Nhà sáng lập kì lân công nghệ VNG, đại gia Lê Hồng Minh đang lãnh đạo những DN nào?

Đại gia Lê Hồng Minh còn đang giữ vị trí lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác có liên quan đến VNG.

Công ty cổ phần VNG (mã cổ phiếu VNZ) được thành lập năm 2004, tên ban đầu là Công ty cổ phần Trò chơi Vi Na (Vinagame), vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Qua nhiều lần thay đổi, quy mô vốn điều lệ của VNG đến cuối quý II/2024 đạt hơn 287 tỷ đồng. Ông Lê Hồng Minh là nhà sáng lập, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VNG từ năm 2004.

Đầu năm 2023, ông Minh chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Võ Sỹ Nhân, một trong bốn thành viên độc lập được bầu bổ sung tại phiên họp bất thường năm 2022. Nhà sáng lập VNG chỉ còn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

Nhà sáng lập kì lân công nghệ VNG, đại gia Lê Hồng Minh đang lãnh đạo những DN nào? - 1

Ông Lê Hồng Minh làm lãnh đạo ở hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến VNG

Không chỉ giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại VNG, ông Lê Hồng Minh cũng đang là một trong những cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này khi trực tiếp nắm giữ 2.542.054 cổ phiếu VNZ. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, đại gia 47 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị tương đương khoảng 1.220 tỷ đồng. 

Với mức giá hiện tại thị giá của VNZ đã ghi nhận giảm mạnh sau khi đạt đỉnh 1,56 triệu đồng/cổ phiếu (ghi nhận vào 16/2/2023). Trong 1 năm trở lại đây, cổ phiếu VNZ cũng ghi nhận lao dốc không phanh. Cụ thể, nếu so với vùng giá 1,165 triệu đồng/cổ phiếu tại thời điểm đầu tháng 9/2023, ước tính đến hiện tại đã giảm tới 58% thị giá.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của VNG, ngoài vị trí Tổng giám đốc của Công ty cổ phần VNG, ông Lê Hồng Minh cũng đang làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác.

Theo đó, ông Lê Hồng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc của VNG Limited, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2022 có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quần đảo Cayman. Trong hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Mỹ hồi tháng 8/2023, VNG Limited nắm 49% cổ phần trực tiếp trong VNG Corporation, được mua lại từ những cổ đông nước ngoài.

Theo hồ sơ gửi SEC khi đó, cơ cấu cổ đông dự kiến sau IPO tại công ty kiểm soát VNG có sự xuất hiện một loạt tập đoàn lớn, trong đó có Tencent, Ant Group và GIC - quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore. Tính theo thị giá kết phiên giao dịch ngày 6/9, khoản đầu tư của VNG Limited vào VNG đang có giá trị hơn 6.758 tỷ đồng.

Nhà sáng lập kì lân công nghệ VNG, đại gia Lê Hồng Minh đang lãnh đạo những DN nào? - 2

Cơ cấu cổ đông dự kiến của VNG Limited trong hồ sơ gửi lên SEC hồi tháng 8/2023

Ông Lê Hồng Minh cũng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần công nghệ BIGV – doanh nghiệp được thành lập tháng 8/2021. Tại thời điểm tháng 5/2024, Công ty cổ phần công nghệ BIGV có vốn điều lệ hơn 217 tỷ đồng.

Theo công bố, công ty cổ phần công nghệ BIGV cũng là một cổ đông lớn khác của VNG khi doanh nghiệp này đang nắm giữ hơn 6,1 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương tỷ lệ 21,3%. Hiện khoản đầu tư của Công ty cổ phần công nghệ BIGV vào VNG đang có giá trị khoảng hơn 2.933 tỷ đồng.

Ngoài 2 doanh nghiệp đang là cổ đông lớn của VNG kể trên, ông Lê Hồng Minh cũng đang giữ vị trí lãnh đạo ở một loạt công ty con của VNG. Theo đó, ông Lê Hồng Minh được công bố đang giữ vị trí giám đốc của công ty VNG Singapore PTE LTD; VNG Investment PTE.LTD; InstantiaPay Holdings PTE.LTD; InstantiaPay SG PTE.LTD; MLT Hongkong LImited; InstantiaPay Limited (HK); InstantiaPay PTY.LTD (AUS); ZingPlay International PTE.LTD; GreenNode PTE.LTD và vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần GreenNode.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần GreenNode có tiền thân là Công ty cổ phần CSP Việt Nam được thành lập tháng 10/2023 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần dịch vụ - dữ liệu công nghệ thông tin VI NA là cổ đông lớn nhất với số vốn góp 990 triệu đồng, tương đương 99% vốn góp. Ông Lê Hồng Minh và Nguyễn Lê Thành mỗi người góp 5 triệu đồng, tương đương 0,5% vốn góp.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tác động hai chiều trong hội nhập: Cần một bộ chỉ số văn hóa quốc gia

Tác động hai chiều trong hội nhập: Cần một bộ chỉ số văn hóa quốc gia

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, văn hóa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải được nâng tầm trở thành sức mạnh mềm quốc gia. Việc đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới hay tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa nhân loại là bước đi có tính chiến lược, góp phần củng cố nội lực và định vị văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.

Hội nhập và phát triển thương hiệu quốc gia về văn hóa

Hội nhập và phát triển thương hiệu quốc gia về văn hóa

“Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” là một chủ trương đúng đắn và thiết thực, nhằm nâng cao vị thế của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, góp phần tích cực vào phát triển văn hóa nhân loại và vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

"Ngắn dần đều” - Xóa trắng để tái sinh

Trước khi đầu quân về Nhà số 4 - Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Hoàng Đăng Khoa đã có 14 năm dạy học ở quê nhà Quảng Bình, đó chính là lí do vì sao mỗi chữ anh viết ra đều chín chắn và nghiêm cẩn. Hiện tại anh là Trưởng ban Lý luận phê bình của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình của Hội Nhà văn Việt Nam. Dù viết văn, làm thơ hay phê bình, Hoàng Đăng Khoa v