Nếu không bán cổ phần Microsoft, Bill Gates có thể đã là tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên thế giới

Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates đã dành phần lớn tài sản để làm từ thiện thông qua Quỹ Gates. Tuy nhiên, nếu không bán hay cho đi cổ phần Microsoft, ông có thể đã sở hữu khối tài sản lớn hơn Elon Musk gấp nhiều lần, thậm chí trở thành người đầu tiên chạm mốc 1.200 tỷ USD.

Bill Gates từng nắm giữ tới 49% cổ phần Microsoft vào năm 1986, trước khi công ty lên sàn chứng khoán. Theo tính toán của Forbes, nếu ông không bán bất kỳ cổ phiếu nào và giữ lại toàn bộ cổ phần, khối tài sản của ông hôm nay có thể lên tới 1.200 tỷ USD. Melinda, người vợ cũ, cũng có thể sở hữu khoảng 300 tỷ USD – đưa bà trở thành người phụ nữ giàu thứ ba thế giới.

Tổng tài sản của hai người, trong trường hợp không có hoạt động từ thiện hay chuyển nhượng, có thể đạt 1.500 tỷ USD – cao gấp ba lần tài sản cao nhất mà Elon Musk từng đạt được (464 tỷ USD vào tháng 12). Điều này cho thấy mức độ khổng lồ của khoản đầu tư ban đầu vào Microsoft và sự tăng trưởng mạnh mẽ của tập đoàn công nghệ này.

Tuy nhiên, Bill và Melinda đã liên tục bán, cho tặng và chuyển nhượng phần lớn cổ phần. Hiện tại, Bill chỉ còn nắm khoảng 0,9% cổ phần Microsoft, trị giá khoảng 28 tỷ USD. Melinda sở hữu 380.000 cổ phiếu, trị giá khoảng 170 triệu USD – chưa tới 1% giá trị tài sản cá nhân của bà.

Nếu không bán cổ phần Microsoft, Bill Gates có thể đã là tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên thế giới - 1

Bill Gates công khai khẳng định rằng ông sẽ cho đi gần như toàn bộ tài sản còn lại của mình. 

Bill Gates đã dùng tài sản để làm gì?

Thay vì tích lũy tài sản, Bill và Melinda chọn con đường làm từ thiện. Từ năm 2000 đến nay, họ đã đóng góp tổng cộng 60,2 tỷ USD vào Quỹ Gates – tổ chức từ thiện tập trung vào y tế và xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Đây là quỹ từ thiện lớn thứ hai nước Mỹ, chỉ sau những đóng góp của Warren Buffett.

Bill Gates từng khẳng định sẽ cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình và kết thúc hoạt động của Quỹ Gates vào năm 2045. Trong thư cam kết của Giving Pledge – sáng kiến mà ông cùng Buffett và Melinda sáng lập năm 2010, Bill viết: “Tôi quyết định phần lớn tài sản từ Microsoft sẽ được sử dụng để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt”.

Về phía Melinda, bà cũng đang dốc sức cho các hoạt động thiện nguyện độc lập. Năm 2022, bà thành lập quỹ Pivotal Philanthropies, đã giải ngân 674 triệu USD. Đến tháng 6 năm 2024, bà công bố sẽ nhận thêm 12,5 tỷ USD để tiếp tục con đường từ thiện sau khi rời khỏi cương vị đồng chủ tịch Quỹ Gates.

Nếu Bill và Melinda không làm từ thiện

Nếu Bill và Melinda không chuyển nhượng hoặc làm từ thiện, họ sẽ vẫn sở hữu khoảng 43% cổ phần Microsoft – tương đương 3,2 tỷ cổ phiếu sau nhiều lần chia tách cổ phiếu. Theo giá trị thị trường hiện tại, số cổ phiếu này trị giá 1.400 tỷ USD. Ngoài ra, họ còn có thể thu về khoảng 100 tỷ USD tiền mặt từ cổ tức sau thuế.

Khoản tiền mặt này – nếu được giữ lại – thậm chí còn lớn hơn toàn bộ tài sản của hầu hết các tỷ phú trên thế giới hiện nay. Trong danh sách hơn 3.000 tỷ phú toàn cầu, chỉ có 18 người sở hữu tài sản vượt mốc đó.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thế giới có thể đã mất đi hàng chục tỷ USD cho các chương trình y tế, giáo dục và bình đẳng giới. Nhiều chuyên gia nhận định, dù Bill không còn là người giàu nhất thế giới, ông vẫn là một trong những người có ảnh hưởng nhất nhờ vào di sản từ thiện.

Điều gì sẽ xảy ra với Quỹ Gates trong tương lai?

Bill Gates cho biết sẽ giải thể Quỹ Gates vào năm 2045, đồng thời cho đi phần lớn tài sản còn lại trước thời điểm đó. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Warren Buffett – người bạn và đồng sáng lập Giving Pledge – cũng tuyên bố sẽ chuyển toàn bộ tài sản sau khi qua đời cho quỹ từ thiện riêng của ba người con, chứ không còn ủy thác cho Quỹ Gates như trước kia.

Sự thay đổi này có thể làm giảm đáng kể nguồn lực của Quỹ Gates trong tương lai, nhưng không làm thay đổi cam kết cá nhân của cả Bill và Melinda. Họ vẫn là những tiếng nói hàng đầu trong phong trào kêu gọi các tỷ phú thế giới đóng góp ít nhất một nửa tài sản cho từ thiện.

Trong khi Melinda đang đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, Bill tiếp tục tập trung vào y tế toàn cầu, đặc biệt là nghiên cứu vắc-xin và các giải pháp chống dịch bệnh. Cả hai vẫn đồng hành – dù trên những hành trình riêng – vì mục tiêu “cho đi là trách nhiệm”.

Kì Lân (Theo Forbes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nóng Thu Vinh bị kiểm tra doping sau khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

Nóng Thu Vinh bị kiểm tra doping sau khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

(Tin thể thao, tin SEA Games) Trịnh Thu Vinh tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33 với 4 HCV và 3 kỷ lục Đại hội, trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất của đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế “nữ hoàng” mới của bắn súng khu vực. Tuy nhiên, sau khi thi đấu cô phải đi kiểm tra doping.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống

Từ ngày 19 đến 21/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất. Năm nay, lễ hội có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Văn hóa Việt Nam- Hội tụ và lan tỏa

Văn hóa Việt Nam- Hội tụ và lan tỏa

Tối 16/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Chương trình tiếp tân đối ngoại “Văn hoá Việt Nam- Hội tụ và lan toả”. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đã chủ trì và phát biểu tại chương trình, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.