Doanh nghiệp kỳ lân công nghệ lên kế hoạch lỗ hơn 500 tỷ trong năm nay

Năm 2023, doanh nghiệp kỳ lân công nghệ này lên kế hoạch lỗ 572 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều so với mức lỗ gần 1.534 tỷ đồng năm 2022. Đồng thời, công ty cũng dự kiến không chia cổ tức năm 2022.

Công ty CP VNG (mã VNZ - UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 7/7 tại TP.HCM.

Cụ thể, VNG lên kế hoạch doanh thu 9.281 tỷ đồng, tăng 18,99% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 572 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.315 tỷ đồng.

Về cổ tức, sau năm 2022 ghi nhận lỗ, VNG dự kiến không trả cổ tức năm 2022.

Doanh nghiệp kỳ lân công nghệ lên kế hoạch lỗ hơn 500 tỷ trong năm nay - 1

VNG lên kế hoạch lỗ 572 tỷ đồng trong năm 2022

Bên cạnh đó, VNG dự kiến thay đổi phương án xử lý hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, tại Đại hội năm 2022 đã phê duyệt phương án xử lý đối với số cổ phiếu này là chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua thủ tục phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải quyết theo phương án nêu trên.

Kế hoạch lỗ khủng mà cổ phiếu VNZ vẫn liên tục tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu VNZ tăng 2.800 đồng lên 755.000 đồng/cổ phiếu.

Trước diễn biến lãi suất điều hành giảm lần thứ 4 liên tiếp, các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng sau 2 tuần tăng liên tiếp. VN-Index chốt tuần tăng 7,69 điểm (+ 0,69%) lên 1.115,22 điểm.

Theo Công ty CK SHS, VN-Index đang tiệm cận khu vực kháng cự 1.120-1.125 điểm và có nhiều rung lắc, qua đó tiếp tục tạo ra nền tích lũy ngắn và điều này củng cố thêm sức mạnh của thị trường cho giai đoạn tới.

Việc thị trường duy trì sóng hồi với sức mạnh ổn định được thể hiện rõ qua từng đợt tăng điểm kèm theo điều chỉnh tích lũy lại.

Trong ngắn hạn thị trường vẫn đang tích cực và hướng tới mục tiêu 1.150 điểm là khu vực đỉnh các sóng cũ. Trong trung hạn thị trường đang vận động trong khu vực tích lũy rộng với ngưỡng hỗ trợ quanh khu vực 1.000-1.050 điểm và vùng kháng cự là quanh 1.150 điểm.

Còn theo Công ty CK Tân Việt – TVSI, xu hướng chính của thị trường trong ngắn hạn vẫn là tăng giá khi vẫn đang đóng ở vùng cao trong tuần. Hỗ trợ ngắn của chỉ số hiện tại là vùng cân bằng tuần trước đó quanh ngưỡng 1.107-1.109 điểm và xa hơn là vùng gap tăng giá quanh 1.080-1.090 điểm.

Với diễn biến cuối phiên tuần trước, đà giảm dự báo vẫn sẽ ảnh hưởng đến phiên đầu tuần tới nhưng kỳ vọng thị trường có thể ổn định trở lại về cuối phiên. Kỳ vọng chỉ số có thể một lần nữa vượt vùng kháng cự 1.128-1.130 điểm để xác nhận tiếp diễn xu hướng tăng giá.

Có cái nhìn thận trọng hơn, đánh giá xu hướng thị trường chứng khoán tuần tới từ ngày 19-6, ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Nghiên cứu Phân tích - khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank, cho rằng xu hướng trung hạn dành cho thị trường ở mức tích cực nhưng việc thử thách vùng kháng cự 1.125 điểm của VN-Index có thể sẽ còn gặp nhiều giằng co trong ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn có thể giữ một tỉ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục nhưng nên ưu tiên việc tích lũy thêm cổ phiếu ở các pha điều chỉnh trong tuần, thay vì quyết liệt mua đuổi.

Quỳnh Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, đã xuất hiện khá nhiều các công trình nghiên cứu, phê bình tập trung nhận diện các bình diện sáng tác và tiếp nhận qua các khuynh hướng, hiện tượng nổi bật, góp phần bồi đắp tri thức về văn học nước nhà qua từng thời kì, nhất là thời kì Đổi mới hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới. Trong đó, nghiên cứu về chính đời sống của văn h

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Bước vào không gian Triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên”, công chúng như được trở về thời kỳ gian khổ mà hào hùng, khi đất nước vừa đi qua chiến tranh, nhân dân bền bỉ và hăng say lao động kiến thiết quê hương, hướng tới một cuộc sống mới với tinh thần lạc quan, khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc.