Kinh tế 24h: Từ hôm nay, người dân nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại nhà
Từ 3/9, người dân nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại nhà; Giá vàng tăng phi mã... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.
Đề xuất giao công an phường xác nhận thu nhập mua nhà xã hội
Bộ Xây dựng đề xuất công an cấp phường xác nhận thu nhập cho người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động khi mua nhà ở xã hội, thay vì UBND cấp xã như hiện nay. Đề xuất nằm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công an sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để xác nhận điều kiện thu nhập trong 7 ngày. Lý do là UBND cấp xã thiếu dữ liệu dân cư, gây khó khăn, được nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng phản ánh.
Dự thảo cũng nâng mức thu nhập tối đa để mua nhà xã hội: cá nhân lên 20 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu), hai vợ chồng 40 triệu đồng, người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên 30 triệu đồng. Lãi suất vay mua nhà xã hội giảm còn 5,4%/năm (từ 5,9%), và vay xây dựng, cải tạo nhà bằng lãi suất cho hộ nghèo (từ 6,4%).
Sau 3 năm thực hiện đề án một triệu căn nhà xã hội, cả nước có 692 dự án với 633.000 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành (103.000 căn). Riêng 7 tháng đầu 2025, gần 37.000 căn hoàn thành, bằng 80% cả năm 2024 và gấp 7 lần năm 2022. Việc chuyển xác nhận thu nhập sang công an và điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy minh bạch, hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội hiệu quả hơn.
Từ 3/9, người dân nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại nhà
Từ ngày 3/9/2025, Hà Nội triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ đất đai trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà qua bưu chính, không cần đến cơ quan chức năng. Đây là bước tiến trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số vào quản lý đất đai, minh bạch hóa quy trình và nâng cao hiệu quả phục vụ.
Từ ngày 3/9/2025, Hà Nội triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ đất đai trực tuyến
Ba thủ tục áp dụng trực tuyến toàn trình gồm: cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu cho đất do Nhà nước giao quản lý; cấp lại sổ đỏ do mất. Người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhận kết quả điện tử hoặc bản giấy tại địa chỉ đăng ký. Các thủ tục còn lại áp dụng trực tuyến một phần, yêu cầu bổ sung hồ sơ giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, không phụ thuộc địa giới hành chính.
Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến: truy cập Cổng Dịch vụ công, đăng nhập bằng VNeID hoặc tài khoản Cổng, chọn thủ tục, điền thông tin, đính kèm hồ sơ và nộp. Với trực tuyến một phần, người dân cần nộp thêm hồ sơ giấy tại Trung tâm. Hệ thống sẽ luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
Việc này giúp giảm phiền hà, tăng minh bạch, nhưng đòi hỏi người dân làm quen với thao tác trực tuyến. Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cam kết nâng cao hiệu quả, ngăn hành vi gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Thiếu điện - nỗi ám ảnh mới của Nvidia
Nvidia đạt doanh thu kỷ lục 46,7 tỷ USD quý II nhờ chip Blackwell và siêu chip GB200, chiếm 60% thị trường AI. Công ty được dự đoán chạm vốn hóa 5.000 tỷ USD, nhưng thiếu điện tại Mỹ đe dọa tăng trưởng. Lưới điện già cỗi không đáp ứng nhu cầu AI, với chip Blackwell tiêu tốn 1 kW mỗi chip, gấp ba lần thế hệ trước, và GB200 ngốn 132 kW mỗi rack. Dự báo, Nvidia bán 11,5 triệu chip từ 2024-2026, tăng nhu cầu điện Mỹ thêm 25 GW, gần gấp đôi công suất bổ sung năm 2022.
Các trung tâm dữ liệu lo ngại thiếu điện hơn cả thiếu GPU. Bernstein dự đoán Mỹ thiếu 17-62 GW vào 2030, Morgan Stanley ước tính 45 GW vào 2028. Nếu không giải quyết, Nvidia có thể đối mặt doanh số chững hoặc chip bán ra bị bỏ không. Ngành điện Mỹ đầu tư 188 tỷ USD, nhưng chỉ thêm 21 GW công suất. Các rào cản pháp lý và chi phí thiết bị tăng làm chậm tiến độ.
Nvidia hợp tác với EPRI, lập "Open Power AI Consortium" với Microsoft, Oracle, và các công ty điện để tối ưu hóa lưới điện bằng AI mã nguồn mở. Công ty cũng mở rộng sang thị trường mới, nhưng vẫn đối mặt thách thức cơ sở hạ tầng. Thiếu điện không chỉ đe dọa Nvidia mà cả ngành AI, với nhu cầu điện toàn cầu dự kiến đạt 1.580 TWh vào 2034. Nếu lưới điện không theo kịp, giấc mơ 5.000 tỷ USD của Nvidia và sự phát triển AI có thể bị trì hoãn.
