Mục sở thị quả dưa hấu khổng lồ nặng 80,6kg

Nông dân Tạ Chính Giang từ thị trấn Bàng Các Trang, Đại Hưng, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã giành danh hiệu “Vua Dưa” với quả dưa nặng 80,6kg.

Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) nổi tiếng với truyền thống trồng dưa hấu lâu đời, từng là sản vật tiến cống qua các triều đại Nguyên, Minh, Thanh. Lịch sử này đã hình thành một nét văn hóa dưa hấu đặc sắc, trở thành niềm tự hào của địa phương.

Từ năm 1988, Lễ hội Dưa hấu Đại Hưng được tổ chức hàng năm và đã trở thành sự kiện thương hiệu nổi bật ở phía nam Bắc Kinh. Trong đó, cuộc thi “Vua Dưa” luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý.

Tại lễ khai mạc ngày 28/5, “Vua Dưa” mới đã được vinh danh. Cuộc thi năm nay quy tụ 392 nhóm với 1.446 mẫu dưa từ khắp Trung Quốc. Các chuyên gia đánh giá dựa trên hình thức, trọng lượng, độ ngọt và các tiêu chí khác, trao 6 giải thưởng, bao gồm Nhóm dưa hấu lớn về trọng lượng, Nhóm dưa hấu trung bình, Nhóm dưa hấu nhỏ, Nhóm dưa lưới, Giải giống mới và Giải dưa hấu sáng tạo.

Nông dân Tạ Chính Giang từ thị trấn Bàng Các Trang, Đại Hưng, đã giành danh hiệu “Vua Dưa” với quả dưa nặng 80,6kg.

Mục sở thị quả dưa hấu khổng lồ nặng 80,6kg - 1

Vua Dưa nặng 80,6kg của nông dân Tạ Chính Giang

Ông cho biết trồng 42 cây, chỉ chọn ra một quả để nuôi nhằm mục đích đi thi. Trong nhà kính, mọi yếu tố điều kiện sinh trưởng được lập trình đến từng chi tiết: đèn mô phỏng ánh nắng lý tưởng, hệ thống tưới nhỏ giọt chính xác từng ml nước, dây leo được hướng theo góc độ hình học để tối ưu hấp thụ.

Giống dưa của ông được sàng lọc từ hàng nghìn nguồn gen toàn cầu, nhiều năm liền đã tạo ra những quả dưa khồng lồ.

Tuy nhiên, dưa càng to càng giảm độ ngọt và kém ngon. Vì thế các "Vua Dưa" thường chỉ để trưng bày, tạo điểm nhấn quảng bá, chứ không nhắm tới tiêu dùng trực tiếp.

Cuộc thi Dưa hấu và Dưa lưới toàn quốc, diễn ra lần thứ 36, là sân khấu để những người trồng dưa thể hiện tài năng. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp như dưa hấu, rau củ, du khách còn được chiêm ngưỡng các sản phẩm văn hóa như tranh khắc bí ngô, cắt giấy và nghệ thuật chạm khắc dưa hấu.

Với hơn 30 năm lịch sử, Lễ hội Dưa hấu Đại Hưng không ngừng đổi mới, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến. Năm nay, lễ hội giới thiệu 5 tuyến du lịch với các chủ đề như giải trí gia đình, trải nghiệm nông nghiệp, khám phá di sản văn hóa, học tập sức khỏe, ẩm thực, lưu trú dân dã và hái trái cây.

Lễ hội còn hợp tác với Vườn thú hoang dã Bắc Kinh tổ chức lễ hội âm nhạc và phối hợp với các thị trấn tổ chức 21 phiên chợ, tạo nên không khí sôi động khắp khu vực.

Về trực tuyến, quận Đại Hưng tận dụng nền tảng Douyin (TikTok) để phát động thử thách “Sống vui, Đại Hưng tỏa sáng”. Người dân có thể đăng video ngắn về trải nghiệm tham quan, hoạt động tương tác hoặc câu chuyện văn hóa tại Đại Hưng, góp phần quảng bá hình ảnh năng động của khu vực.

Vũ Vi (Theo China News)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 1686/QĐ-BVHTTDL ngày 4/6/2025 giao nhiệm vụ chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIvề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận s

Tổ chức Hội thảo khoa học

Tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về VHTTDL đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số"

Ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm đã ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo khoa học thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024-2025 "Đổi mới hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch".