Mỏ vàng của Trung Quốc bị cướp tấn công, trộm 12kg vàng

Một công ty khai thác mỏ của Trung Quốc đã tiết lộ rằng họ đã mất 12kg (26lbs) vàng - trị giá 900.000 USD - trong một vụ cướp có vũ trang ở Ghana vào đầu năm nay.

Công ty khai thác vàng niêm yết tại Thâm Quyến, Beijing Xiaocheng Technology Stock Co, vừa công bố trong báo cáo tài chính gần đây rằng "năm hoặc sáu" nghi phạm đã bị bắt giữ tại một đồn cảnh sát ở Ghana. Theo thông tin từ công ty, các cơ quan an ninh tại quốc gia Tây Phi này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của số vàng bị mất.

Châu Phi hiện đang trở thành điểm đến đầu tư quan trọng cho các công ty Trung Quốc trong việc khai thác khoáng sản và tài nguyên. Tuy nhiên, tình hình an ninh ngày càng trở nên đáng lo ngại, khiến Bắc Kinh phải cam kết tăng cường bảo vệ cho người lao động và tài sản của mình ở nước ngoài.

Mỏ vàng của Trung Quốc bị cướp tấn công, trộm 12kg vàng - 1

Công ty Beijing Xiaocheng, chuyên khai thác, sản xuất, chế biến và bán vàng, vừa thông báo rằng các cơ quan an ninh Ghana đã công bố khoản tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ những kẻ thực hiện vụ cướp xảy ra vào ngày 18/4 vừa qua.

Theo thông tin từ công ty, 11 nghi phạm đã bị xác định có liên quan đến vụ tấn công vũ trang nhằm vào công ty con của họ, Akroma Gold Mining Co, tại Esaase, thuộc thành phố Kwahu West, khu vực phía đông Ghana. Các báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương cho biết, những kẻ tấn công được trang bị vũ khí hạng nặng đã nhắm vào khu vực chế biến của công ty, cướp đi 12kg vàng và gây thương tích cho một số công nhân, trong đó có cả công dân Trung Quốc.

Vụ cướp đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 900.000 USD, theo báo cáo tài chính của công ty. Mặc dù vậy, Beijing Xiaocheng cho biết mỏ Akroma đã hoạt động trở lại bình thường sau sự cố này. Ngoài hoạt động khai thác vàng, công ty còn triển khai các dự án năng lượng mặt trời, bao gồm một nhà máy điện quang điện công suất 20MW tại Ghana, đã hoạt động hơn một thập kỷ.

Mỏ vàng của Trung Quốc bị cướp tấn công, trộm 12kg vàng - 2

Theo dữ liệu từ Đài quan sát về sự phức tạp của nền kinh tế, vàng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ghana, mang về cho quốc gia này 9,53 tỷ USD trong năm 2022. Gần một nửa lượng vàng của Ghana được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong khi Thụy Sĩ, Ấn Độ và Hồng Kông cũng là những thị trường tiêu thụ quan trọng.

Trong bối cảnh này, tại một cuộc họp kín vào tháng 7, Trung Quốc đã khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát rủi ro và an ninh cho các hoạt động của Trung Quốc ở nước ngoài.

Sự gia tăng đầu tư ra nước ngoài đã dẫn đến nhu cầu cao về các công ty an ninh tư nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các hoạt động này. Gần đây, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với công dân của mình, khuyên không nên đến thăm khu vực phía đông giàu vàng của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà các công ty và công nhân Trung Quốc đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công, bắt cóc và giết người do các nhóm vũ trang thực hiện.

HUY NGUYỄN (Theo SCMP)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".