Đại gia tuần qua: Ngân hàng của chủ tịch soái ca Trần Hùng Huy gây bất ngờ lớn

Mới đây Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2021.

Ngân hàng của Chủ tịch soái ca Trần Hùng Huy công bố thông tin bất ngờ

Theo đó, ACB sẽ mua lại 4 lô trái phiếu mã ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá mua lại tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Ngân hàng cũng cho biết sẽ mua lại lần lượt 4 lô trái phiếu vào các ngày 22/6, 23/6, 8/7 và 15/7.

Đại gia tuần qua: Ngân hàng của chủ tịch soái ca Trần Hùng Huy gây bất ngờ lớn - 1

Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy muốn mua lại 10.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm quý 1/2023, ACB có gần 36.056 tỷ đồng trái phiếu lưu hành. Trong đó, lượng trái phiếu kỳ hạn 1 – 2 năm là 11.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 20.700 tỷ đồng, 5 năm là 1.495 tỷ đồng và 10 năm là 2.411 tỷ đồng. Nếu mua lại thành công 4 lô trái phiếu trên, số trái phiếu đang lưu hành của ACB sẽ giảm mạnh.

Tân tổng giám đốc Tập đoàn Hoà Bình dự chi chục tỷ vào “sân chơi nóng”

Ông Lê Văn Nam - Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HBC với mục đích đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 20/6 đến ngày 19/7.

Động thái của ông Nam diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp xây dựng này chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 27/6, nhằm thông qua một số kế hoạch cũng như những hoạt động mà doanh nghệp sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Văn Nam sẽ tăng sở hữu tại HBC lên 2,03 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,74%). Tạm tính tại mức giá đóng cửa ngày 15/06 (tức 9.130 đồng), ông Nam dự kiến phải chi 18 tỷ để mua số cổ phiếu này.

Ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, là tân tổng giám đốc của HBC vừa được bổ nhiệm ngày 19/5/2023. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP HCM. Trước khi ông Nam được bổ nhiệm, ghế Tổng giám đốc của HBC đã để trống kể từ tháng 7/2022 khi công ty miễn nhiệm ông Lê Viết Hiếu - con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải - để đảm bảo tính pháp lý.

Sắp phát hành gần 18 triệu cổ phiếu trả cổ tức, DN của "đại gia đi tu" làm ăn ra sao?

 Tập đoàn Hoa Sen vừa chốt ngày 27/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức niên độ 2021-2022 với tỷ lệ 3% (cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 26/6.

Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm hơn 17,94 triệu cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 598,05 triệu lên 616 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới 30/9/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Đại gia tuần qua: Ngân hàng của chủ tịch soái ca Trần Hùng Huy gây bất ngờ lớn - 2

"Đại gia đi tu" Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen

Lũy kế trong 6 tháng đầu niên độ 2022 – 2023, HSG ghi nhận doanh thu đạt 14.898 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lỗ sau thuế 424 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 873 tỷ đồng và còn cách xa kế hoạch cả năm. Điều này cũng khiến cổ phiếu HSG của tập đoàn bị cắt margin.

Đổ hàng trăm tỷ đồng đầu tư chứng khoán, “đại gia thủy sản” bị lỗ gần nửa giá trị

Trong tháng 5/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 954 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm chủ lực cá tra ghi nhận doanh thu 592 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong tháng 4/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 869 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, thời điểm 31/12/2022 công ty trích lập dự phòng 76,6 tỷ đồng nhưng tới thời điểm 31/3/2023, công ty đã trích lập 83,9 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, danh mục chủ yếu đầu tư 77,4 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 32,5 tỷ đồng; đầu tư 57,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 38,9 tỷ đồng; đầu tư 32,8 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 7,7 tỷ đồng; và đầu tư 11,3 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 4,7 tỷ đồng.

Như vậy, tại thời điểm cuối quý I/2023, Công ty đang đầu tư 178,8 tỷ đồng vào cổ phiếu, trích lập dự phòng toàn bộ danh mục với giá trị 83,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 46,9% tổng danh mục.

Xuyến Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.