Choáng trước khối tài sản đồ sộ của Hoàng tộc cai trị Qatar

Gia đình Al-Thani đã cai trị Qatar kể từ khi đất nước này được thành lập.

Đến nay, Qatar đã trải qua 11 đời tiểu vương (Emir) cai trị. Đây chính là những người mang đến cho Qatar vị thế và sự huy hoàng. Tất cả Tiểu vương đều thuộc dòng tộc Al Thani.

Ai là người trong hoàng tộc Qatar?

Choáng trước khối tài sản đồ sộ của Hoàng tộc cai trị Qatar - 1

Kể từ khi thành lập Qatar, đất nước này đã trải qua 11 lần cai trị của các Tiểu vương khác nhau và mỗi người trong số họ đều là thành viên của triều đại Al Thani. Emir là tên gọi dành cho quốc vương và nguyên thủ quốc gia của đất nước.

Emir cũng là tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang và là người đại diện cho Hiến pháp. Ở Qatar, họ có chế độ quân chủ tuyệt đối - một hình thức quân chủ trong đó quốc vương cai trị theo quyền hoặc quyền lực của chính họ.

Tiểu vương Sheik Tamim bin Hamad Al Thani

Sheik Tamim bin Hamad Al Thani là Tiểu vương hiện tại của Qatar, người nắm giữ vị trí quyền lực nhất đất nước. Ông là con thứ tư của vị Tiểu vương tiền nhiệm Hamad bin Khalifa, đảm nhận vị trí nguyên thủ quốc gia vào năm 2013, sau khi cha ông thoái vị.

Tiểu vương Sheikh Tamim từng theo học tại Trường Sherborne của Vương quốc Anh ở Dorset và Trường Harrow. Sau đó, ông theo học Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst và tốt nghiệp năm 1998. Ông trở thành người thừa kế ngai vàng Qatar vào ngày 5/8/2003, khi anh trai của ông là Sheikh Jassim từ bỏ tước hiệu này.

Năm 2005, ông thành lập công ty Oryx Qatar Sports Investments, sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain. Dưới sự dẫn dắt của ông, Qatar cũng đã giành được quyền đăng cai Giải vô địch bơi lội thế giới FINA 2014 và giả bóng đá FIFA World Cup 2022.

Cựu Tiểu vương Hamad bin Khalifa Al Thani

Phụ thân của Tiểu vương Sheik Tamim là Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ông là thành viên của hoàng tộc. Ông làm Tiểu vương từ năm 1995 đến năm 2013. Chính phủ Qatar gọi ông là Emir Cha.

Ông kế vị vua cha Khalifa bin Hamad Al Thani trong một cuộc đảo chính năm 1995. Trong thời kỳ ông nắm quyền, Qatar trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới với sản lượng đạt 77 triệu tấn. Nhờ đột phá này, Qatar trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất hành tinh.

Cựu Tiểu vương Sheikh Hamad đã thành lập tập đoàn truyền thông tin tức Al Jazeera và cũng tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban.

Thái hậu Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned

Thái hậu Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned là vợ của Cựu Tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani và là mẹ của Tiểu vương Qatar hiện tại. Thái hậu và Cựu vương có 7 người con, 5 con trai và 2 con gái.

Thái hậu là người đồng sáng lập và Chủ tịch Quỹ Giáo dục, Khoa học và Phát triển Cộng đồng Qatar. Bà cũng được vinh danh là một trong 100 phụ nữ quyền lực nhất do Forbes bình chọn. Tạp chí Gulf Business cũng chọn bà trong Nhóm 100 người Ả Rập quyền lực nhất từ năm 2013 đến 2017.

Tài sản ròng của gia đình hoàng gia Qatar là bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của gia đình hoàng gia cầm quyền ước tính khoảng 335 tỷ USD. Người đứng đầu hoàng gia - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ước tính sở hữu tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Gia đình Thani nắm giữ các khoản đầu tư vào một số bất động sản trên khắp thế giới, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard ở London, Làng Olympic, chuỗi cửa hàng bách hóa Harrods, Canary Wharf, Doanh trại Chelsea và Tòa nhà Empire State ở New York.

Hoàng gia cũng nắm giữ các khoản đầu tư vào Ngân hàng Barclays, British Airways và Volkswagen.

Huy Nguyễn (Theo The Sun)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Từng là công nhân lắp máy trên công trường Thủy điện Hòa Bình trong những năm đầu xây dựng, sau này trở thành nhà báo rồi nhạc sĩ, Tào Khánh Hưng mang vào ca khúc “Ngọn lửa Sông Đà” không chỉ ký ức về một công trình lớn của đất nước mà còn cả trải nghiệm của người trực tiếp lao động giữa khói hàn, đá núi và những ca làm việc xuyên đêm. Chính xuất phát điểm ấy tạo nên nét

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, theo Cổng thông tin điện tử Quốc Hội.

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H