Trẻ có 4 hành vi này chứng tỏ cực kỳ thiếu tình thương, lớn lên phải dành cả đời để "chữa lành"
Khi bố mẹ yêu bản thân và yêu con đúng cách, là đang tạo ra một môi trường tích cực để phát triển.
Một người dùng mạng xã hội viết trên diễn đàn gia đình rằng, "Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan là có thể lấy được nụ cười của bố mẹ. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, tính cách thích làm hài lòng mọi người đã ăn sâu vào tâm trí tôi rồi."
Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại ý kiến, đa phần đồng cảm với nhau. Họ chia sẻ những kỷ niệm tương tự, cảm giác rằng bản thân phải luôn nỗ lực để nhận được sự công nhận và yêu thương từ bố mẹ.
Những câu chuyện này không chỉ đơn thuần là những dòng tâm sự mà còn là tiếng nói của một thế hệ lớn lên trong cảm giác thiếu thốn tình thương. Điều này cho thấy, rất nhiều người dường như thiếu thốn tình thương từ thời thơ ấu, ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra.
Bất hạnh của một người thường bắt đầu từ sự thiếu hụt tình yêu thương trong gia đình
Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra, môi trường gia đình là yếu tố quyết định đến sự phát triển cảm xúc và tâm lý của trẻ.
Một nghiên cứu từ Hoa Kỳ cho thấy, trẻ em lớn lên trong gia đình thiếu tình thương thường có xu hướng phát triển các vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm và rối loạn hành vi.
Ví dụ điển hình là nghiên cứu của giáo sư John Bowlby về lý thuyết gắn bó, chỉ ra rằng sự gắn bó an toàn với bố mẹ hoặc người chăm sóc chính là nền tảng cho sự phát triển tâm lý khỏe mạnh.
Khi trẻ không nhận được sự yêu thương và chấp nhận từ bố mẹ, dễ phát triển một kiểu gắn bó không an toàn, dẫn đến cảm giác cô đơn và không xứng đáng với tình yêu.
Các chuyên gia tâm lý cũng đã chỉ ra, những trẻ không được yêu thương trong giai đoạn đầu đời thường có xu hướng phát triển tính cách nhút nhát, luôn tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác.
Trẻ lớn lên trong lo âu, liên tục cảm thấy mình không đủ tốt và sợ hãi việc bị từ chối. Điều này, ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân, làm giảm khả năng thành công trong sự nghiệp.
4 kiểu hành vi cho thấy trẻ thiếu thốn tình thương, nhưng bố mẹ lầm tưởng con xuất sắc
Nếu trẻ trẻ thể hiện bất kỳ hành vi nào sau đây từ khi còn rất nhỏ, cho thấy đang thiếu tình yêu thương và sự chăm sóc, bố mẹ nên chú ý.
Kỷ luật quá mức
Một số trẻ có tính tự giác cao, không cần bố mẹ nhắc nhở bài tập về nhà, có thói quen ứng xử tốt.
Tuy nhiên, trẻ có thể đã học cách ngụy trang "nhu cầu" thành "nên" ngay từ sớm.
Trẻ thiếu cảm giác an toàn và cho rằng chỉ có thể giành được sự chú ý, công nhận của bố mẹ thông qua điểm số xuất sắc và hành vi dễ chịu.
Giỏi quan sát biểu cảm của mọi người
Trẻ nhanh chóng phán đoán và đưa ra quan điểm dựa trên biểu hiện và cảm xúc của người lớn. Điều này phản ánh khả năng quan sát nhạy bén và sự nhạy cảm về mặt cảm xúc.
Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn tính cách muốn làm hài lòng mọi người hơn là bày tỏ ý kiến và cảm xúc của chính mình.
Theo đuổi sự hoàn hảo quá mức
Những trẻ kiểu này tích cực theo đuổi sự tiến bộ, cố gắng hết sức trong mọi việc và muốn trở thành người giỏi nhất.
Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của việc trẻ thiếu tự tin và an toàn, lo lắng không đáp ứng được kỳ vọng và làm bố mẹ thất vọng.
Trẻ quá cạnh tranh và có thể coi thường các quy tắc, hoặc thậm chí làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.
Cảm xúc bất thường
Một số trẻ có tâm trạng thất thường, dù vui hay buồn, đều mãnh liệt hơn những trẻ khác. Có thể phút trước trẻ reo hò vì sự tiến bộ trong học tập hay một thành công nhỏ, nhưng giây tiếp theo lại suy sụp và khóc lóc vì những chuyện thường ngày.
Trạng thái cảm xúc thay đổi nhanh chóng đôi khi khiến trẻ cảm thấy hoang mang và khó hiểu chính bản thân mình. Điều này có thể dẫn đến những hành vi tự phủ nhận, khi trẻ tự trách mình vì không thể kiểm soát cảm xúc, hoặc cảm thấy như mình là "kẻ thất bại" khi không thể duy trì trạng thái vui vẻ.
Trẻ thay đổi xúc bất thường.
Để chữa lành tuổi thơ của trẻ, bố mẹ hãy tham khảo 5 cách
Thiết lập mối quan hệ gắn bó: Ví dụ 15 phút mỗi ngày, đặt điện thoại xuống và tập trung vào việc ở bên con, để trẻ cảm thấy "Con quan trọng với bố mẹ hơn bất cứ điều gì khác".
Đáp lại một cách đồng cảm và kịp thời: Thay thế câu nói “đừng khóc nữa” bằng câu “con đang tức giận vì…” để giúp trẻ nhận ra cảm xúc của chính mình và giảm bớt sự tự chối bỏ bên trong.
Tạo cảm giác gắn bó hàng ngày: Mẹ chuẩn bị một hộp đồ ăn sáng, cuối tuần cả nhà cùng ra ngoài vui chơi. Niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống có thể tạo nên cảm giác an toàn cho con.
Thiết lập mối quan hệ gắn bó với con.
Chủ động thể hiện sự yếu đuối và nhờ con giúp đỡ khi cần: Ví dụ "con giúp mẹ nghĩ ra giải pháp nhé"... Khi trẻ cảm thấy mình được cần đến, sẽ khắc phục mặc cảm tự ti bên trong.
Ghi lại điểm mạnh của trẻ: Mẹ viết một ưu điểm của trẻ vào sổ tay mỗi ngày, đây được xem là cách “hình ảnh hóa” giúp trẻ chống lại sự bất an bên trong.
Khi bố mẹ yêu bản thân và yêu con đúng cách, là đang tạo ra một môi trường tích cực để phát triển. Tình yêu thương từ bố mẹ không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn bao gồm sự thấu hiểu, tôn trọng và hỗ trợ cảm xúc.
Bình luận