Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh hơn 70 điểm sau khi ông Trump hoãn thuế đối ứng 90 ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo tạm dừng áp thuế "có đi có lại" 90 ngày với hầu hết quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc.

Rạng sáng 10/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên nền tảng Truth Social rằng sẽ tạm dừng chính sách thuế quan này trong vòng 90 ngày, áp dụng với hầu hết quốc gia, trừ Trung Quốc. Theo đó, thuế quan áp dụng với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ lên 125% và nhấn mạnh "có hiệu lực ngay lập tức".

Ngay sau đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phản ứng tích cực khi mở cửa tăng hơn 70 điểm, tương đương mức tăng hơn 6,5%. Thời điểm 9h30, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 72,26 điểm lên mức 1.166,76 điểm, tương đương mức tăng 6,6%. Thị trường ghi nhận 471 cổ phiếu tăng giá, trong đó có tới 324 mã ghi nhận tăng kịch trần.

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh hơn 70 điểm sau khi ông Trump hoãn thuế đối ứng 90 ngày - 1

Thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh trong sáng 10/4 - Ảnh chụp màn hình

Trong đó, cả 30 mã cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 đều tăng kịch trần và trắng bên bán, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, HPG, TCB, CTG, ACB, HDB, MBB, MWG, SHB, TPB, VPB với dư mua giá trần hàng chục triệu cổ phiếu. Trong đó dư mua giá trần của MBB lên tới hơn 70 tiệu cổ phiếu, HPG lên tới hơn 50 triệu cổ phiếu, TCB hơn 45 triệu cổ phiếu dư mua giá trần, SHB cũng có dư mua giá trần hơn 42 triệu cổ phiếu...

Trước đó, trong sáng ngày 9/4, sau chuỗi 4 phiên lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI cho biết đã đến lúc bắt đáy cổ phiếu: “Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế, đã đến lúc để bắt đáy”.

Cùng với đó, đại diện nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng trấn an nhà đầu tư khi chờ đàm phán thuế với Mỹ.

Theo đại diện Masan (MSN), chính sách thuế quan mới của Mỹ tác động không đáng kể đến tập đoàn. Hiện, thị trường Mỹ chỉ chiếm chưa đến 1% doanh thu của Masan Consumer, trong khi các sản phẩm chủ lực của Masan High-Tech Materials được miễn trừ khỏi các biện pháp thuế đã công bố.

Đồng thời, giá cả tại chuỗi bán lẻ WinCommerce vẫn duy trì tính cạnh tranh so với các kênh khác. Ngoài ra, Việt Nam đang đề xuất áp thuế nhập khẩu 0% với hàng Mỹ, giúp giảm chi phí đầu vào cho ngành thực phẩm và thịt chế biến.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng gửi thư tới cổ đông, khẳng định không chịu tác động. Ông cho biết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty, đặc biệt là chuối, chủ yếu được tiêu thụ tại các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, không xuất khẩu qua Mỹ.

Trong đó, giá xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản được chốt theo năm, còn với Trung Quốc là theo tuần. Đặc biệt, giá tuần này đã tăng hơn 10% so với tuần trước, lên mức trên 12 USD/thùng.

Ngoài ra, ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh việc tỷ giá USD tăng trong thời gian qua lại là yếu tố tích cực đối với doanh thu xuất khẩu, do phần lớn chi phí đầu vào được thanh toán bằng tiền đồng. Dù vậy, vị này nhận định doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình quốc tế và linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông…

Cùng với đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán nhiều nước khu vực Châu Á, Thái Bình Dương cũng tăng mạnh. Trong đó chỉ số S&P/ASX 200 của Úc cũng ghi nhận mức tăng 4,75% trong sáng 10/4.

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc như Shanghai ghi nhận mức tăng 1,25%, CSI 1000 tăng 3,14%, SZSE Component tăng 3,33%; chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 8,45%; chỉ số SET của Thái Lan ghi nhận mức tăng 1,26%; chỉ số STI Index của Singapore cũng tăng 5,90%;...

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.