Thứ bé tin hin, nhỏ bằng 1/1.000 thông thường, muốn chơi phải dùng nhíp gắp, mà giá đắt đỏ gần 150 triệu đồng

Dù siêu nhỏ, sản phẩm này vẫn hoạt động bình thường và đã lập kỷ lục Guinness về khối Rubik xoay nhỏ nhất thế giới.

MegaHouse, nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản, vừa giới thiệu một khối Rubik tí hon khiến nhiều người ngạc nhiên. Khối Rubik này chỉ lớn khoảng 5mm trên mỗi mặt và được chế tác từ nhôm. Điểm đặc biệt là dù kích thước rất nhỏ, nó vẫn hoạt động như một khối Rubik thông thường. Do kích thước quá nhỏ, người chơi có thể cần dùng kẹp để xoay các mặt của nó.

Sản phẩm này được mở đặt hàng trước trên website của nhà sản xuất và dự kiến sẽ giao hàng vào tháng 4 năm sau. Đây là kết quả của sự kết hợp tinh xảo giữa máy móc, công cụ cắt chính xác và đam mê của người chơi Rubik, theo ông Kiyokazu Saito, chủ tịch công ty Iriso Precision – đối tác chịu trách nhiệm cắt chính xác cho dự án này.

Với trọng lượng chỉ 0,3 gram, tương đương khoảng 0,01 ounce, khối Rubik này nhỏ gấp 1.000 lần so với phiên bản Rubik gốc. Phiên bản chuẩn của khối Rubik có kích thước khoảng 5,6 cm, còn mỗi mặt của phiên bản tí hon này chỉ dài 5mm. Mỗi ô vuông trên các mặt của khối Rubik chỉ rộng 1,6mm.

Thứ bé tin hin, nhỏ bằng 1/1.000 thông thường, muốn chơi phải dùng nhíp gắp, mà giá đắt đỏ gần 150 triệu đồng - 1

Khối Rubik nhỏ nhất thế giới được rao bán

MegaHouse cho biết họ đã bắt đầu ý tưởng này từ bốn năm trước và bắt đầu sản xuất vào năm 2022. Thành quả của quá trình này đã được Guinness World Record công nhận là khối Rubik xoay nhỏ nhất thế giới vào tháng 8 năm nay, phá vỡ kỷ lục trước đó của nhà thiết kế người Anh Tony Fisher với khối Rubik có kích thước 5,6mm vào năm 2016.

Khối Rubik siêu nhỏ này có mức giá lên tới 777.777 yen (khoảng 5.320 USD), cho thấy sản phẩm này hướng đến những người đam mê sưu tập hơn là người chơi thông thường. Mỗi sản phẩm được bán ra đều đi kèm với một chân đế, trên đó có ghi "Khối Rubik nhỏ nhất thế giới" để xác nhận kỷ lục. Sản phẩm này cũng là cách MegaHouse kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt khối Rubik, trò chơi giải đố đã chinh phục hàng triệu người trên thế giới.

Kể từ khi được phát minh bởi Ernő Rubik, giáo sư người Hungary, vào năm 1974, hơn 500 triệu khối Rubik đã được bán ra trên toàn cầu. Khối Rubik đã trở thành một biểu tượng văn hóa, thu hút từ người chơi nghiệp dư đến các nhà toán học chuyên nghiệp.

Yến Nhi (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024: Vinh danh 33 tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024: Vinh danh 33 tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc. Đồng thời, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm 2023 và 2024.