Một cổ đông lớn đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX

Tập đoàn GELEX vừa công bố thông tin về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 9,39% tổng số cổ phiếu của Tập đoàn này đang lưu hành.

Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 14/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 800 tỷ đồng. Lý do được nêu trong thông báo giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX (người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX) đang nắm 113.272.800 cổ phiếu GEX, tương đương 13,3% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn GELEX.

Nếu thành công, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX sẽ không còn là cổ đông lớn tại GEX. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 33.272.800 cổ phiếu tương đương 3,91% vốn điều lệ của Tập đoàn này.

Một cổ đông lớn đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX - 1

Tòa nhà GELEX – Số 52 Lê Đại Hành – Trụ sở Tập đoàn GELEX.

Thông tin trong công bố cũng cho thấy, hiện, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đang nắm giữ 202.275.993 cổ phiếu, tương ứng 23,76% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Ở một diễn biến khác, Cổ phiếu GEX liên tục được khối ngoại liên tục mua vào trong những tháng cuối cùng của năm 2022 nhờ triển vọng kinh doanh cốt lõi. Theo dữ liệu sàn HOSE vừa công bố, Nhóm Dragon Capital báo cáo tiếp tục mua thêm 3 triệu cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex vào ngày 5/12. Trong đó, Grinling International Limited mua vào 2 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 1 triệu cổ phiếu.

Tạm chiếu theo giá kết phiên diễn ra giao dịch là 16.200 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm Dragon Capital đã bỏ ra tổng số tiền khoảng 48,6 tỷ đồng để mua vào 3 triệu cổ phiếu GEX. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của quỹ ngoại này tại GEX nâng từ 5,68% lên 6,03% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 29/11, nhóm Dragon Capital cũng đã mua vào 5,1 triệu cổ phiếu GEX. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 4,1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,83% lên 1,32% vốn điều lệ; và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,77% lên 1,88% vốn điều lệ.

Theo đó, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tăng từ 4,74% lên 5,34% vốn điều lệ và quỹ ngoại này chính thức quay lại ghế cổ đông lớn tại Gelex sau khi bán ra 5,2 triệu cổ phiếu GEX ngày 18.11.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th