Doanh nghiệp lập kỷ lục về doanh thu, đại gia Trần Lệ Nguyên sở hữu tài sản thế nào?

Trong nửa đầu năm 2022, Tập đoàn Kido do ông Trần Lệ Nguyên làm Tổng giám đốc ghi nhận mức doanh thu kỷ lục hơn 6.300 tỷ đồng, cùng với đó lợi nhuận cũng tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Thông tin từ Tập đoàn Kido do đại gia Trần Lệ Nguyên làm Tổng giám đốc cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu tập đoàn ghi nhận 6.352 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của Kido trong nửa đầu năm. Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%.

Cùng với đà tăng doanh thu, biên lợi nhuận gộp của công ty cũng tăng từ mức 19% kỳ trước lên 23% trong nửa đầu năm 2022. Kết quả, lãi gộp Kido thu về được trong 6 tháng vừa qua đã tăng 53%, đạt 1.439 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng tới 27% so với cùng kỳ khi đạt 427 tỷ đồng.

Năm nay, Tập đoàn Kido do hai anh em đại gia Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên sáng lập, nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt đặt mục tiêu ghi nhận 14.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Doanh nghiệp lập kỷ lục về doanh thu, đại gia Trần Lệ Nguyên sở hữu tài sản thế nào? - 1

Tổng giám đốc của Kido Trần Lệ Nguyên cũng đang là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2022, Tập đoàn Kido của Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên cũng mới công bố thông tin về thời gian giao dịch hơn 28,1 triệu cổ phiếu quỹ tương đương 10,05% cổ phần, với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 26/7 đến 24/8, với mức giá không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu giao dịch thành công, Kido dự thu về ít nhất 1.680 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu KDC đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7 tại mức 61.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 35% so với đầu năm 2022.  

Tại KDC, ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp đang là cổ đông lớn nhất khi sở hữu gần 31 triệu cổ phiếu KDC. Tính theo giá kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, khối tài sản ông Nguyên đang nắm giữ có giá trị hơn 1.920 tỷ đồng. Trong khi đó, Chủ tịch Trần Kim Thành, anh trai ông Nguyên chỉ trực tiếp sở hữu khối tài sản trị giá 32,3 tỷ đồng tại KDC.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Bà “Gánh gánh gồng gồng” là bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929, bà chủ phòng tranh Lotus nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, tác giả hồi ký “Gánh gánh gồng gồng”, cuốn sách đã được cả hai tổ chức là Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cao nhất về văn xuôi năm 2020.