Công ty kiểm toán cho Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn kinh doanh ra sao?

Không chỉ là đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn Novaland của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn, doanh nghiệp này cũng đang kiểm toán cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) do đại gia Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc khắc phục diện cảnh báo.

Theo đó, Novaland cho biết đã tích cực phối hợp cùng đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PwC Việt Nam nhằm hoàn tất và công bố thông tin BCTC soát xét bán niên 2024 đúng thời hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các công việc trong khâu cuối cùng nhằm hoàn tất BCTC soát xét bán niên 2024 vẫn chưa hoàn tất.

Công ty kiểm toán cho Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn kinh doanh ra sao? - 1

Novaland cho biết sẽ công bố BCTC soát xét bán niên 2024 trước ngày 28/9

“Với sự hỗ trợ của PwC Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn tất việc công bố BCTC soát xét bán niên 2024 trước ngày 28/9. Novaland cam kết tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định và quy chế liên quan đến công bố thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và tính minh bạch của công ty”, Novaland khẳng định.

Trong khi đó, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH PwC Việt Nam thành lập tháng 3/2009. Trong lần đăng ký thông tin doanh nghiệp mới nhất vào tháng 3/2024, đơn vị kiểm toán này tăng vốn điều lệ từ 9,6 tỷ đồng lên 27,5 tỷ đồng. Ông Mai Viết Hùng Trân sinh năm 1971 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Là một trong những hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam nhưng PwC tập trung phần lớn vào kiểm toán, tư vấn kế toán, định giá, tư vấn chuyển đổi báo cáo sang IFRS.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo minh bạch năm 2023 được Công ty TNHH PwC Việt Nam công bố, hãng kiểm toán này có 46 kiểm toán viên và đã thực hiện kiểm toán cho 108 doanh nghiệp trong cả nước. Các khách hàng lớn của PwC Việt Nam là FPT, Vietjet, Vinacapital, Novaland, Thép Nam Kim…

Trong năm 2023, PwC Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu dịch vụ 1.234 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 100 tỷ đồng so với tổng doanh thu hơn 1.361 tỷ đồng trong năm 2022. Trong đó doanh thu từ dịch vụ kiểm toán và báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng chiếm 83,5 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị khác chiếm hơn 438 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ khác chiếm hơn 713 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí của PwC Việt Nam hết 1.046 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí tiền lương và thưởng của nhân viên chiếm hơn 730 tỷ đồng. Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chiếm gần 4,2 tỷ đồng. Chi phí khác chiếm hơn 311 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, PwC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 151,2 tỷ đồng, giảm gần 46% so với lợi nhuận hơn 278 tỷ đồng trong năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của PWC trong 3 năm từ 2021-2023. Trong năm tài chính từ 1/7/2022 đến 30/6/2023, PwC Việt Nam nộp ngân sách nhà nước hơn 248 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm gần 43 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2021, hãng kiểm toán này nộp ngân sách nhà nước 272 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 71 tỷ đồng.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Monaco GP: Leclerc có lợi thế trên sân nhà, Ferrari dồn toàn lực

Đua xe F1, Monaco GP: Leclerc có lợi thế trên sân nhà, Ferrari dồn toàn lực

(Tin thể thao, tin F1) Không phải Mercedes hay McLaren như thường lệ, Scuderia Ferrari mới là đội đua đạt phong độ thăng hoa trong ngày mở màn tuần đua Monaco GP khi Lewis Hamilton và Charles Leclerc độc chiếm hai vị trí dẫn đầu ở cả hai phiên chạy FP1 và FP2. Ngày thi đấu cũng đã chứng kiến những vụ tai nạn dẫn đến cờ đỏ gián đoạn phiên thử nghiệm của các tay đua.

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hai mươi năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm 2017, được tái bản nhiều lần, bản g