Lượng tiền khổng lồ 23.000 tỷ USD người dân Trung Quốc tiết kiệm được đang hướng tới kênh đầu tư nào?

Trong bối cảnh các kênh đầu tư như bất động sản, trái phiếu hay sản phẩm quản lý tài sản đều ảm đạm, thị trường chứng khoán Trung Quốc nổi lên như lựa chọn hiếm hoi còn hấp dẫn với các hộ gia đình.

Chỉ số CSI 300 của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng hơn 25% kể từ mức đáy hồi tháng 4. Đà tăng được thúc đẩy nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo và quan hệ Mỹ - Trung bớt căng thẳng, sau cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.

Trong khi đó, các kênh đầu tư khác vẫn chìm trong chuỗi suy thoái kéo dài. Lợi suất từ sản phẩm quản lý tài sản và quỹ thị trường tiền tệ giảm sâu, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng khó tìm thấy lợi nhuận. Điều này làm sống lại khẩu hiệu quen thuộc trên thị trường: “Không còn lựa chọn nào ngoài cổ phiếu.”

Theo JPMorgan Chase, có thể sẽ có khoảng 350 tỷ USD tiền tiết kiệm bổ sung chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đến cuối năm 2026. Đây là con số rất đáng chú ý trong bối cảnh tổng tiền tiết kiệm hộ gia đình lên tới 23.000 tỷ USD.

Lượng tiền khổng lồ 23.000 tỷ USD người dân Trung Quốc tiết kiệm được đang hướng tới kênh đầu tư nào? - 1

Lượng tiền khổng lồ đang hướng tới kênh chứng khoán

Vì sao tiền gửi và trái phiếu kém hấp dẫn?

Tiền gửi ngân hàng vốn được ưa chuộng lâu nay nay không còn đem lại lợi ích đáng kể. Hiện lãi suất kỳ hạn 5 năm tại bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc chỉ quanh mức 1,3%, giảm mạnh so với mức gần 2,75% của năm 2020. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn thậm chí chỉ sinh lời 0,05% mỗi năm.

Trái phiếu chính phủ cũng không sáng sủa hơn. Năm nay, nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu Trung Quốc lỗ nhiều tháng hơn là lãi. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm hiện chỉ quanh 1,8%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 2,58%. Ngoài ra, việc tái áp thuế lên lãi trái phiếu càng làm kênh đầu tư này mất sức hút.

Quỹ thị trường tiền tệ – vốn từng là lựa chọn an toàn – cũng suy giảm. Quỹ Yu’E Bao, một trong những quỹ lớn nhất Trung Quốc, nay chỉ đem lại lợi suất khoảng 1,1%, bằng một nửa so với đầu năm 2024.

Bất động sản và các kênh đầu tư khác xuống dốc

Bất động sản từng là kênh sinh lời mặc định nhưng đã bước vào chu kỳ suy thoái kéo dài 4 năm. Nhiều gia đình Trung Quốc đã sở hữu hơn một căn nhà, trong khi chính quyền nhiều lần nhấn mạnh “nhà để ở, không phải để đầu cơ.” Thêm vào đó, các doanh nghiệp địa ốc chậm bàn giao nhà càng khiến niềm tin suy giảm. Tỷ trọng tài sản hộ gia đình trong bất động sản giảm từ 74% năm 2021 xuống còn 58% hiện nay.

Các sản phẩm quản lý tài sản (WMP) cũng giảm sức hút, với lợi suất bình quân dưới 3%. Ngay cả bảo hiểm nhân thọ – vốn được xem là kênh tích lũy dài hạn – cũng không còn hấp dẫn khi mức sinh lời từ 4,3% trước dịch Covid-19 nay tụt xuống 2,5%.

Đầu tư ra nước ngoài lại vướng rào cản kiểm soát vốn. Người dân chỉ được phép đổi tối đa 50.000 USD mỗi năm sang ngoại tệ. Các quỹ đầu tư ra quốc tế cũng chịu hạn ngạch, cộng thêm gánh nặng thuế suất 20% lên lợi nhuận từ nước ngoài. Điều đó khiến các cơ hội ở Mỹ hay châu Âu trở nên xa vời với phần lớn nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống đều kém hấp dẫn, chứng khoán trở thành lựa chọn khả dĩ nhất. Dù rủi ro cao hơn, thị trường vẫn mang đến cơ hội sinh lời rõ rệt, nhất là khi các dòng vốn tổ chức và ngoại quốc đã trở lại.

Các chuyên gia cho rằng, với quy mô tiền tiết kiệm khổng lồ, chỉ cần một phần nhỏ trong đó chảy vào chứng khoán cũng đủ để duy trì sức nóng trên thị trường. Câu hỏi còn lại là liệu nhà đầu tư cá nhân có thực sự sẵn sàng mạo hiểm, hay sẽ tiếp tục giữ tâm thế thận trọng truyền thống.

Kì Lân (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều hành Đại hội.

Trần Anh Thơ: 35 năm hành trình văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục

Trần Anh Thơ: 35 năm hành trình văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục

Buổi đầu tôi vinh hạnh được gặp ông từ quãng năm 1973 khi ông đang là giảng viên Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội, được mời đến dạy môn ngoại ngữ tại lớp đại học báo chí ở Báo Nhân Dân, mà tôi là đang là biên tập viên trẻ tại đây, đồng thời là sinh viên của lớp này. Tôi bước sang tuổi hai mươi bảy, thầy hơn tôi 8 tuổi. Chẳng mấy chốc thầy - trò thân nhau. Càng về sa

Đường về Nông Cống xứ Thanh

Đường về Nông Cống xứ Thanh

Huyện Nông Cống - mảnh đất của những trầm tích văn hóa bên dãy núi Ngàn Nưa huyền thoại có người liệt nữ Triệu Thị Trinh đã lưu danh muôn thuở, có những câu ca dao, phương ngữ đến bây giờ vẫn là những ẩn số giải mã của vùng đất xứ Thanh rộng lớn trù phú này…

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên mới

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo lộ trình, dự thảo sẽ được trình Bộ Chính trị trong quý IV/2025.

Kiến tạo hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam bứt phá

Kiến tạo hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam bứt phá

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam khởi sắc, nhiều tác phẩm ra rạp trở thành “hiện tượng phòng vé”. Sự phục hồi mạnh mẽ của phim Việt Nam không chỉ phản ánh khả năng sáng tạo của những người làm nghề mà còn cho thấy triển vọng mới trong phát triển công nghiệp văn hóa.