Hé lộ quốc gia có khả năng được miễn trừ thuế thép, nhôm từ ông Trump

Chính phủ Nhật Bản đang đề nghị Mỹ loại nước này khỏi danh sách các quốc gia bị áp thuế cao đối với mặt hàng thép và nhôm. Động thái này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế lên 25% mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trong khi đó, Australia lại có cơ hội được miễn trừ, làm dấy lên những lo ngại về sự công bằng trong chính sách thương mại của Mỹ.

Nhật Bản đề nghị Mỹ miễn trừ thuế quan

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản, ông Yoji Muto, cho biết Tokyo đã chính thức yêu cầu Washington không áp dụng thuế nhập khẩu mới đối với thép và nhôm từ Nhật Bản. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt chính sách thương mại để bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa.

Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ và có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước này. Việc áp thuế cao đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng như các công ty Mỹ đang sử dụng nguồn nguyên liệu từ Nhật.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có thể viện dẫn các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối quyết định của Mỹ, cho rằng chính sách này có thể gây tổn hại đến quan hệ thương mại song phương và tạo ra những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, vào ngày 10/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm lên mức 25%. Ông nhấn mạnh rằng động thái này nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ trước sự cạnh tranh từ nước ngoài.

Chính sách thuế mới của Trump không có bất kỳ ngoại lệ nào, đồng nghĩa với việc tất cả các quốc gia xuất khẩu thép và nhôm vào Mỹ đều bị áp dụng mức thuế này. Điều này đã gây ra lo ngại về một cuộc chiến thương mại khi các quốc gia bị ảnh hưởng có thể áp dụng các biện pháp trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.

Việc áp thuế mạnh tay đối với các mặt hàng thép và nhôm cũng có thể làm tăng chi phí sản xuất cho nhiều ngành công nghiệp tại Mỹ, bao gồm ô tô, xây dựng và hàng không. Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng chính sách này có thể gây tác động tiêu cực đến cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Hé lộ quốc gia có khả năng được miễn trừ thuế thép, nhôm từ ông Trump - 1

Tại sao Australia có thể được miễn trừ thuế quan?

Dù Trump tuyên bố không có ngoại lệ, nhưng ông lại hé lộ khả năng miễn trừ thuế quan cho Australia. Lý do chính mà ông đưa ra là Australia có thâm hụt thương mại với Mỹ, tức là nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ nhiều hơn xuất khẩu sang Mỹ.

Việc Australia có thể được miễn trừ trong khi các nước khác, bao gồm Nhật Bản, vẫn chịu mức thuế cao đã gây ra tranh cãi. Nhiều quốc gia cho rằng Mỹ đang áp dụng chính sách thương mại không công bằng và ưu ái một số đồng minh nhất định.

Nếu Mỹ chấp nhận miễn trừ cho Australia, nhiều quốc gia khác có thể sẽ đưa ra yêu cầu tương tự, tạo ra áp lực buộc Washington phải xem xét lại chính sách thuế quan của mình.

Thu Trang (Theo Reuters)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Nếu nhìn dưới góc độ “học thuyết văn học xanh”, thì tác phẩm “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp có thể xem là một trong những biểu hiện khá rõ nét của xu hướng văn chương sinh thái Việt Nam thời kỳ mới. Điều đáng chú ý là tác phẩm này không chỉ kể một câu chuyện phiêu lưu, mà còn xây dựng một “triết lý cộng sinh” giữa con người – thiên nhiên – sự sống

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự bảo trợ truyền thông của Cổ

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Dường như trong thơ Nam Thanh, từ “Tình sen” (2020), “Con đường anh hái” (2021) đến “Nhắm mắt vào sẽ thấy” (2023) vừa có sự quen thuộc, nhất quán trong thi hứng lại có sự vượt thoát, biến ảo ở cách nhìn và cách diễn đạt, nhất là trong tập thơ mới nhất “Trong thanh lặng” (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa thăng hoa vừa khơi gợi, bung nở mà tinh tế, giản dị mà khác lạ của một cái tôi tr