Trường Trung học phổ thông MAY có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, nhiều điểm 9,10

Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông MAY (phường Phương Liệt, Hà Nội) vui mừng khi nhận kết quả toàn bộ học sinh khối 12 đã đỗ tốt nghiệp. Một số học sinh có thành tích rất ấn tượng.

Ông Nguyễn Ngọc Cầu - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông MAY chia sẻ: "Tôi rất tự hào về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của học sinh nhà trường. 

Năm 2025, 100% học sinh lớp 12 của nhà trường đã đỗ tốt nghiệp, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả thầy và trò trong suốt năm học vừa qua.

Điều đáng nói hơn, nhiều học sinh của trường đạt kết quả nổi bật ở các môn thi. Có học sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10 môn Vật lí, trở thành thủ khoa môn Vật lí của Hà Nội.

Ở môn Ngữ văn, một môn tự luận đòi hỏi khả năng tư duy và diễn đạt sâu sắc, học sinh của chúng tôi cũng đã đạt điểm số cao lên đến 9,75 điểm, thể hiện rõ năng lực cảm thụ và lập luận vững vàng.

Đặc biệt, môn Địa lí cũng ghi nhận những thành tích ấn tượng với bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, khẳng định sự toàn diện trong kết quả học tập của học sinh nhà trường".

Trường Trung học phổ thông MAY có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, nhiều điểm 9,10 - 1

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Cầu - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông MAY chia sẻ sự tự hào về học sinh niên khóa 2022-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Cầu cũng cho hay, dù có nhiều thay đổi về cấu trúc đề thi và cách tiếp cận kiến thức, học sinh Trường Trung học phổ thông MAY đã chứng minh được bản lĩnh, khả năng thích ứng nhanh và sự chuẩn bị bài bản.

Trường Trung học phổ thông MAY có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, nhiều điểm 9,10 - 2

Các học sinh có thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Kết quả này là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cũng như chiến lược đào tạo sát với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, cũng là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học tập và ôn luyện.

Lớp 12A9 có học sinh Trần Hoàng Nam đạt 10 điểm môn Vật lí, Lê Phạm Hải Anh đạt 10 điểm môn Địa lí, Lâm Thái Hòa đạt 9 điểm môn tiếng Anh. Học sinh Trần Minh Hà, lớp 12A5 đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn.

Theo Công dân & Khuyến học

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên