Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con

Các chuyên gia tâm lý nhắc nhở, có 4 câu trong gia đình đông con bố mẹ nên hạn chế nói.

Trong gia đình có từ hai con trở lên, hầu hết các bậc bố mẹ đều mong muốn thể hiện tình yêu thương công bằng. Tuy nhiên, trong cuộc sống khi nói đến thực hành, thường khó để cân bằng.

Vì vậy, không ít trường hợp cạnh tranh, ghen tị nhau giữa anh chị em.

Đối với trẻ nhỏ, không nhận đủ tình yêu thương từ thời thơ ấu dễ ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân, nhận thức về tình cảm gia đình.

Do đó, các chuyên gia tâm lý khuyên rằng bố mẹ nên chú ý đến lời nói, cách giao tiếp với các con. Đặc biệt, có 4 câu trong gia đình nhiều con, bố mẹ nên hạn chế nói.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 1

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 2

"Con là anh/chị, phải nhường cho em"

Trong trường hợp này, bố mẹ nhận thấy rằng "lớn phải nhường cho nhỏ" là một đức tính tốt. Tuy nhiên, trong mắt trẻ, cảm xúc của mình bị bỏ qua và nhu cầu không được tôn trọng.

Về lâu dài, những trẻ được yêu cầu "buông bỏ" dần kìm nén nhu cầu, trở nên nhút nhát, tin rằng sự hiện diện của mình không đáng được coi trọng. 

Một số trẻ khác dễ phát triển tâm lý nổi loạn, cố tình chống lại các em nhỏ hoặc chống đối bố mẹ. Hành động này là phản ứng tự vệ, cách trẻ tìm kiếm sự công nhận và khẳng định giá trị bản thân. Khi trẻ cảm thấy rằng nhu cầu không được lắng nghe, sẽ tìm cách để thu hút sự chú ý, thậm chí bằng cách gây ra xung đột.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 3

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 4

"Nếu con không vâng lời, mẹ sẽ không thương con nữa"

Một số bậc bố mẹ thường bị cuốn vào những chuyện vặt hàng ngày, và nếu không cẩn thận, dễ bộc phát cơn nóng giận.

Trong những khoảnh khắc đó, có thể vô tình dùng lời nói mang tính đe dọa để kiểm soát hành vi của trẻ. Câu nói "Nếu con không vâng lời, mẹ sẽ không thương con nữa" vô tình tạo ra sự lo lắng và sợ hãi trong lòng trẻ.

Theo thời gian, trẻ có thể lầm tưởng rằng chỉ cần em trai hoặc em gái không tồn tại, thì mình sẽ không bị bỏ rơi. Điều này dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, khiến trẻ cảm thấy áp lực và không an toàn. Thậm chí nghĩ rằng tình yêu của bố mẹ có điều kiện, và sự tồn tại của mình phụ thuộc vào việc có vâng lời hay không.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 5

Trên thực tế, cảm giác an toàn của trẻ đến từ việc hiểu rằng "bất kể mình làm gì, bố mẹ cũng yêu mình". Đó là một thông điệp quan trọng mà trẻ cần nghe để phát triển sự tự tin. 

Vì vậy, ngay cả khi trẻ mắc sai lầm, bố mẹ cần phải giải thích và nhấn mạnh rằng việc sai phạm là một phần bình thường trong quá trình phát triển. Bố mẹ không nên sử dụng ngôn ngữ "đe dọa" này để buộc trẻ phải vâng lời. 

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 6

"Nhìn anh chị em của con đi, làm gì cũng giỏi hơn con"

Mỗi đứa trẻ đều có tính cách và năng lực riêng. Một số trẻ hoạt bát và năng động, trong khi những trẻ khác lại trầm lặng và cư xử tốt. Khi bố mẹ so sánh giữa các con, dù vô tình, điều này có thể gieo vào lòng trẻ sự ghen tị và nghi ngờ bản thân.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 7

Trong trái tim của trẻ, câu hỏi xuất hiện: "Mình không đủ tốt sao? Bố mẹ có thích em trai hoặc em gái hơn không?" Những suy nghĩ này có thể dẫn đến sự hình thành cảm giác thiếu tự tin và không xứng đáng.

Theo thời gian, trẻ cư xử tinh nghịch để thu hút sự chú ý, hoặc ngược lại, trở nên im lặng và không muốn gần gũi hay giao tiếp với bố mẹ.

Thay vì so sánh, tốt hơn hết bố mẹn nên chú ý nhiều hơn đến những điểm mạnh của con. Hãy khám phá và công nhận những điều làm cho trẻ đặc biệt, từ khả năng sáng tạo đến sự nhạy bén trong cảm xúc. Sử dụng sự khích lệ và khen ngợi để giúp trẻ nhận ra giá trị của bản thân.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 8

"Bố mẹ bận lắm, con tự mình chơi đi"

Đối với gia đình có từ hai con trở nlên, thời gian rảnh của bố mẹ giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, đối với trẻ, đằng sau "tự chơi một mình" lại là một sự mất mát sâu sắc.

Trẻ nhớ rằng, khi còn nhỏ, bố mẹ sẽ đặt mọi thứ xuống để an ủi mình. Những khoảnh khắc đó mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và yêu thương. Nhưng giờ đây, nhu cầu riêng của trẻ lại trở thành vấn đề có thể chờ đợi. Cảm giác này có thể khiến trẻ nghĩ rằng anh chị em quan trọng hơn mình.

Nhà có 2 con bố mẹ tuyệt đối không nói 4 câu này, vì dễ gieo ghen tị vào lòng con - 9

Thực tế, trẻ cần không chỉ là đồng hành thường xuyên, mà còn có cảm giác được trân trọng. Điều này không chỉ đơn thuần là việc dành thời gian bên nhau, mà nên thể hiện sự quan tâm và chú ý đến cảm xúc của trẻ. Ngay cả khi bố mẹ dừng lại những gì mình đang làm nhìn vào mắt trẻ một cách trìu mến, trẻ sẽ cảm thấy rằng mình không bị phớt lờ.

Cảm giác được trân trọng này là rất quan trọng trong việc xây dựng cảm giác an toàn cho trẻ. Bố mẹ vẫn yêu thương và quan tâm đến mình, ngay cả khi có thêm thành viên mới trong gia đình, trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận và hòa nhập với sự thay đổi này.

Bằng cách dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và tương tác, bố mẹ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, tạo ra những kỷ niệm đẹp và bền vững trong tâm trí trẻ. Những lời nói ấm áp và trân trọng đó sẽ trở thành ánh nắng trên con đường phát triển. 

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, thống kê Dutch GP: Piastri san bằng thành tích của ‘tiền bối’ Webber, giành Grand Slam đầu tay

Đua xe F1, thống kê Dutch GP: Piastri san bằng thành tích của ‘tiền bối’ Webber, giành Grand Slam đầu tay

(Tin đua xe F1) Chặng đua Dutch GP diễn ra với hàng loạt sự cố xuyên suốt cuộc đua, và người ăn mừng nhiều nhất sau cùng chính là Oscar Piastri của McLaren. Chiến thắng của tay đua người Australia mang đến nhiều thống kê thú vị, cùng nhiều con số đáng chú ý khác đến từ các tay đua còn lại ở Zandvoort...

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).