Chủ tịch và Phó chủ tịch mới của Tập đoàn Yeah1 là ai, sở hữu tài sản thế nào?

Sau khi ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống rời ghế Chủ tịch, Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 mới đây, Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và các thành viên ban kiểm soát.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu nhân sự mới Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 với nhiều gương mặt mới đến từ Tập đoàn Thái Tuấn và Chứng khoán DNSE.

Theo đó, bà Lê Phương Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch kiêm người đại diện của YEG trong nhiệm kỳ 2022-2027. Hai Phó chủ tịch mới là ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Hoài Nam. Hai thành viên Hội đồng quản trị còn lại của YEG là ông Đào Phúc Trí và ông Lê Minh Nhật Tín.

Trong khi đó, 3 thành viên Ban kiểm soát mới của YEG là ông Nguyễn Văn Nam, bà Lê Thị Quỳnh và bà Lê Thị Bích Hằng.

Chủ tịch và Phó chủ tịch mới của Tập đoàn Yeah1 là ai, sở hữu tài sản thế nào? - 1

Bà Lê Phương Thảo được bầu làm Chủ tịch của YEG

Theo giới thiệu của YEG, tân Chủ tịch Lê Phương Thảo sinh năm 1977 tại Hà Nội. Bà Thảo là Thạc sĩ quản trị kinh doanh hai trường nước ngoài của Pháp và Hà Lan.

Bà Thảo từng làm Phó giám đốc bộ phận truyền thông doanh nghiệp công ty chứng khoán SSI; có quá trình công tác tại ngân hàng VIB và từng giữ chức vụ Giám đốc tiếp thị và truyền thông công ty chứng khoán TPHCM (HSC).

Bà Thảo gia nhập YEG vào tháng 1/2022 với vị trí Giám đốc tài chính công ty cổ phần Yeah1 Edigital và bà được bầu làm Phó tổng giám đốc điều hành của YEG vào tháng 4/2022.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch của YEG bà Thảo không sở hữu cổ phần nào ở doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, hai Phó chủ tịch YEG đều là những cái tên đáng chú ý khi ông Nguyễn Hoàng Giang đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán DNSE. Vào cuối tháng 5/2022, công ty chứng khoán này vừa nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Ông Giang cũng đang là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Encapital doanh nghiệp thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó ông Giang góp 4 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 40% cổ phần. Đến tháng 7/2020, Encapital đã tăng vốn điều lệ lên 77,77 tỷ đồng tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được công bố.

Ngoài ra ông Nguyễn Hoàng Giang còn đang là thành viên Hội đồng quản trị ở một loạt doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT), Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam (PSG), Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG (TNG) và Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC).

Ông Nguyễn Hoàng Giang còn được biết đến là CEO trẻ tuổi nhất và cũng là người dẫn dắt nhiều thương vụ M&A đáng chú ý trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Trước khi mua lại DNSE, ông Nguyễn Hoàng Giang có 8 năm giữ vị trí Tổng Giám đốc tại VNDirect.

Trong khi đó, trước khi được bầu làm Phó chủ tịch của YEG, ông Trần Hoài Nam đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Tuấn. Vào tháng 8/2021, Tập đoàn Thái Tuấn do ông Trần Hoài Nam làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đã tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 1.680 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông YEG cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 78,64 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ Yeah1 dự kiến tăng từ 313 tỷ đồng lên gần 1.100 tỷ đồng. Danh sách cổ đông tham gia phát hành riêng lẻ gồm CTCP Encapital Holdings, CTCP Công nghệ Tài chính Encapital, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn, CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực.

Trung Kiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.