Muốn mua 20 triệu cổ phiếu, Tổng giám đốc Phát Đạt phải chi bao nhiêu tiền?

Tổng giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Bùi Quang Anh Vũ sẽ phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua 20 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp như đăng ký.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Trong đó, mã cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt gần như mất thanh khoản suốt từ đầu tháng 11 đến nay khi các nhà đầu tư bán tháo bằng mọi giá. Những ngày qua, có thời điểm lượng cổ phiếu chất sàn lên tới hơn 135 triệu đơn vị (khoảng 20% vốn công ty).

Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh chỉ còn từ vài nghìn đến vài trăm nghìn cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, PDR tiếp tục giảm sàn 17.100 đồng và vẫn còn hơn 100 triệu cổ phiếu bán giá sàn nhưng trắng bên mua. Đây cũng là phiên sàn thứ 12 liên tiếp và là chuỗi 24 phiên giảm giá liên tiếp tính từ ngày 19/10 đến nay.

Thống kê cho thấy, cổ phiếu PDR đã mất giá hơn 65%, giá trị vốn hoá thị trường của công ty theo đó giảm từ 33.200 tỷ đồng còn khoảng 11.500 tỷ đồng trong vòng một tháng.

Muốn mua 20 triệu cổ phiếu, Tổng giám đốc Phát Đạt phải chi bao nhiêu tiền? - 1

Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ dự chi trăm tỷ đỡ giá cổ phiếu PDR

Trước đà lao dốc của PDR thời gian gần đây, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông báo đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR để đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ 24/11 đến 23/12, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện vị lãnh đạo này có sở hữu hơn 3,2 triệu cổ phiếu trước giao dịch. Do đó, nếu thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu trực tiếp sẽ tăng lên thành 23,2 triệu cổ phiếu PDR, tương đương với 3,45% vốn công ty.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, số tiền mà Tổng giám đốc Phát Đạt dự chi trong đợt đỡ giá này là hơn 340 tỷ đồng.

Trong thông báo giải trình mới nhất, Phát Đạt cho rằng thị giá giảm do yếu tố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn vĩ mô và các chính sách liên quan đến bất động sản. Ngoài ra, nhà đầu tư cổ phiếu PDR có vay ký quỹ nên bị ép bán chủ động để nhanh chóng thu hồi vốn.

Hiện ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn nhất của Phát Đạt, và cũng là người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ sức ép bán giải chấp của công ty chứng khoán.

Những ngày gần đây, hàng loạt công ty chứng khoán đã thông báo bán giải chấp cổ phiếu của ông Đạt; như VCBS bán 4,32 triệu cổ phiếu, YSVN bán 2,1 triệu cổ phiếu, ABS bán 1,36 triệu cổ phiếu. Hay Chứng khoán MBS cũng liên tục thông báo bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu PDR của ông Đạt kể từ ngày 10/11 đến nay.  

Trong thông báo mới nhất, Chứng Khoán Mirae Asset sẽ thực hiện ép bán 4 triệu cổ phiếu PDR của ông Đạt kể từ ngày 21/11/2022 đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Đơn vị môi giới cũng lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn