Từ hào khí 30/4 đến khát vọng vươn mình
51 năm về trước, cách mạng miền Nam như sóng triều dâng, ào ạt xốc tới. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, đưa đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là mốc son chói lọi, huy hoàng trong lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí thống nhất và khát vọng hoà bình của Nhân dân ta.
Đảng, Nhà nước luôn chú trọng phát huy tinh thần Ngày 30/4 và nêu cao ý chí vươn lên tầm cao mới, tiếp tục thực hiện mục tiêu xuyên suốt “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”…
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) nhằm tôn vinh thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; khẳng định ý nghĩa thời đại của sự kiện, đẩy mạnh hoạt động chăm lo người có công, tăng cường đoàn kết và tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm sau.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Âm vang tổ quốc" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026, chương trình tái hiện những dấu mốc hào hùng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường
Năm nay, dịp kỷ niệm 51 năm ngày 30/4 đồng thời liền kề Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Bính Ngọ) tạo nên ý nghĩa đặc biệt, sâu sắc, kết nối giữa truyền thống dựng nước và giữ nước. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nhấn mạnh đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Ngày 30/4/1975 là thắng lợi vẻ vang, oanh liệt trong công cuộc giữ nước, thống nhất non sông, thực hiện được lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Cả hai ngày kỷ niệm lớn năm nay liền kề nhau là điều vô cùng ý nghĩa, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước và tình đoàn kết của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
Sáng ngày 26/4, đúng ngày Giỗ Tổ Vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ở Phú Thọ dâng hương và nói chuyện với đông đảo Nhân dân. Trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, điều xuyên suốt lịch sử dân tộc ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta “sánh vai với các cường quốc Năm Châu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Bài phát biểu ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi thông điệp sâu sắc: Nhớ về tổ tiên không chỉ để tự hào, mà để sống trách nhiệm hơn; tri ân quá khứ không chỉ bằng nén hương ngày Giỗ Tổ, mà bằng hành động cụ thể để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
Chiến thắng 30/4 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất, kết thúc oanh liệt cuộc đấu tranh 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
Từ thắng lợi vĩ đại này, chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và con đường đi lên của Nhân dân ta, đất nước ta. Mỗi người Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội Đảng lần thứ XIV (2026 -2031) đề ra chiến lược, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới là tập trung vào việc tăng tốc, bứt phá quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn. Trọng tâm là phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nhiệm vụ chiến lược trước mắt là giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tạo môi trường hoà bình, ổn định, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số quốc gia. Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.
Những thắng lợi, những thành tựu hôm nay có được bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân do tự vận động mà có. Đó là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đặt Nhân dân (yếu tố con người) làm trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Khát vọng về một đất nước hùng cường, với mục tiêu Nhân dân ấm no, hạnh phúc, trở thành mục tiêu phấn đấu lâu dài, xuyên suốt của Đảng ta. Chỉ số thu nhập bình quân đầu người, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phúc lợi xã hội, chỉ số hộ nghèo đa chiều giảm nhanh, chỉ số hài lòng của người dân, của doanh nghiệp, v.v… sẽ tạo niềm tin để xã hội phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo, mở ra cơ hội mới, động lực mới, khí thế mới, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, xã hội văn minh.
Rõ ràng, lịch sử bước sang trang mới và đem lại những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, cả nước đã bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới, thời kì phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khát vọng một đất nước hùng cường gắn liền với mục tiêu Nhân dân ấm no, hạnh phúc trở thành mục tiêu phấn đấu, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân Việt Nam.
Tại cuộc nói chuyện với Nhân dân ở Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hành động của mỗi người: “Khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: “đã đi thì phải tới đích”. Lời Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác nói về chuyện leo núi, nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm việc cho dân, cho nước. Đã đặt mục tiêu thì phải bền chí. Đã hứa với dân thì phải làm. Đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng. Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn”.
Bình luận