Đối phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga tiếp tục “hồi sinh” phương thức từ 30 năm trước

Trước tình hình bị cô lập tài chính bởi các lệnh trừng phạt phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine, Nga đã áp dụng hình thức giao dịch đổi hàng.

Nga lại chuyển sang giao dịch đổi hàng thay vì tiền mặt

Trong bối cảnh bị cấm vận bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga buộc phải tìm các giải pháp thay thế để duy trì thương mại. Gần đây, Nga đã ký kết một thỏa thuận thương mại với Pakistan, trong đó hai bên thực hiện giao dịch bằng cách trao đổi hàng hóa thay vì tiền mặt. Theo đó, Nga sẽ xuất khẩu 20.000 tấn đậu gà và nhận lại số lượng tương đương gạo từ Pakistan. Một hợp đồng khác quy định việc trao đổi 15.000 tấn đậu gà và 10.000 tấn đậu lăng của Nga để đổi lấy 15.000 tấn quýt và 10.000 tấn khoai tây từ Pakistan.

Hình thức giao dịch này được coi là cần thiết trong bối cảnh Nga gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch tài chính truyền thống do lệnh trừng phạt. Việc này giúp Nga duy trì dòng chảy hàng hóa và duy trì kinh tế, dù không thể sử dụng tiền mặt.

Theo ông Nasir Hamid, Thứ trưởng Thương mại Pakistan, giao dịch đổi hàng được thiết kế để đối phó với “khó khăn trong việc thanh toán giữa hai nước.”

Điều này không phải là mới đối với Nga. Thời kỳ Liên Xô trước đây, các thỏa thuận đổi hàng từng rất phổ biến. Một ví dụ nổi bật là hợp đồng giữa PepsiCo và Liên Xô vào những năm 1990, trong đó Pepsi đổi siro lấy tàu chiến và rượu vodka Stolichnaya. Những tiền lệ này chứng minh rằng giao dịch đổi hàng đã từng giúp Nga vượt qua các khó khăn tài chính, và giờ đây lại một lần nữa là giải pháp cho tình hình hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở Pakistan, Nga còn đang mở rộng hình thức giao dịch này sang các đối tác khác. Đầu năm 2024, có báo cáo cho thấy Nga và Trung Quốc đang thảo luận về các thỏa thuận đổi hàng tương tự, với nông sản như thịt lợn được đổi lấy máy móc và thiết bị. Đây là một xu hướng cho thấy Nga đang tìm cách duy trì quan hệ thương mại thông qua hàng hóa thay vì tiền mặt, đặc biệt với các nước trong khối BRICS như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi.

Ngoài nông sản, một số công ty Nga cũng đang xem xét việc sử dụng tiền mã hóa như một phương pháp khác để duy trì giao dịch toàn cầu mà không cần đến hệ thống tài chính truyền thống.

Đối phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga tiếp tục “hồi sinh” phương thức từ 30 năm trước - 1

Liên tiếp các lệnh trừng phạt kinh tế bủa vây Nga

Nga đang đối phó như thế nào với các lệnh trừng phạt kinh tế?

Mặc dù đối mặt với các lệnh trừng phạt, Nga vẫn thể hiện sự kiên cường trong việc duy trì hoạt động kinh tế. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, quốc gia này ghi nhận thặng dư thương mại 8,7 tỷ USD vào tháng 7 năm 2024. Thặng dư thương mại này chủ yếu nhờ vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên như dầu thô và khí đốt.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã làm giảm lượng xuất khẩu nhiên liệu của Nga sang châu Âu, khi nhiều nước châu Âu cam kết giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Điều này đã khiến Nga phải tìm cách xoay xở thông qua các thỏa thuận thương mại sáng tạo như giao dịch đổi hàng để duy trì kinh tế.

Giao dịch đổi hàng hiện đang là giải pháp ngắn hạn để Nga tránh các rắc rối liên quan đến thanh toán tiền tệ dưới lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy các vấn đề sâu xa hơn về việc Nga bị cô lập kinh tế. Mặc dù giao dịch đổi hàng tỏ ra hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự ảnh hưởng của Nga trên thị trường toàn cầu.

Việc dựa vào trao đổi hàng hóa thay vì tiền tệ có thể làm hạn chế khả năng linh hoạt và quy mô tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng phản ánh nỗ lực của Nga trong việc thích ứng với thực tế kinh tế mới. Liệu giao dịch đổi hàng có thể duy trì trong thời gian dài hay không vẫn là câu hỏi mở, bởi nó có thể không phù hợp để thay thế hoàn toàn các giao dịch tiền tệ truyền thống.

Yến Nhi (Theo Ibtimes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đắk Lắk kỳ vọng đưa thương hiệu sầu riêng vươn tầm quốc tế

Đắk Lắk kỳ vọng đưa thương hiệu sầu riêng vươn tầm quốc tế

Sau cà phê Buôn Ma Thuột, sầu riêng đang được Đắk Lắk xác định là ngành hàng nông sản chủ lực thứ hai, mở ra dư địa mới cho tăng trưởng và xuất khẩu. Vì vậy, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quy mô cấp tỉnh, với 17 hoạt động đặc sắc diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9. Thông qua lễ hội,

Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, văn minh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, văn minh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Cuối tuần qua, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 18 thành viên, ông Phan Nguyễn Như Khuê được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm: NSND Trịnh Kim Chi, nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh, họa sĩ Lê Văn Tuấn; NSNA Đoàn Hoài Trung giữ

Trang sách cuộc đời

Trang sách cuộc đời

Nếu cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, thì cuộc đời mẹ tôi là bản trường ca không viết bằng mực, mà bằng mồ hôi, nước mắt, sự chịu thương chịu khó và một tình yêu âm thầm mà bền bỉ. Mỗi trang đời của mẹ đều thấm vị mặn của tháng năm: vị mặn của đói nghèo, của nhọc nhằn, của những chuyến đi về lặng lẽ; và trên hết là vị mặn của tình thương đã nuôi lớn b

Toàn văn phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khoá XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khoá XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 20/7, Hội nghị Trung ương 3, khoá XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.