Nhà đầu tư nên giao dịch chứng khoán thế nào sau nghỉ lễ?
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục xu hướng tăng, nhưng có nguy cơ rung lắc. VN-Index đóng cửa trên 1.682 điểm, tăng 32,8% từ đầu năm, trong khi VN30 đạt 1.865 điểm, tăng 38,7%. Tháng 8 ghi nhận thanh khoản kỷ lục trên HoSE với 35 tỷ cổ phiếu, dù khối ngoại bán ròng mạnh 42.200 tỷ đồng. Các ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản dẫn dắt, bên cạnh cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ, thép.
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục xu hướng tăng, nhưng có nguy cơ rung lắc
Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự đoán VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1.650 điểm, nhưng có thể chịu áp lực chốt lãi quanh 1.880 điểm với VN30. VPBankS nhận định quán tính tăng tiếp diễn, hướng đến mốc 1.700 điểm. Vietcap đưa ba kịch bản: tích cực (35%) VN-Index vượt 1.695 điểm, trung tính (55%) dao động 1.660-1.690 điểm, tiêu cực (10%) thủng 1.625 điểm.
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tập trung chọn lọc cổ phiếu cơ bản tốt, dẫn đầu ngành chiến lược như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ. Nên tận dụng nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục, quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh chạy theo hưng phấn ngắn hạn. Xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực, với các chỉ báo kỹ thuật như SAR, MACD cho thấy sức mạnh xu hướng chưa suy yếu, nhưng cần quan sát kỹ trước khi hành động.
Giá vàng nhẫn lên gần 128 triệu đồng
Ngày 2/9, giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh, chạm mức kỷ lục gần 128 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu công bố 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 8 triệu đồng (6%) trong hai tuần. Giá vàng miếng ổn định ở 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng do kỳ nghỉ lễ.
Giá vàng nhẫn lên cao
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt đỉnh mới 3.508 USD/ounce, vượt kỷ lục tháng 4, sau đó neo ở 3.479 USD/ounce (khoảng 111,2 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank). Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 9, sau tín hiệu từ Chủ tịch Jerome Powell. Báo cáo việc làm sắp tới có thể củng cố xu hướng này, làm tăng sức hút của vàng – tài sản an toàn nhưng không sinh lãi. Chiến lược gia Joni Teves (UBS) dự báo vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới nhờ lãi suất thấp, kinh tế kém tích cực và rủi ro địa chính trị.
Giá bạc quốc tế cũng tăng mạnh, vượt 40 USD/ounce, cao nhất từ 2011, với mức sinh lời 40% từ đầu năm, vượt trội hơn vàng. Nhu cầu bạc trong công nghệ năng lượng sạch, như pin mặt trời, khiến thị trường thiếu hụt 5 năm liên tiếp, theo Viện Bạc. Trong nước, giá bạc miếng lập đỉnh: Phú Quý niêm yết 1,55 - 1,6 triệu đồng/lượng, Ancarat 1,54 - 1,58 triệu đồng/lượng.
Xu hướng tăng giá vàng và bạc phản ánh vai trò trú ẩn an toàn và tiềm năng đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.
CEO Nestlé bị sa thải
Ngày 1/9, Nestlé thông báo sa thải CEO Laurent Freixe, chỉ một năm sau khi nhậm chức, do không công khai quan hệ tình cảm với cấp dưới, vi phạm quy tắc ứng xử. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Philipp Navratil, lãnh đạo mảng Nespresso, làm CEO mới. Quyết định được đưa ra sau hai cuộc điều tra, giám sát bởi Chủ tịch Paul Bulcke và Giám đốc độc lập Pablo Isla, với sự hỗ trợ từ cố vấn pháp lý bên ngoài.
Cuộc điều tra bắt đầu từ mùa xuân qua đường dây nóng nội bộ, nhưng ban đầu không có kết luận rõ ràng. Cuộc điều tra thứ hai xác nhận mối quan hệ, và Freixe bị phát hiện đã phủ nhận với hội đồng. Nestlé cho biết ông không nhận bồi thường sau sa thải. Cổ phiếu Nestlé giảm 1% sau thông tin. Đây là lần thứ hai trong năm Nestlé thay CEO, sau Mark Schneider, người rời ghế do kinh doanh kém.
