Bất ngờ, chiếc xe trông như Mercedes-AMG G 63 được rao bán hơn 700 triệu đồng

Mới đây, trên các trang diễn đàn ô tô xuất hiện thông tin rao bán chiếc SUV mang thiết kế như Mercedes-AMG G 63 với mức giá “sốc” chỉ hơn 700 triệu đồng.

Theo thông tin người bán cung cấp, chủ xe rất "tâm huyết" khi bỏ ra số tiền khoảng 800 triệu đồng để thay đổi diện mạo chiếc BAIC BJ40 trở nên giống với Mercedes-AMG G 63 nhất.

Bất ngờ, chiếc xe trông như Mercedes-AMG G 63 được rao bán hơn 700 triệu đồng - 1

Chiếc xe có diện mạo giống như Mercedes-AMG G 63

“Anh chủ đã rất tâm huyết khi độ chiếc G36 mất 800 triệu. Nay không có nhu cầu sử dụng nữa nên nhượng lại với giá 7XX triệu đồng. Xe sản xuất năm 2019, các quí anh quí chị chỉ cần bỏ ra số tiền hơn 7 trăm triệu đồng có thể sở hữu chiếc xe sang, giá rẻ. Ai có nhu cầu, liên hệ….” – người rao bán thông tin.

Được biết, chiếc SUV được rao bán nguyên bản là mẫu BAIC BJ40 đến từ Trung Quốc. Thiết kế nguyên bản của xe mang nhiều đường nét với Jeep Wrangler.

Bất ngờ, chiếc xe trông như Mercedes-AMG G 63 được rao bán hơn 700 triệu đồng - 2

Người chủ đã chi 800 triệu để thay đổi toàn bộ chiếc xe

Sau khi được “độ”, gần như toàn bộ ngoại thất gồm cản trước, đèn pha, lưới tản nhiệt, nắp capo, mâm xe,... được thay mới.

Bên trong nội thất, chiếc BAIC BJ40 rao bán bọc toàn bộ ghế ngồi, táp-pi cửa, vô lăng sang màu cam đặc trưng của thương hiệu thời trang Hermes. Thậm chí, trần xe cũng có tông màu cam tương tự. Điểm xuyết là họa tiết sợi carbon ở bảng táp-lô.

Bất ngờ, chiếc xe trông như Mercedes-AMG G 63 được rao bán hơn 700 triệu đồng - 3

Nội thất xe được bọc mới màu cam đặc trưng của thương hiệu thời trang Hermes

Một điểm thú vị là BAIC BJ40 có thể tháo toàn bộ cửa và nóc xe để phục vụ nhu cầu off-road, giống với Jeep Wrangler… Nếu nhìn thoáng qua, rất dễ lầm tưởng là G 63 "xịn".

Rất có thể chủ xe là một người ưa thích dòng G-Class nên đã quyết định độ lại ngoại thất theo hướng G-Class.

Tuy nhiên, với rất nhiều chi tiết nguyên bản đã bị thay thế như trên, nhiều người cho rằng có thể khiến chiếc BAIC BJ40 khó mà đăng kiểm ở thời điểm hiện tại.

Thông tin sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội, đã thu hút khá nhiều lượt tương tác và các ý kiến bình luận.

Bất ngờ, chiếc xe trông như Mercedes-AMG G 63 được rao bán hơn 700 triệu đồng - 4

Khá nhiều người để lại bình luận tiếc nuối vì cho rằng xe sẽ không thể đăng kiểm

- “Nhìn qua thì ai cũng cứ ngỡ đây thực chất là chiếc Mẹc G63 Hermes "auth" chứ hoá ra lại là "fake".

- “Đỉnh thực sự, gần như toàn bộ ngoại thất gồm cản trước, đèn pha, lưới tản nhiệt, nắp capo, mâm xe,... được thay mới. Nếu nhìn thoáng qua, rất dễ lầm tưởng là G 63 "xịn", đặc biệt là nội thất màu cam đặc trưng của thương hiệu thời trang Hermes”.

-"Nể chất chơi của cụ chủ, nhưng quả xe này này giờ mua về cũng chỉ đóng tủ kính chứ đăng kiểm thế nào được mà chạy?"

-“Nhìn như G63 mà lại chỉ có giá chỉ 7xx triệu. Hời quá, anh em có chịu xuống tiền?”; “Hời quá mà không ai mua mới buồn”; “Giờ mua về chỉ để trưng bày”…

Khảo sát trên thị trường ô tô, những chiếc G 63 “xe lướt” đang được rao bán dao động khoảng 8 - 11 tỷ, tùy vào đời xe. Với số tiền hơn 700 triệu, giá bán lại của chiếc xe độ này chưa tới 1/10 giá một chiếc G 63 hàng thật.

Chiếc SUV được rao bán nguyên bản là mẫu BAIC BJ40 đến từ Trung Quốc. Thiết kế nguyên bản của xe mang nhiều đường nét với Jeep Wrangler. Rất có thể chủ xe là một người ưa thích dòng G-Class nên đã quyết định độ lại ngoại thất theo hướng G-Class.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.