Mọi thứ đắt đỏ, giấc mơ tiết kiệm tiền mua nhà ngày càng xa vời

Khoảng 1/3 (32%) người đã đặt cọc mua căn hộ hoặc nhà ở tại Anh cho biết họ đã giảm hoặc ngừng tiết kiệm cho mục tiêu này do chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo một cuộc khảo sát của The Independent, 83% cho biết họ lo lắng về vấn đề tài chính cá nhân trong bối cảnh giá cả tiêu dùng ngày càng tăng cao.

Các mục tiêu tiết kiệm đang dần bị từ bỏ do giá cả sinh hoạt tăng quá cao. Hơn 32% số người được hỏi cho biết đã phải kéo dài thời gian tiết kiệm hoặc hoàn toàn từ bỏ mục tiêu mua nhà vì không còn đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt. 29% những người được hỏi cho biết mục tiêu tiết kiệm cho một khoản mua sắm cụ thể như đám cưới, xe hơi hoặc kỳ nghỉ đã bị giảm hoặc ngừng hoàn toàn.

Mọi thứ đắt đỏ, giấc mơ tiết kiệm tiền mua nhà ngày càng xa vời - 1

Hơn một nửa (53%) số người hoặc rất lo lắng (25%) hoặc khá lo lắng (28%) về việc không thể tiết kiệm đủ tiền cho thời gian nghỉ hưu sau này. Khi các hóa đơn hàng ngày khiến chiếc ví trở nên cạn kiệt, khoảng một nửa (49%) số người cho biết họ lo lắng về chi phí nhiên liệu và năng lượng tăng, trong khi 24% lo lắng về việc thanh toán cho các cửa hàng tạp hóa gia đình.

Carol Anderson, giám đốc ngân hàng chi nhánh tại TSB, cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy khoảng cách đang dần rõ rệt các hộ gia đình có khả năng chống chịu với lạm phát nhờ các khoản tiết kiệm được tích lũy trong đại dịch và những người không có tiền tiết kiệm đang phải vật lộn để kiếm sống”.

Hơn 5.800 người từ 18 đến 75 tuổi đã được khảo sát trên khắp Vương quốc Anh vào tháng Sáu vừa qua. Các phát hiện được công bố dưới dạng nghiên cứu riêng biệt, được ủy quyền bởi Abrdn Financial Fairness Trust và được phân tích bởi một nhóm tại Đại học Bristol, chỉ ra rằng khoảng một nửa (51%) hộ gia đình cho rằng tình hình tài chính tổng thể của họ tồi tệ hơn so với thời điểm bắt đầu xuất hiện Covid-19.

82% hộ gia đình cho biết họ đã cố gắng làm ít nhất điều gì đó để đối phó với giá năng lượng tăng kể từ đầu tháng Giêng năm nay, với việc giảm bớt vòi hoa sen hoặc bồn tắm, tránh bật hệ thống sưởi, nấu ăn ít thường xuyên hơn hoặc chỉ sưởi ấm một phần của ngôi nhà của họ.

Trong ba tháng tới, một nửa (50%) số hộ gia đình cho biết họ lo lắng về khả năng đáp ứng tiền gas hoặc tiền điện. Hai phần năm (39%) lo lắng về khả năng trang trải chi phí thực phẩm và gần ba phần mười (29%) lo lắng về việc có thể trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp.

Mubin Haq, giám đốc điều hành của quỹ tín thác, cho biết: “Những phát hiện mới nhất từ ​​cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng mọi người đang phải đối mặt với sự siết chặt đáng kể đối với tài chính của họ.”

Giáo sư Sharon Collard, chủ tịch tài chính cá nhân tại Đại học Bristol, cho biết: “Rất nhiều người đang cắt giảm để đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Điều thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên là mức độ mọi người cắt giảm chi tiêu và sự đa dạng của các phương pháp thực hiện này”.

Huy Nguyễn (Theo Independent)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

Trong khuôn khổ chương trình “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, đoàn đại biểu là các văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có dịp đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan Hô chiến sỹ Điện Biên”. Sự kiện do Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điệ

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Tết, dẫu ngày thường không hay rượu thì, chí ít mỗi người dù già trẻ, gái trai, đều có thể nâng một ly rượu thơm nồng mừng xuân, mừng năm mới. Người ta nói đến “văn hóa rượu”, vì rượu là một trong những phát minh quan trọng của loài người (nhiều ý kiến còn cho là sau việc phát minh ra lửa!?). Muốn cảm nhận được cái nhã thú của văn hóa rượu, thiết nghĩ có một cách, hãy tìm đ