Sự kiện đánh dấu giai đoạn bất ổn lãnh đạo chưa từng có tại Nestlé, tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới, nổi tiếng với sự ổn định. Philipp Navratil, gia nhập Nestlé từ 2001, từng là Tổng giám đốc Nestlé Honduras và thành viên Ban điều hành, được xem là “ngôi sao đang lên”. Tuy nhiên, ông đối mặt thách thức khi doanh số các ngành hàng chủ lực chững lại sau đại dịch.
Ingo Speich (quỹ Deka) nhấn mạnh CEO mới cần phục hồi tăng trưởng, thúc đẩy M&A hiệu quả và tập trung vào thị trường mới nổi. JPMorgan nhận định việc bổ nhiệm vội vã có thể không trấn an thị trường. Patrik Schwendimann (Zuercher Kantonalbank) cho rằng Navratil là giải pháp cân bằng, nhưng nguy cơ “bất ổn tê liệt” vẫn hiện hữu nếu chiến lược trung hạn chưa rõ ràng.
13 ngân hàng gia nhập 'câu lạc bộ nghìn tỷ' thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước, tổng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 35.000 tỷ đồng nộp cho ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng nghĩa vụ với NSNN của 28 NHTM (trừ Vietcombank và SHB do không công bố chi tiết Q2) là gần 43.000 tỷ đồng, bao gồm thuế TNDN, thuế giá trị gia tăng và các loại khác. Phạm vi không bao gồm 4 NHTM chuyển giao bắt buộc và SCB.
Thuế TNDN chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nghĩa vụ, ví dụ ABBank: 333,9 tỷ đồng (81% tổng 411,4 tỷ đồng); ACB: 2.067 tỷ đồng (75% tổng 2.759 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng nhà nước dẫn đầu: BIDV (tổng 5.612 tỷ, TNDN 3.000 tỷ); VietinBank (4.827 tỷ, TNDN 3.085 tỷ); Agribank (3.889 tỷ, TNDN 2.596 tỷ); MB (3.853 tỷ, TNDN 2.888 tỷ); Vietcombank (TNDN 4.264 tỷ, cao nhất hệ thống).
Khối tư nhân, Techcombank (tổng 3.274 tỷ, TNDN 2.139 tỷ) và VPBank (3.058 tỷ, TNDN 2.102 tỷ) dẫn đầu. Các ngân hàng tư nhân khác đóng góp lớn: ACB, Sacombank, HDBank, LPBank, SHB, TPBank, SeABank, VIB (tổng từ 1.000 tỷ đồng trở lên). ACB, HDBank, Sacombank vượt 2.000 tỷ đồng.
Tính riêng thuế TNDN, 13 ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ": Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Agribank, Techcombank, VPBank, ACB, HDBank, SHB, Sacombank, LPBank, SeABank. Thuế TNDN tính 20% lợi nhuận chịu thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, số liệu có thể điều chỉnh theo quyết định cuối cùng.
Bảng tình hình (triệu đồng): Vietcombank (TNDN 4.263.831), VietinBank (tổng 4.827.413, TNDN 3.484.948), BIDV (5.612.408, 3.039.247),... (danh sách đầy đủ theo báo cáo).
Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (30/8–2/9), Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với năm 2024, gồm 168.000 khách quốc tế (tăng 49%) và 452.000 khách nội địa (tăng 17%). Tổng thu du lịch đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng 28%. Công suất phòng bình quân đạt 55-60%, riêng khách sạn 4-5 sao đạt 65-70%, một số cơ sở tại An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An vượt 80%.
Sân bay Đà Nẵng đón 687 chuyến bay, tăng 18,4%, với 292 chuyến quốc tế. Ngày 3/9, thành phố đón tàu biển Star Voyager chở 1.500 khách quốc tế. Các điểm đến như Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki 365, VinWonders Nam Hội An và Phố cổ Hội An ghi nhận lượng khách tăng cao.
Nhiều chương trình ưu đãi và sự kiện văn hóa được tổ chức: Bà Nà Hills giảm giá vé, tổ chức mini concert “Tự hào dân tộc”; Núi Thần Tài có lễ cầu an, diễu hành Thần Tài; Mikazuki 365 giảm 30% vé, tổ chức show diễn; Hội An diễn ra hoạt động làng nghề, nghệ thuật đường phố. Cầu Rồng phun lửa, phun nước 5 đêm liên tiếp, thu hút đông đảo du khách.
Thành phố tổ chức hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao, như “Đà Nẵng Concerts” tại Bảo tàng Đà Nẵng, Giải Đua thuyền truyền thống trên sông Hàn với 520 vận động viên, miễn phí vé bảo tàng ngày 2/9, triển lãm và chiếu phim. Các sự kiện này không chỉ chào mừng Quốc khánh mà còn kỷ niệm Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, tạo không khí lễ hội rực rỡ.
Bình luận