Nơi đây siêu giàu khoáng sản nhưng không muốn trở thành quốc gia khai thác mỏ hàng đầu thế giới

Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng Greenland lại không mặn mà với việc khai thác hết tiềm năng khổng lồ này để trở thành một quốc gia khai thác mỏ hàng đầu thế giới.

Đảo lớn nhất thế giới gần đây đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Washington nên kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự hay kinh tế để đạt được điều đó.

Mối quan tâm của Trump đối với Greenland xảy ra trong bối cảnh các nhà điều hành ngành khai thác mỏ mô tả cuộc đua giành tài nguyên khai thác chưa được khai thác nhiều tại đảo Bắc Cực này là một “cơ hội khổng lồ.” Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình xa xôi và thiếu thốn cơ sở hạ tầng là những rào cản lớn đối với tiềm năng chiến lược của Greenland.

Tìm kiếm sự cân bằng giữa khai thác và bảo vệ môi trường

Naaja Nathanielsen, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Tài nguyên Khoáng sản của Greenland, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng việc khai thác một số khoáng sản quý giá tại đây là “hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được,” đồng thời nhấn mạnh rằng một số dự án khai thác hiện đã và đang được triển khai.

“Chúng tôi có những dự án đang triển khai và tôi nghĩ rằng chúng rất đầy hứa hẹn: than chì, vàng, đồng, niken, molybdenum, và cả đất hiếm nữa,” bà Nathanielsen nói trong chương trình Squawk Box Europe của CNBC vào ngày thứ Sáu.

“Tuy nhiên, đối với Greenland, chúng tôi không nhất thiết muốn trở thành một quốc gia khai thác mỏ lớn. Chúng tôi chỉ muốn có 5 hoặc 10 mỏ hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào,” bà cho biết thêm. “Chúng tôi có một dân số rất nhỏ, vì vậy đối với chúng tôi, không cần phải có toàn bộ quốc gia được bao phủ bởi các mỏ. Chúng tôi hài lòng với việc quản lý một vài mỏ và tôi nghĩ đó là điều có thể thực hiện được.”

Greenland: Lựa chọn của phương Tây đối với đất hiếm

Hiện tại, Greenland chỉ có hai mỏ hoạt động trên đảo, nhưng lâu nay họ đã tự quảng bá mình như một lựa chọn thay thế cho Trung Quốc, quốc gia gần như độc quyền trong việc sản xuất đất hiếm.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) đã chỉ ra rằng 25 trong số 34 khoáng sản được công nhận là nguyên liệu thô quan trọng bởi Ủy ban châu Âu có mặt tại Greenland.

Các khoáng sản này bao gồm than chì, molybdenum và titan, tất cả đều dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững hơn.

Khả năng thu hút đầu tư khai thác

Mới đây, công ty phát triển khai thác Critical Metals Corporation thông báo rằng họ đã nhận được thư quan tâm từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ về một khoản vay lên tới 120 triệu USD để tài trợ cho mỏ đất hiếm Tanbreez ở miền Nam Greenland. Đáng chú ý, gói tài trợ này đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của chính quyền Trump vào một dự án khai thác mỏ ở nước ngoài.

Chính quyền Greenland cũng vừa phê duyệt giấy phép khai thác mỏ 30 năm cho một nhóm khai thác mỏ Đan Mạch - Pháp để khai thác anorthosit, một loại đá giàu nhôm, tại một khu vực ở phía Tây Greenland.

Bên cạnh đó, Eldur Olafsson, Giám đốc điều hành của công ty khai thác mỏ Amaroq, chuyên hoạt động tại Greenland, đã miêu tả Greenland là “một quốc gia tuyệt vời” để hoạt động.

“Địa chất của Greenland rất đặc biệt, vì nó đã di chuyển qua các thời kỳ địa chất và đi khắp mọi nơi, điều này có nghĩa là nó có sự hiện diện của hầu hết các nguồn tài nguyên khoáng sản,” ông Olafsson nói với CNBC trong chương trình Europe Early Edition hôm thứ Năm.

“Greenland có một hệ thống pháp lý tuyệt vời, dựa trên các nguyên tắc và luật lệ của các quốc gia Bắc Âu,” ông bổ sung. Khi được hỏi về việc việc Mỹ mua lại Greenland có thể ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của công ty, Olafsson cho rằng số phận của Greenland là do chính người Greenland quyết định.

“Cuối cùng, tôi nghĩ Greenland sẽ trở thành một quốc gia độc lập, được hỗ trợ bởi các quốc gia Bắc Âu và cả Mỹ, giống như Iceland,” ông Olafsson nhận định.

Bài học từ quá khứ

Bà Nathanielsen cho biết Greenland đã đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), một phần là do những vấn đề trong quá khứ liên quan đến ô nhiễm từ ngành khai thác mỏ.

“Tôi nghĩ người dân Greenland thực sự ủng hộ ngành khai thác mỏ, điều này khá hiếm gặp khi nhìn vào các khu vực khác. Nhưng họ làm vậy vì họ tin tưởng vào việc chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường cao và chăm sóc cộng đồng địa phương,” bà Nathanielsen chia sẻ.

“Nếu chúng tôi bắt đầu lơ là vấn đề này, chúng tôi sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân đối với ngành công nghiệp này. Đối với chúng tôi, điều này thực sự rất quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã học được từ quá khứ,” bà kết luận.

Thu Trang (Theo CNBC)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ chiến tranh về với hòa bình

Từ chiến tranh về với hòa bình

Vào tháng tư năm 1972, Lê Thành Nghị, thành viên của tổ ba người lính thông tin đóng quân trong hang núi, cách thị trấn Đồng Mỏ chừng 3 cây số. Ba người có nhiệm vụ duy trì một đoạn đường dây liên lạc quân sự chừng vài chục km từ Lạng Sơn về Hà Nội. Người lính trong hang cũng có lúc tranh thủ ra thị trấn Đồng Mỏ đọc sách tại một cửa hàng sách mậu dịch nơi miền núi xa xôi này. Th