kích ứng hay thu nhỏ lỗ chân lông,…

Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc cho vài viên đá lạnh vào máy giặt khi giặt quần áo cũng mang lại những lợi ích bất ngờ.

Học hàng xóm cho 3 viên đá lạnh vào máy giặt, tôi bất ngờ với điều đã xảy ra - 1

Lợi ích khi cho vài viên đá lạnh vào máy giặt

- Giảm nếp nhăn cho quần áo

Một trong những tác dụng đáng chú ý nhất của việc cho đá lạnh vào máy giặt là khả năng giảm nếp nhăn trên quần áo. Khi máy bắt đầu hoạt động, đá tan dần tạo ra hơi nước lạnh, giúp làm mềm vải, từ đó hạn chế hình thành nếp nhăn trong quá trình giặt.

Đây là một mẹo cực kỳ hữu ích với các loại vải dễ nhăn như cotton, lanh hoặc vải sợi tự nhiên.

- Làm sáng màu quần áo

Đá lạnh không chỉ làm mềm vải mà còn giúp loại bỏ cặn bẩn và bụi mịn bám chặt trên bề mặt vải, nhờ đó quần áo trông sạch và sáng màu hơn. Đặc biệt, với quần áo sáng màu như trắng, be hoặc pastel, nước đá sẽ hỗ trợ giữ màu bền lâu và sáng màu hơn.

Học hàng xóm cho 3 viên đá lạnh vào máy giặt, tôi bất ngờ với điều đã xảy ra - 2

- Hỗ trợ khử mùi hiệu quả

Bạn từng gặp tình trạng quần áo vẫn còn mùi ẩm mốc hoặc mùi cơ thể dù đã giặt kỹ? Đá lạnh có thể giúp bạn giải quyết điều đó. Khi tan ra, nước đá giúp “khóa” và trung hòa các phân tử gây mùi, mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu cho quần áo sau khi giặt. Thêm một ít tinh dầu thơm tự nhiên cùng đá lạnh còn giúp quần áo thơm lâu hơn mà không cần nước xả.

- Làm mềm vải mà không cần nước xả vải

Một lợi ích tuyệt vời khác là đá lạnh có thể làm mềm vải một cách nhẹ nhàng và an toàn. Đối với những người có làn da nhạy cảm, hoặc muốn tránh dùng các loại nước xả hóa học, việc tận dụng đá lạnh trong máy giặt sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nhờ nhiệt độ lạnh, các sợi vải sẽ được "làm dịu", trở nên mềm mại hơn khi khô.

Học hàng xóm cho 3 viên đá lạnh vào máy giặt, tôi bất ngờ với điều đã xảy ra - 3

Hướng dẫn sử dụng đá lạnh trong giặt giũ

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng khoảng 2–3 viên đá cỡ vừa cho mỗi mẻ giặt. Không nên cho quá nhiều đá vì có thể làm rối chu trình giặt hoặc ảnh hưởng đến cơ chế quay vắt của máy. Nên sử dụng đá sạch (nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc) để đảm bảo an toàn cho máy và không để lại cặn bẩn.

Tốt nhất nên cho đá vào máy giặt ở giai đoạn giặt chính hoặc khi máy bắt đầu chu trình xả cuối cùng. Hoặc, nên cho đá viên vào máy sấy.

Phương pháp này phù hợp nhất với quần áo mỏng nhẹ, dễ nhăn hoặc cần giữ độ mềm mại, như áo sơ mi, áo thun, quần lửng, váy cotton,… Với những quần áo vải dày, cứng như denim, kaki, áo khoác lông… không nên áp dụng cách này vì hiệu quả có thể không rõ rệt.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành công tác chuẩn bị Triển lãm thành tựu Đất nước trước 15/8

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành công tác chuẩn bị Triển lãm thành tựu Đất nước trước 15/8

Theo Báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, sơ duyệt vào ngày 20/8/2025 và tổng duyệt vào ngày 26/8/2025.

Infographic: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Infographic: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hòa chung vào không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đơn vị, cơ quan Nhà nước tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa, hấp dẫn. Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để văn hóa nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước tro

Sắc màu Trung Hoa: Cầu nối văn hóa Việt Nam–Trung Quốc

Sắc màu Trung Hoa: Cầu nối văn hóa Việt Nam–Trung Quốc

Được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa sắc với âm nhạc và nghệ thuật múa, chương trình “Sắc màu Trung Hoa” đã mang đến một bức tranh sinh động về tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Giá dầu cắm đầu giảm sau khi OPEC+ tăng sản lượng

Giá dầu cắm đầu giảm sau khi OPEC+ tăng sản lượng

Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm khi OPEC+ quyết định tăng mạnh sản lượng vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga – đặc biệt là ảnh hưởng tới các nhà nhập khẩu lớn như Ấn Độ – đang hạn chế đà giảm. Tình hình càng phức tạp hơn khi Mỹ đe dọa áp thuế 100% đối với các bên mua dầu Nga.

Sách “Con đường tương lai” từ đề xuất đến ứng dụng trong kỷ nguyên vươn mình

Sách “Con đường tương lai” từ đề xuất đến ứng dụng trong kỷ nguyên vươn mình

Sách “Con đường tương lai” (Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, 2025) của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn ngay sau khi phát hành đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, sức hấp dẫn lớn với các nhà nghiên cứu, báo chí, truyền thông. Đã có hàng chục bài nghiên cứu, bài viết, phóng sự truyền hình, phát thanh ngay sau buổi ra mắt sách “Con đường tương lai”. Tiếp đó, cuộc Hội thảo về sác

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nhà giáo Nguyễn Đình Anh quê ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình anh cư trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng ban Lý luận Phê bình - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ và tiểu luận phê bình giới thiệu trên báo, tạp chí và sóng phát thanh từ năm 1976.

Thơ Phạm Đức Hữu

Thơ Phạm Đức Hữu

Thạc sỹ, nhà thơ Phạm Đức Hữu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, quê quán ở Kim Bảng - Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Thành Vinh - Nghệ An. Ông từng là Phó chủ nhiệm Khoa Văn - Sử Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ - Tĩnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Nghệ An.