Công ty chứng khoán báo lỗ kỷ lục, Tổng giám đốc từ nhiệm

Chỉ ít ngày sau khi doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục trong quý 2/2022, ông Trần Sơn Hải đã xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (ORS) phát đi thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của ông Trần Sơn Hải vào ngày 23/7.

Trong đơn xin từ nhiệm, ông Hải cho biết bởi lý do cá nhân nên không thể tiếp tục nhận đảm nhận các chức danh trên. Vị doanh nhân này đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận và bổ nhiệm người thay thế trong thời gian sớm nhất.

Theo tìm hiểu, ông Trần Sơn Hải sinh năm 1977, có trình độ chuyên môn Tài chính ngân hàng. Ông từng giữ chức danh Chủ tịch ORS giai đoạn tháng 1-10/2019, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và phó chủ tịch HĐQT từ tháng 10/2019 đến nay.

Công ty chứng khoán báo lỗ kỷ lục, Tổng giám đốc từ nhiệm - 1

Tổng giám đốc Trần Sơn Hải từ nhiệm sau khi Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ kỷ lục trong quý 2/2022

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo của ORS, ông Trần Sơn Hải được giới thiệu có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính lớn như Boston Asset Management, ngân hàng Standard Chartered Vietnam, Techcombank và TPBank.

Trước khi từ nhiệm, ông Hải không sở hữu cổ phần tại Công ty chứng khoán mà mình làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.  

Việc Tổng giám đốc Trần Sơn Hải xin từ nhiệm đến ngay sau khi ORS công bố kết quả kinh doanh tiêu cực trong quý 2/2022.

Báo cáo tài chính quý 2/2022 của ORS cho biết tổng doanh thu hoạt động tăng 131,6% so với cùng kỳ, đạt mức 661,7 tỷ đồng. Lãi các tài sản tài chính đạt 279,4 tỷ đồng, tăng 265,1%. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính ghi nhận mức tăng lần lượt là 89,1% và 67,1%, lên 86,9 và 204,5 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu tăng 385% lên 47,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu môi giới giảm 26,7% xuống 18,4 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng gấp hơn 4 lần lên mức gần 698 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ các tài sản tài chính ở mức gần 528 tỷ đồng, tăng 488,7% so với cùng kỳ bởi doanh nghiệp đã cắt lỗ một loạt các cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong danh mục.

Trong quý 2/2022, Chứng khoán Tiên Phong đã cắt lỗ loạt cổ phiếu niêm yết với giá trị hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 280 tỷ đồng. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong kỳ là hơn 367 tỷ đồng. Mảng tự doanh của Công ty cũng lỗ gần 250 tỷ đồng (đã trừ chi phí tự doanh).

Kết quả, Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ sau thuế kỷ lục gần 129 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 53,7 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên ORS báo lợi nhuận âm kể từ khi niêm yết năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ORS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.472,6 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 38,6% xuống 92,5 tỷ đồng.

Năm 2022, ORS lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Theo đó, sau 6 tháng đầu năm, TPS hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và thực hiện 23,1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản đến cuối quý đạt trên 6.000 tỷ đồng, cao hơn 1.290 tỷ đồng so với đầu năm nhờ có lượng tiền mới huy động từ nhà đầu tư. Giá trị cho vay margin thời điểm chỉ còn 1.487 tỷ đồng, giảm 286 tỷ đồng so với quý trước.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh vay nợ tài chính ngắn hạn lên hơn 496 tỷ đồng, tức tăng gần 150 tỷ so với đầu năm, toàn bộ do vay mới từ đại gia bán lẻ Thế Giới Di Động chịu mức lãi suất 8-8,2%/năm.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện ngắn năm 2025, từ một cái đọc chủ quan

Truyện ngắn năm 2025, từ một cái đọc chủ quan

Nói đến văn xuôi nghệ thuật, người vốn ít có thời gian đọc và lại quen đọc theo cách không cần bao quát kỹ càng lắm, có thể tạm bỏ qua các thể loại như ký, nhất là cái thứ mới nổi và đang ngày một chiếm lĩnh mặt báo: tản văn. Nhưng với tiểu thuyết và truyện ngắn thì không, vì đây là hai thể loại quan trọng nhất để định hình diện mạo một nền văn xuôi nghệ thuật, cho dẫu cá

Thủ tướng: Tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết

Thủ tướng: Tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

"Tống cựu nghinh tân" - Tái hiện các nghi lễ truyền thống trong cung đình

Ngày 10/2, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức chương trình "Tống cựu nghinh tân", tái hiện các nghi lễ đón Tết của trong cung đình Thăng Long xưa gồm: Lễ tiến lịch, lễ thả cá chép, lễ thướng tiêu (dựng cây nêu), lễ đổi gác, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Tiến sĩ Võ Văn Nhân - Chuyên gia Implant tiên phong nghiên cứu tái sinh xương, đưa nha khoa Việt Nam ra thế giới

Tiến sĩ Võ Văn Nhân - Chuyên gia Implant tiên phong nghiên cứu tái sinh xương, đưa nha khoa Việt Nam ra thế giới

Trong hơn hai thập kỷ qua, lĩnh vực trồng răng implant tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong điều trị các trường hợp tiêu xương nặng, không răng bẩm sinh và dị tật hàm mặt. Ở tuyến đầu của những tiến bộ này, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Nhân được giới chuyên môn trong và ngoài nước ghi nhận là một trong những chuyên gia Implant sớm theo đuổi hướng nghiên cứu tái s

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Không tô son, điểm phấn; coi sự trung thực là nét ấn tượng, đặc sắc của bút pháp, nhà văn Lê Bá Thự tái hiện lại một cách chân thực, sinh động mà không kém phần hấp dẫn về “cái tôi trong cõi làng tôi”. Thông qua những hoài niệm, hồi ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành, tác giả đã đưa hồn cốt quê hương đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa