Choáng với số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày

Dù thu nhập của người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng số thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách mỗi ngày trong năm 2022 vẫn ghi nhận tăng mạnh.

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, tổng thu Ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: thu nội địa đạt 74% dự toán, tăng 15%; thu từ dầu thô đạt 152,5% dự toán, tăng 91,6%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90,3% dự toán, tăng 23,6%.

Đáng chú ý, dù mới hơn nửa năm, nhưng cơ quan thuế đã ghi nhận 3 khoản thu gần cán đích cả năm (đạt trên 90%), gồm thu từ nhà, đất (95,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (93,4%) và thu thuế thu nhập cá nhân (90,1%).

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), trong dự toán thu năm nay, cơ quan thuế dự kiến thu 118.075 tỉ đồng tiền thuế TNCN, tăng 4,1% so với năm 2021.

Dù vậy, chỉ trong 7 tháng tổng số tiền thu từ thuế thu nhập cá nhân đã đạt trên 106.385 tỷ đồng. Số thu thuế này chiếm khoảng 9,8% tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý và tương đương 15,7% tổng thu nội địa, bằng 86% tổng số thu thuế thu nhập cá nhân cả năm 2021.

Choáng với số thuế thu nhập cá nhân được người dân nộp vào ngân sách mỗi ngày - 1

Chỉ trong 7 tháng tổng số tiền thu từ thuế thu nhập cá nhân đã đạt trên 106.385 tỷ đồng

Như vậy, trung bình mỗi ngày, ngành thuế thu được 506 tỷ đồng thuế thu nhập của các cá nhân, người lao động.

Thống kê cho thấy, chỉ sau 7 tháng đầu năm, số tiền thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách đã tăng gấp đôi so với cả năm 2014, gần bằng số thu cả năm 2020. Trước đó, năm 2021, dù là năm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, số từ thuế thu nhập cá nhân vẫn lên đến 123.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tiền thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách vẫn tăng mạnh trong bối cảnh thu nhập của người dân ghi nhận giảm do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Cụ thể, kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người/tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, trước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng nhưng do dịch Covid-19 nên thu nhập có xu hướng giảm dần.

Kể từ tháng 7/2020, Luật Thuế TNCN quy định mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế được điều chỉnh tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh “bão giá” hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, quy định biểu thuế TNCN lũy tiến với 7 bậc và khoảng cách giữa các bậc thuế quá dày cộng với thuế suất cao, đang trở thành một áp lực rất lớn với những người dân phải chịu thuế.

Con số về mức chịu thuế và giảm trừ gia cảnh đang trở nên lạc hậu, không đủ để người dân đảm bảo cuộc sống, đặc biệt là ở những đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Loài hoa xanh mộng mơ đẹp hơn hoa giấy, thơm như nước hoa, nở cả nghìn bông một lúc tạo thành biển hoa

Loài hoa xanh mộng mơ đẹp hơn hoa giấy, thơm như nước hoa, nở cả nghìn bông một lúc tạo thành biển hoa

Nếu bạn đang tìm một loài hoa đẹp lạ, thu hút ánh nhìn thì đây là loài hoa rất đáng để sở hữu. Dù là trồng làm cảnh trong sân vườn, làm hàng rào, bố trí tiểu cảnh hay đơn giản là trồng chậu trên ban công, một khi ra hoa, cây chắc chắn sẽ trở thành “nhân vật chính” nổi bật nhất không gian của bạn.

Nỗi niềm ai tỏ

Nỗi niềm ai tỏ

(Đọc “Nghiêng bóng lá” tập thơ của Nguyễn Thanh Kim, Nxb Hội Nhà văn, 2023)

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Trần Hoàng Vũ Nguyên hiện công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng vừa vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (Chuyên ngành thơ).Với hai tập thơ “Ngựa núi” và “Hồi chuông khát” tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên đã làm một cuộc hành trình khám phá bản thể tâm hồn mình để tìm mình và tới mình.